Thứ hai 13/10/2025 18:31
Hotline: 024.355.63.010
Kinh tế số

5G sẽ đưa Ấn Độ đạt vị trí tốt hơn trong bản đồ thế giới

07/10/2022 11:13
5G sẽ mang lại cơ hội cho đất nước và các doanh nghiệp, bao gồm cả các doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa, các công ty khởi nghiệp và các ngành công nghiệp sáng tạo.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa.

Ấn Độ bước vào kỷ nguyên 5G với tư cách là các nhà cung cấp dịch vụ, có khả năng hỗ trợ Internet tốc độ cực cao, được kỳ vọng sẽ mở ra các cơ hội kinh tế và lợi ích xã hội mới, đóng vai trò là động lực chuyển đổi cho xã hội Ấn Độ.

Thủ tướng Narendra Modi hôm 1/10 đã ra mắt dịch vụ 5G ở Ấn Độ, đánh dấu sự khởi đầu của việc sử dụng mạng thế hệ tiếp theo ở nước này. Như vậy, Ấn Độ trở thành nền kinh tế lớn cuối cùng của châu Á khởi động mạng 5G, đánh dấu một làn sóng chi tiêu mới của các nhà mạng chi tiền khủng vào công nghệ không dây tốc độ cao được chào hàng để cách mạng hóa mọi thứ từ chơi game đến sản xuất và chăm sóc sức khỏe. Tuy nhiên, dịch vụ 5G sẽ không khả dụng trên toàn quốc trong tích tắc.

Thủ tướng Narendra Modi nói: "5G là sự khởi đầu của một không gian cơ hội vô hạn", đặc biệt là đối với giới trẻ của đất nước.

Giám đốc điều hành National Internet Exchange of India Anil Kumar Jain cho biết, ông tin rằng 5G sẽ mang lại cơ hội cho đất nước và các doanh nghiệp, bao gồm cả các doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa, các công ty khởi nghiệp và các ngành công nghiệp sáng tạo. 5G cũng ​​sẽ phát huy lợi ích của cuộc cách mạng và công nghệ kỹ thuật số ở cả khu vực thành thị và nông thôn của Ấn Độ.

Ấn Độ đang đối mặt với khoảng cách số giữa thành thị và nông thôn. Arshdeep Singh Mundi, Giám đốc điều hành, Jujhar-Netplus, cho rằng, 5G sẽ hoạt động như một cầu nối, tăng cường mạng, phổ tần và hiệu quả năng lượng ở các vùng nông thôn của Ấn Độ.

“Vì cho phép tích hợp liền mạch các mạng và công nghệ khác nhau, 5G sẽ đưa chúng ta tiến gần hơn đến việc luôn được liên kết với mọi thứ và mọi nơi. Đối với phân khúc khách hàng sống ở khu vực nông thôn, việc tích hợp vệ tinh vào mạng 5G sẽ mở ra cánh cửa ứng dụng mới trong các ngành như nông nghiệp, y tế và ứng phó khẩn cấp”, chuyên gia lưu ý.

Tương tự, Mihir Sanchala, Trợ lý Phó Giám đốc Công nghệ, PlayerzPot, cho biết, với việc kết nối nhanh hơn, sự phát triển của 5G sẽ mở rộng đến các thành phố cấp 2 và cấp 3.

Theo ông, tỷ lệ phổ biến của điện thoại thông minh ở vùng nông thôn Ấn Độ sẽ nâng cao sự tiến bộ chung của vùng nông thôn, biến các khu vực này trở thành thị trường tiềm năng cho nhiều ngành kinh doanh khác nhau.

“Điều này sẽ giúp cải thiện việc làm, số hóa và đưa Ấn Độ đạt vị trí tốt hơn trong bản đồ thế giới”, Sanchala nói thêm.

Mặc dù công nghệ di động thế hệ thứ năm - lần đầu tiên được giới thiệu ở Hàn Quốc cách đây ba năm, cho đến nay vẫn bị người tiêu dùng coi là chưa đạt được hiệu quả vì sự khan hiếm của các ứng dụng tương thích phù hợp, nhưng nhà khai thác địa phương do Reliance Jio Infocomm Ltd của tỷ phú Mukesh Ambani dẫn đầu đang đánh cược rằng mọi thứ sẽ thay đổi. Họ đang tin tưởng vào hơn 600 triệu người dùng điện thoại thông minh của quốc gia sẽ chuyển sang mạng mới trong thời gian thích hợp, và cũng dựa trên các ngành đang chuẩn bị cho một cuộc chuyển đổi kỹ thuật số.

Các nhà cung cấp dịch vụ Ấn Độ đã đồng ý chi ra 19 tỷ đô la chỉ hai tháng trước để phát triển mạng 5G, với mức 11 tỷ đô la của Reliance đứng đầu danh sách. Tập đoàn này đề xuất đầu tư thêm 2 nghìn tỷ rupee (25 tỷ USD). Bharti Airtel Ltd và Vodafone Idea Ltd vẫn chưa tiết lộ kế hoạch chi tiêu của họ về công nghệ mạng 5G.

Trong khi Reliance đã huy động được hơn 25 tỷ đô la từ các nhà đầu tư cấp vốn vào năm 2020 để giúp tài trợ cho việc mở rộng kỹ thuật số, nhưng nhu cầu chi tiêu lớn cho 5G có thể đè nặng lên tài chính của các đối thủ. Bharti & Idea không sinh lời có tổng nợ ròng là 37 tỷ đô la, và công ty sau này đã ngăn chặn phá sản bằng cách đưa 36% vốn chủ sở hữu của mình cho chính phủ Ấn Độ vào đầu năm nay thay cho các khoản phí mà họ không thể trả.

Con đường dài đến Ấn Độ của 5G đã bị cản trở bởi một số tranh cãi. Vấn đề chính là về mức độ an toàn của thiết bị Trung Quốc - một vấn đề quan trọng đối với một quốc gia có xung đột biên giới với nước láng giềng phía Bắc. Năm ngoái, các nhà mạng đã quyết định tránh các nhà cung cấp Trung Quốc như Huawei Technologies Co và ZTE Corp, thay vào đó chọn liên kết với các nhà sản xuất như Ericsson AB, Nokia Oyj và Samsung Electronics Co, nhưng điều này có khả năng làm tăng chi phí của họ.

Ambani cho biết tại sự kiện ra mắt: "Ấn Độ có thể đã bắt đầu hơi muộn, nhưng chúng tôi sẽ hoàn thành trước bằng cách tung ra các dịch vụ 5G có chất lượng cao hơn và giá cả phải chăng hơn". Ông nói, công nghệ này có thể mang lại nền giáo dục ưu việt, giá cả phải chăng và phát triển kỹ năng cho người dân Ấn Độ bình thường và cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe chất lượng cao cho các vùng nông thôn và vùng sâu vùng xa".

Chính phủ Ấn Độ đặt ra mục tiêu phủ sóng 80% dịch vụ 5G trong một thời gian ngắn. Nếu đạt được, điều này sẽ giúp ích rất nhiều cho các vùng nông thôn Ấn Độ. Quy mô phủ sóng lớn sẽ giúp giảm cước phí và phù hợp với phân khúc người dùng nông thôn, những khách hàng luôn nhạy cảm với giá cả.

Các dịch vụ 5G sẽ được triển khai theo từng giai đoạn. 13 thành phố nơi mạng 5G sẽ được triển khai đầu tiên, bao gồm Ahmedabad , Bengaluru, Chandigarh , Chennai , Delhi , Gandhinagar , Gurugram, Hyderabad , Jamnagar, Kolkata , Lucknow , Mumbai và Pune.

Phần còn lại của các thành phố, thị trấn và làng mạc của Ấn Độ sẽ có quyền truy cập vào mạng thế hệ tiếp theo trong những tháng tiếp theo và trong vòng hai đến ba năm tới, mạng 5G được thiết lập để đến với toàn bộ Ấn Độ.

Giám đốc điều hành National Internet Exchange of India Anil Kumar Jain cho biết, ông tin rằng 5G sẽ mang lại cơ hội cho đất nước và các doanh nghiệp, bao gồm cả các doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa, các công ty khởi nghiệp và các ngành công nghiệp sáng tạo. 5G cũng ​​sẽ phát huy lợi ích của cuộc cách mạng và công nghệ kỹ thuật số ở cả khu vực thành thị và nông thôn của Ấn Độ.

Các dịch vụ 5G cũng được kỳ vọng sẽ đóng một vai trò quan trọng để đạt được mục tiêu kinh tế là đưa Ấn Độ trở thành nền kinh tế trị giá 5 nghìn tỷ USD vào năm 2024-25. Theo các chuyên gia, 5G sẽ có tác động kinh tế tích lũy 1 nghìn tỷ USD vào năm 2035 và có thể mang lại GDP bổ sung 150 tỷ USD cho đất nước, trong giai đoạn 2025-40.

T.H

Bài liên quan
Tin bài khác
Cảnh báo: 40% trung tâm dữ liệu AI có nguy cơ thiếu điện vào năm 2027

Cảnh báo: 40% trung tâm dữ liệu AI có nguy cơ thiếu điện vào năm 2027

Theo cảnh báo từ Gartner, đến năm 2027, khoảng 40% trung tâm dữ liệu AI trên toàn cầu có thể phải đối mặt với tình trạng thiếu điện – một thách thức có thể làm chậm lại toàn bộ tiến trình chuyển đổi số và tăng trưởng của nền kinh tế số.
Đà Nẵng đăng cai khởi động khoa học công nghệ hạt nhân

Đà Nẵng đăng cai khởi động khoa học công nghệ hạt nhân

Chính quyền thành phố Đà Nẵng thông tin đã phối hợp cùng Bộ Khoa học Công nghệ khai mạc Hội nghị Khoa học và Công nghệ hạt nhân Việt Nam lần thứ 16 (VINANST 16), bàn về năng lượng nguyên tử vào sáng nay 10/10/2025 tại cung hội nghị Furama.
Bí mật phía sau tờ tiền polymer: Hành trình làm chủ công nghệ của Việt Nam

Bí mật phía sau tờ tiền polymer: Hành trình làm chủ công nghệ của Việt Nam

Khi nói về tiền tệ, đa phần người dân chỉ quan tâm đến giá trị mệnh giá. Ít ai biết đằng sau tờ tiền còn là cả một hệ thống công nghệ bảo an khắt khe, gắn liền trực tiếp với an ninh quốc gia.
CC1 tiên phong nghiên cứu giải pháp công nghệ hiện đại, sẵn sàng đón đầu kỷ nguyên ngành đường sắt đô thị

CC1 tiên phong nghiên cứu giải pháp công nghệ hiện đại, sẵn sàng đón đầu kỷ nguyên ngành đường sắt đô thị

Ngày 27/9 vừa qua, Chủ tịch HĐQT CC1 – Ông Phan Hữu Duy Quốc cùng Chuyên gia cao cấp CC1 – Ông Lê Thanh Liêm đã tham dự Hội thảo khoa học trực tuyến với chủ đề “Giải pháp cầu cạn cho đường sắt đô thị, đường sắt tốc độ cao” do Tạp chí Xây dựng – Bộ Xây dựng phối hợp tổ chức.
GiHub đạt chứng chỉ SPIRE: Bước tiến mới cho tòa nhà thông minh Việt Nam

GiHub đạt chứng chỉ SPIRE: Bước tiến mới cho tòa nhà thông minh Việt Nam

Nằm trong chuỗi sự kiện công nghệ Galaxy of Innovation 2025 diễn ra từ ngày 25 - 26/9/2025, tại TP. Hồ Chí Minh, Trung tâm Đổi mới sáng tạo Galaxy Innovation Hub (GiHub) chính thức được công bố là Tòa nhà thông minh đầu tiên tại Việt Nam đạt chứng chỉ SPIRE.
Tốc độ Internet Việt Nam bứt phá, lọt Top 10 toàn cầu

Tốc độ Internet Việt Nam bứt phá, lọt Top 10 toàn cầu

Tốc độ Internet cố định của Việt Nam đạt 261,8 Mbps trong tháng 8/2025, vươn lên hạng 10 thế giới, đánh dấu cột mốc lịch sử sau gần 30 năm hiện diện và giúp quốc gia vượt nhiều nước phát triển về kết nối.
Việt Nam dẫn đầu xuất khẩu hàng hóa sáng tạo

Việt Nam dẫn đầu xuất khẩu hàng hóa sáng tạo

Theo Báo cáo Chỉ số Đổi mới sáng tạo toàn cầu (Global Innovation Index – GII) 2025 của Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO), Việt Nam giữ hạng 44 nhưng nổi bật với ba chỉ số đứng đầu toàn cầu: nhập khẩu công nghệ cao, xuất khẩu công nghệ cao và xuất khẩu hàng hóa sáng tạo.
Du lịch Đà Nẵng: Tăng tương tác với dịch vụ truyền hình đột phá

Du lịch Đà Nẵng: Tăng tương tác với dịch vụ truyền hình đột phá

VNPT Đà Nẵng thông tin vừa tổ chức hội thảo “Truyền hình đột phá” nhằm giới thiệu dịch vụ truyền hình tương tác đa dạng hóa với các cơ sở lưu trú du lịch, khách sạn nghỉ dưỡng tại địa bàn.
Vị Phó Giáo sư bỏ “xứ sở giàu nhất thế giới” sang Việt Nam bồi dưỡng tài năng công nghệ

Vị Phó Giáo sư bỏ “xứ sở giàu nhất thế giới” sang Việt Nam bồi dưỡng tài năng công nghệ

“Chúng tôi không chỉ đào tạo kỹ sư mà còn đào tạo người dẫn dắt”, là tôn chỉ mà Phó Giáo sư Ali Al-Dulaimi mang theo trong hành trình giáo dục tại Việt Nam. Với vai trò Trưởng khoa Khoa học Máy tính & Công nghệ tại Trường Đại học Anh Quốc Việt Nam (BUV), ông đang từng bước hiện thực hóa triết lý giáo dục gắn với thực tiễn, đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững cho thế hệ công nghệ trẻ.
PCI 2.0: Công cụ mới thúc đẩy năng lực cạnh tranh và phát triển kinh tế tư nhân

PCI 2.0: Công cụ mới thúc đẩy năng lực cạnh tranh và phát triển kinh tế tư nhân

PCI 2.0 được coi là bước tiến quan trọng trong nghiên cứu, phản ánh thực trạng kinh tế tư nhân và góp phần cải thiện năng lực điều hành kinh tế địa phương.
Phát triển hệ sinh thái AI tại Việt Nam: Cần hợp tác công – tư

Phát triển hệ sinh thái AI tại Việt Nam: Cần hợp tác công – tư

Chia sẻ với Tạp chí Doanh nghiệp và Hội nhập, ông Nguyễn Tử Quảng - Chủ tịch Tập đoàn công nghệ Bkav cho rằng, để khai thác dữ liệu và phát triển hệ sinh thái trí tuệ nhân tạo (AI) tại Việt Nam, chỉ có hợp tác công - tư mới mang lại hiệu quả.
Cảnh báo rò rỉ dữ liệu khách hàng bị rao bán bởi tin tặc quốc tế - Người dân và Doanh nghiệp cần hành động ngay

Cảnh báo rò rỉ dữ liệu khách hàng bị rao bán bởi tin tặc quốc tế - Người dân và Doanh nghiệp cần hành động ngay

Ngày 11/9/2025, Trung tâm Thông tin Tín dụng Quốc gia Việt Nam (CIC) thuộc Ngân hàng Nhà nước đã phát đi công văn khẩn gửi tới toàn bộ hệ thống tổ chức tín dụng, cảnh báo nguy cơ dữ liệu khách hàng bị rao bán trên các diễn đàn tin tặc quốc tế. Dù hệ thống vận hành hiện tại vẫn bình thường và chưa ghi nhận thiệt hại cụ thể, sự kiện này lập tức trở thành tâm điểm quan ngại khi xuất hiện thông tin nhóm hacker khét tiếng ShinyHunters có thể đứng sau.
Trí tuệ nhân tạo và dữ liệu: Nhân tố cốt lõi quyết định sức cạnh tranh

Trí tuệ nhân tạo và dữ liệu: Nhân tố cốt lõi quyết định sức cạnh tranh

Chia sẻ tại Hội thảo “Chiến lược AI và Kiến trúc dữ liệu quốc gia, tổ chức và doanh nghiệp” (ASDA 1), các diễn giả đều có chung quan điểm: Trí tuệ nhân tạo (AI) và dữ liệu không còn là lĩnh vực công nghệ thuần túy, mà là nhân tố cốt lõi quyết định chủ quyền, sức cạnh tranh và vị thế quốc gia trong kỷ nguyên mới.
Nvidia củng cố ngôi đầu GPU, chiếm 94% thị phần toàn cầu quý II/2025

Nvidia củng cố ngôi đầu GPU, chiếm 94% thị phần toàn cầu quý II/2025

Theo Jon Peddie Research (JPR), Nvidia chiếm 94% thị phần GPU toàn cầu trong quý II/2025, nhờ làn sóng mua sắm sớm của người dùng nhằm tránh thuế nhập khẩu.
Lần đầu tiên khí tài công nghệ cao của Viettel xuất hiện tại lễ diễu binh kỷ niệm Quốc khánh 2/9

Lần đầu tiên khí tài công nghệ cao của Viettel xuất hiện tại lễ diễu binh kỷ niệm Quốc khánh 2/9

Các khí tài công nghệ cao do Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel) nghiên cứu, thiết kế và sản xuất đã lần đầu tiên xuất hiện đầy ấn tượng tại Quảng trường Ba Đình lịch sử trong khuôn khổ Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.