An Giang: Liên tiếp các vụ buôn lậu bị phát hiện và bắt giữ

06:17 28/02/2021

Kiểm tra hành chính 3 căn nhà, lực lượng chức năng phát hiện, hàng trăm chai rượu ngoại, các loại tân dược cùng đồ điện tử, hàng tiêu dùng nghi nhập lậu bị thu giữ...

Mới nhất, ngày 27/2/2021, Đại tá Đinh Văn Nơi - Giám đốc Công an tỉnh An Giang trực tiếp chỉ đạo Tổ công tác phòng chống buôn lậu Công an tỉnh này phối hợp cùng Công an phường Vĩnh Nguơn (TP. Châu Đốc), kiểm tra hành chính 2 căn nhà trên địa bàn phường.

Số lượng lớn hàng hóa nghi nhập lậu là đồ điện tử, hàng tiêu dùng
Số lượng lớn hàng hóa nghi nhập lậu là đồ điện tử, hàng tiêu dùng.

Qua kiểm tra, lực lượng phòng chống buôn lậu và gian lận thương mại đã phát hiện và thu giữ số lượng lớn hàng hóa không rõ nguồn gốc.

Cụ thể, kiểm tra hành chính nhà số 193, Tổ 5, khóm Vĩnh Chánh 2, phường Vĩnh Nguơn; do bà T.T.D (SN1970) làm chủ hộ và nhà số 276, thuộc Tổ 5, khóm Vĩnh Chánh 2; do H.T.N.M (SN2002) làm đại diện hộ, lực lượng chức năng phát hiện trong 2 căn nhà trên có chứa số lượng lớn hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ. Toàn bộ số hàng hóa này thuộc diện bị nghi vấn là hàng nhập lậu.

Theo đó, hàng hóa chủ yếu là đồ điện tử, đồ tiêu dùng, đồ sành sứ và các hàng hóa khác đã qua sử dụng với số lượng rất lớn.

Hàng điện tử đã qua sử dụng bị lực lượng chức năng thu giữ

Hàng điện tử đã qua sử dụng bị lực lượng chức năng thu giữ.

Thời điểm kiểm tra, những người trong nhà không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ của số hàng hóa trên.

Tổ công tác đã tiến hành lập biên bản tạm giữ toàn bộ số hàng hóa và bàn giao vụ việc cho phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh thụ lý để tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.

Trước đó, ngày 25/2, kiểm tra hành chính tại một nhà dân khác, lực lượng liên ngành chống buôn lậu trên tuyến biên giới An Giang thuộc Tổ Châu Đốc cũng đã phát hiện bắt giữ số lượng lớn thuốc tây và rượu ngoại không rõ nguồn gốc, nghi nhập lậu.

Số lượng lớn thuốc tây và rượu ngoại này được phát hiện tại nhà của bà Nguyễn Thị T

Số lượng thuốc tây và rượu ngoại này được phát hiện tại nhà của bà Nguyễn Thị T.

Số lượng lớn thuốc tây và rượu ngoại này được phát hiện tại nhà của bà Nguyễn Thị T (SN1964, cư trú Khóm Vĩnh Tân, phường Vĩnh Ngươn).

Lực lượng chức năng phát hiện trong nhà bà T. có chứa nhiều thùng hàng được bọc kín. Khai mở các bọc hàng, lực lượng chức năng ghi nhận bên trong có chứa 829 hộp thuốc tây nhiều nhãn hiệu như Monaliz, Amoklavin... Cùng với đó, 120 chai rượu ngoại mang các thương hiệu Absolut, Havana Club… ước tính ban đầu giá trị số hàng này khoảng 100 triệu đồng.

Quá trình bị kiểm tra, bà T không xuất trình được giấy tờ để chứng minh nguồn gốc số hàng hóa trên. Lực lượng chức năng tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính, tạm giữ toàn bộ tang vật, tiếp tục mở rộng điều tra xử lý theo quy định.

Thực trạng buôn lậu qua biên giới tại tỉnh An Giang vẫn thường xuyên diễn ra, gây những xáo trộn tiêu cực trên địa bàn. Những đối tượng buôn lậu luôn “biến hóa tinh vi” mọi thủ đoạn nhằm qua mắt lực lượng phòng chống buôn lậu và gian lận thương mại. Tuy nhiên, với sự quyết liệt vào cuộc, đã có rất nhiều vụ việc bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ.

Hà An