Adidas dính cáo buộc trốn thuế lớn tại Nga
Theo truyền thông Moscow, Adidas đã không trả được 10 tỷ ruble (166 triệu USD) tiền thuế ở Nga sau khi công ty công bố kế hoạch rời khỏi thị trường nước này vào tháng 3.
Adidas là hãng sản xuất đồ thể thao của Đức được cho là đã không trả tiền cho nhân viên bị sa thải như đã hứa bồi thường sau khi rời khỏi Nga, đồng thời cũng không đóng khoản thuế lên tới 10 tỷ ruble (166 triệu USD).
Thông tin về việc Adidas không thanh toán thuế được ông Alexander Khaminsky, người đứng đầu Trung tâm thực thi pháp luật ở khu vực Moscow, người kiểm tra hồ sơ tài chính của Adidas, tiết lộ với truyền thông.
Hiện tại, công ty con ở Nga của Adidas đã chuyển cổ phiếu của mình cho các nhà cung cấp địa phương ngay sau khi công bố kế hoạch rút lui.
Theo truyền thông của Nga cho rằng, công ty đã sa thải hàng loạt nhân viên cũ, và những nhân công cũ chỉ nhận được một khoản thanh toán cố định thay vì năm khoản như Adidas đã hứa.
Trước đó, hồi đầu tháng 3, khi Nga bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine, như nhiều công ty phương Tây khác, Adidas đã đóng cửa hơn 500 cửa hàng bán lẻ của mình ở Nga, đồng thời đình chỉ việc bán hàng trực tuyến, tạm dừng quan hệ đối tác với Liên đoàn bóng đá Nga.
Công ty đồ thể thao Đức cho biết, sẽ tạm ngừng hoạt động tại Nga cho tới khi có thông báo mới, nhưng vẫn tiếp tục trả lương cho nhân viên của mình tại quốc gia này. Adidas cho biết, quyết định rời Nga đã khiến công ty mất hơn 100 triệu EUR doanh thu trong quý II.
Ông Alexander Khaminsky đã đệ đơn khiếu nại lên chính quyền địa phương và yêu cầu Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin xem xét tình hình.
P.V
Cùng chuyên mục
Lợi nhuận ròng của Tesla giảm 55% so với năm ngoái
Công nghệ tiếp tục đóng vai trò then chốt trong doanh thu của Tập đoàn FPT
TSMC công bố lãi ròng quý 1 vượt kỳ vọng của thị trường
Miếng xốp rửa bát hình mặt cười được định giá 310 triệu USD
Tesla cắt giảm 10% lực lượng lao động vì mục tiêu trở nên "tinh gọn và đổi mới"
-
Chuyên gia ‘hiến kế’ để phiên đấu thầu vàng thành công
-
TS. Trần Xuân Lượng: Hành vi người mua nhà đã thay đổi theo phân khúc căn hộ chung cư
-
Hoàn thiện thể chế để mở đường cho doanh nghiệp vượt khó, phát triển
-
Tập trung vào giá trị cốt lõi, doanh nghiệp Việt có thể nâng tầm thương hiệu
-
TS. Lê Xuân Nghĩa: Cần xây dựng gói tín dụng hỗ trợ mới cho nhà ở xã hội bài bản hơn