6 cô gái gây ấn tượng tại ‘Đường lên đỉnh Olympia’ sau 20 năm
Thí sinh nữ đạt điểm số cao nhất 20 năm qua, cô gái trả lời đúng 12/12 câu hỏi Khởi động hay quán quân năm 1, 3, 11 là các "bóng hồng" gây ấn tượng tại sân chơi trí tuệ Olympia.
Với 350 điểm giành được ở cuộc thi tuần Đường lên đỉnh Olympia lên sóng chiều 3/11, Nguyễn Thị Thu Hằng (THPT Kim Sơn A, Ninh Bình) lập kỷ lục thí sinh nữ có điểm số cao nhất 20 năm qua. Trong trận đấu, Thu Hằng thể hiện phong độ ấn tượng khi giành 100 điểm Khởi động, 140/160 điểm Tăng tốc và trả lời đúng 3/3 câu hỏi Về đích. Với thành tích này, nữ sinh Ninh Bình được đánh giá là thí sinh “đáng gờm” ở cuộc thi tháng hai, quý I sẽ lên sóng chiều 10/11. Ảnh cắt từ clip.
Cuộc thi tuần Olympia phát sóng chiều 10/6/2018 chứng kiến 2 kỷ lục được 2 thí sinh lập nên ở vòng thi Khởi động. Trong đó, Trần Hoàng Yến Nhi (THPT Nguyễn Thần Hiến, Kiên Giang) là cô gái đầu tiên chạm đến kỷ lục 120 điểm Khởi động, theo lời MC Diệp Chi. Từng chia sẻ với Zing.vn, Yến Nhi cho biết từ năm lớp 7-11, cô đều tham gia thi học sinh giỏi tiếng Anh cấp huyện, tỉnh và Olympic tiếng Anh qua mạng (IOE). 11 năm học, Yến Nhi đều đạt danh hiệu học sinh giỏi và giữ chức lớp trưởng. Ảnh cắt từ clip.
Mai Thị Minh Huyền (cựu học sinh THPT chuyên Lam Sơn, Thanh Hóa) là thí sinh nữ ấn tượng nhất Olympia năm 16. "Hot girl Olympia" được khen ngợi khi trả lời đúng 11/11 câu hỏi Khởi động trong thời gian kỷ lục ở cuộc thi tuần. Khi phải dừng chân đầy tiếc nuối ở cuộc thi quý IV, Minh Huyền đã bật khóc giữa trường quay. Tại kỳ thi THPT quốc gia 2016, nữ sinh Thanh Hóa đạt 9,25 điểm Toán; 8,08 điểm Tiếng Anh và 8,4 điểm Vật lý. Tổng điểm xét tuyển là 25,73 điểm. Với kết quả này, cô đỗ ngành Kinh tế đối ngoại của ĐH Ngoại thương TP.HCM. Ảnh: Phượng Nguyễn.
Vượt qua 3 chàng trai ở trận chung kết năm 11, Phạm Thị Ngọc Oanh (cựu học sinh THPT Tiên Lãng, Hải Phòng) là cô gái thứ 3 trở thành nhà vô địch Olympia. Sau khi tốt nghiệp ngành Thương mại Kế toán và Tài chính của Đại học Kỹ thuật Swinburne, Ngọc Oanh ở lại Australia làm việc. Cuối tháng 8 vừa qua, quán quân O11 khoe thi đậu cấp độ 3 của chương trình CFA (Chartered Financial Analyst) - phân tích đầu tư tài chính. Ảnh: FBNV.
Với 200 điểm ghi được ở chung kết năm, Lương Phương Thảo (cựu học sinh THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm, Vĩnh Long) vượt qua 3 chàng trai để trở thành nhà vô địch Olympia năm thứ 3. Sau đó, Phương Thảo lựa chọn học ngành Kinh doanh quốc tế và Marketing thuộc Đại học Monash, Australia. Tốt nghiệp thạc sĩ, cô về nước làm việc cho một công ty quảng cáo tại TP.HCM vào năm 2016. Hiện nay, Phương Thảo là nhà vô địch Olympia hiếm hoi trở về nước làm việc. Ảnh: VTV, FBNV.
Trần Ngọc Minh (cựu học sinh THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm, Vĩnh Long) giành giải nhất Olympia năm đầu tiên với 325 điểm ở trận chung kết. Tốt nghiệp Đại học Kỹ thuật Swinburne (Australia) với kết quả thuộc top 5% xuất sắc, Ngọc Minh được trao học bổng từ cử nhân lên tiến sĩ. Tháng 7/2013, cô làm việc cho một công ty nhà mạng di động hàng đầu tại xứ sở chuột túi. Ngoài thông tin Ngọc Minh lập gia đình năm 2013, cuộc sống của cô không được chia sẻ trên các phương tiện truyền thông. Ảnh: Lee Mew.
Thiên Nhi
- Giá dầu phục hồi sau mức thấp nhất trong 7 tuần do tồn kho ở Mỹ tăng
- Làm việc 20 phút mỗi ngày, chàng trai kiếm gần 12 tỷ đồng mỗi năm
- Chính phủ đề xuất tiếp tục giảm 2% thuế GTGT 6 tháng cuối năm
- Trong 4 tháng đầu năm 2024, xuất khẩu nông sản sang Trung Quốc tăng trưởng mạnh
- Nhu cầu đi lại cao, giá vé hợp lý thúc đẩy ngành đường sắt đạt lãi cao
Cùng chuyên mục
Hơn 150 tác phẩm được chọn trưng bày tại Triển lãm Mỹ thuật khu vực Đông Nam Bộ
Hải Phòng: 16 Ông Trâu sẽ tham gia thi đấu tại Hội chọi trâu Đồ Sơn năm 2022
Chương trình "Bài hát hay nhất" trở lại cùng sự đồng hành của VPBank Prime
Bình Dương: Sôi động, trẻ trung Chương trình khiêu vũ dưỡng sinh tại Sân chơi đường phố
Tăng cường quảng bá, giới thiệu di sản, văn hóa Việt trên không gian thực tế ảo
-
Vay ngân hàng mua bất động sản trong giai đoạn lãi suất thấp: Nên hay không?
-
Chuyên gia ‘hiến kế’ để phiên đấu thầu vàng thành công
-
TS. Trần Xuân Lượng: Hành vi người mua nhà đã thay đổi theo phân khúc căn hộ chung cư
-
Hoàn thiện thể chế để mở đường cho doanh nghiệp vượt khó, phát triển
-
Tập trung vào giá trị cốt lõi, doanh nghiệp Việt có thể nâng tầm thương hiệu