19 doanh nghiệp, đơn vị ủng hộ hơn 5,2 tỷ đồng cho vùng biển đảo Tây Nam

09:00 21/09/2022

19 doanh nghiệp, đơn vị đã tham gia đồng hành ủng hộ Quỹ để tặng quà, trang thiết bị, nhu yếu phẩm phục vụ công tác và đời sống sinh hoạt hằng ngày của cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân tại các đảo.

Bà Trần Kim Yến tiếp nhận ủng hộ và trao cảm ơn đến đơn vị đồng hành
Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh Trần Kim Yến (bên phải) tiếp nhận ủng hộ từ các đơn vị.

Chiều 20/9, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố - Hội đồng quản lý Quỹ “Vì biển đảo quê hương-Vì tuyến đầu Tổ quốc” Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức tiếp nhận ủng hộ từ các đơn vị, doanh nghiệp đăng ký ủng hộ chăm lo cán bộ, chiến sĩ và nhân dân nhân chuyến công tác của Đoàn đại biểu Thành phố Hồ Chí Minh thăm cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 và Nhân dân tại các đảo thuộc vùng biển Tây Nam năm 2022.

19 doanh nghiệp, đơn vị đã tham gia đồng hành ủng hộ Quỹ để tặng quà, trang thiết bị, nhu yếu phẩm phục vụ công tác và đời sống sinh hoạt hằng ngày của cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân tại các đảo với tổng kinh phí 5 tỷ 225 triệu đồng, trong đó hàng hóa trị giá 1. tỷ 075 triệu đồng.

Phát biểu tại buổi tiếp nhận, bà Trần Kim Yến - Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh đã ghi nhận và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến đồng chí lãnh đạo các đơn vị, doanh nghiệp đã luôn hướng về biên giới, biển đảo của Tổ quốc bằng cả tấm lòng của người con đất Việt, bằng tình yêu quê hương đất nước.

Các đơn vị đã rất sáng tạo khi gửi tặng những công trình hết sức thiết thực như: giàn trồng rau thủy canh thích ứng khí hậu khắc nghiệt, phương tiện để giúp ngư dân, chiến sĩ tăng gia sản xuất; đèn năng lượng mặt trời, phao cứu sinh…

Chuyến công tác thăm cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 và Nhân dân tại các đảo thuộc vùng biển Tây Nam dự kiến sẽ diễn ra từ ngày 24/9 đến ngày 1/10/2022. Chuyến công tác đặc biệt này không chỉ là để đến thăm, làm việc mà còn là dịp chuyên chở tình cảm, sự yêu thương, chia sẻ của đồng bào, của các doanh nghiệp, cơ quan đơn vị đến với các cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ.

Qua chuyến đi này, đoàn công tác có thể hiểu thêm những hy sinh, khó khăn, vất vả của những cán bộ, chiến sĩ ở nơi đầu sóng ngọn gió. Từ đó tuyên truyền thêm đến nhân dân, thế hệ trẻ về sự hùng vĩ của đất nước và nỗi gian lao, hy sinh của lớp người đi trước và của các lớp cán bộ, chiến sĩ để bảo vệ nền độc lập của Tổ quốc.

P.L