Ấn Độ - Đồng Tháp đề xuất hợp tác trên nhiều lĩnh vực

11:55 20/12/2022

Thời gian tới, Tổng Lãnh sự quán Ấn Độ tại Thành phố Hồ Chí Minh sẽ phối hợp với Đồng Tháp tổ chức Hội nghị xúc tiến thương mại đầu tư giữa Ấn Độ với Đồng bằng sông Cửu Long.

Ảnh minh họa
Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Phạm Thiện Nghĩa (phải) và Tổng Lãnh sự nước Cộng hoà Ấn Độ tại Thành phố Hồ Chí Minh Madan Mohan Sethi (trái).

Chiều ngày 19/12, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Phạm Thiện Nghĩa có buổi làm việc với Tổng Lãnh sự nước Cộng hoà Ấn Độ tại Thành phố Hồ Chí Minh Madan Mohan Sethi. Ông Madan Mohan Sethi đã đề xuất nhiều nội dung hợp tác với tỉnh Đồng Tháp về hợp tác phát triển kinh tế, giáo dục, y tế, văn hoá, du lịch...

Tổng Lãnh sự quán Ấn Độ tại Thành phố Hồ Chí Minh đang nỗ lực kết nối để các doanh nghiệp của Ấn Độ đến tìm hiểu đầu tư tại Đồng Tháp nói riêng và Đồng bằng sông Cửu Long nói chung. Thời gian tới, Tổng Lãnh sự quán Ấn Độ tại Thành phố Hồ Chí Minh sẽ phối hợp với Đồng Tháp tổ chức Hội nghị xúc tiến thương mại đầu tư giữa Ấn Độ với Đồng bằng sông Cửu Long.

Ngoài điều kiện tự nhiên, Đồng Tháp có lợi thế về lao động, nhiều khu/cụm công nghiệp đã được quy hoạch để thu hút đầu tư và hệ thống giao thông cũng đang dần hoàn thiện, đặc biệt là sắp tới đây sẽ khởi công dự án cao tốc An Hữu – Cao Lãnh... tạo thuận lợi cho các nhà đầu tư.

Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp bày tỏ phấn khởi về mối quan hệ tốt đẹp giữa hai bên trong thời gian qua và mong muốn Tổng Lãnh sự quán Ấn Độ tại Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục làm cầu nối ngoại giao uy tín, kết nối và thúc đẩy hợp tác giữa Đồng Tháp với các đối tác của Ấn Độ đa lĩnh vực và đi vào chiều sâu.

Năm 2022, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu giữa Đồng Tháp với thị trường Ấn Độ đạt 12,56 triệu USD, trong đó kim ngạch xuất khẩu đạt 8,4 triệu USD, kim ngạch nhập khẩu đạt 4,2 triệu USD.

P.L