Xuất khẩu gần 38.500 xe hàng hóa qua các cửa khẩu biên giới phía Bắc
Từ đầu mùa dịch Covid-19 (tháng 2) tới ngày 31/3/2020, tổng số xe hàng hóa mà Việt Nam đã xuất khẩu qua một số cửa khẩu biên giới đất liền Việt Nam - Trung Quốc đạt 38.493 trong đó, ở chiều nhập khẩu ghi nhận 32.635 xe hàng hóa nguyên phụ liệu.
Tổng số xe hàng hóa xuất khẩu tính từ đầu dịch cúm Covid-19 (tháng 2) đến 31/3/2020 tại các tỉnh giáp Trung Quốc là: 38.493 xe xuất khẩu, và 32.635 xe nhập khẩu. |
Theo bá cáo của các Sở Công Thương Lạng Sơn, Lào Cai, Quảng Ninh, Lai Châu...gửi về Cục Xuất nhập khẩu Bộ Công Thương, từ đầu mùa dịch Covid-19 (tháng 2) tính tới ngày 31/3/2020, tổng số xe hàng hóa mà Việt Nam đã xuất khẩu qua một số cửa khẩu biên giới đất liền Việt Nam - Trung Quốc đạt 38.493 trong đó, ở chiều nhập khẩu ghi nhận 32.635 xe hàng hóa nguyên phụ liệu.
Trong đó, xuất khẩu qua tỉnh Lạng Sơn tính từ đầu mùa dịch đến nay là 18.190 xe, Quảng Ninh: 2.966 xe; Hà Giang: 1.647; Lào Cai: 14.705 xe; Lai Châu: 670 xe; Cao Bằng: 315 xe.
Nhập khẩu qua Lạng Sơn là 17.943 xe; Quảng Ninh: 5.464 xe; Lào Cai: 9.272 xe; Lai Châu: 14 xe; Cao Bằng: 49 xe.
Riêng trong ngày 31/3/2020, tổng số xe xuất nhập khẩu đat hơn 2.000 xe, gồm: 1.041 xe xuất khẩu, và 1.033 xe nhập khẩu, 1.124 xe tồn xuất khẩu.
Số liệu thống kê về hoạt động công nghiệp và thương mại Quý 1/2020 của Bộ Công Thương cho thấy, hoạt động xuất nhập khẩu của nước ta với một số thị trường Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản đang dần phục hồi trong tháng 3 do bối cảnh tình hình dịch bệnh tại các nước này đang dần được kiểm soát.
Tính chung quý I, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa đạt 115,34 tỷ USD, giảm 0,7%, trong đó xuất khẩu đạt 59,08 tỷ USD, tăng 0,5%; nhập khẩu đạt 56,26 tỷ USD, giảm 1,9%. Cán cân thương mại của Việt Nam tiếp tục thặng dư 2,82 tỷ USD, cao hơn so với mức thặng dư 1,46 tỷ USD của cùng kỳ năm 2019.
Theo đó, xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc tăng 11,5% (cùng kỳ giảm 9,1%); Hàn Quốc giảm 2,7% (cùng kỳ tăng 6,9%); Nhật Bản tăng 3,5% (cùng kỳ tăng 7,6%).
Quý I vừa qua, nhóm hàng nông, lâm thủy sản bị sụt giảm xuất khẩu mạnh, chỉ đạt 5,28 tỷ USD, giảm 8,3% so với cùng kỳ. Với tác động của dịch Covid-19, hầu hết các sản phẩm nông sản đều có kim ngạch sụt giảm.
Vào thời điểm đầu tháng 2, khi dịch Covid-19 bùng phát mạnh ở Trung Quốc, giao dịch thương mại với Trung Quốc qua cửa khẩu đường bộ đất liền gần như đình trệ. Với sự chỉ đạo kịp thời của Thủ tướng Chính phủ và xử lý sát sao của Bộ Công Thương và các Bộ ngành, địa phương, hoạt động giao dịch qua các cửa khẩu đường bộ với Trung Quốc đã từng bước được tháo gỡ.
Hoạt động xuất nhập khẩu tại một số cửa khẩu biên giới Việt - Trung đã trở lại bình thường, tiến độ thông quan tích cực hơn thời điểm đầu tháng 2 nhưng vẫn còn khó khăn do lực lượng bốc xếp của phía Trung Quốc còn mỏng. Trong khi đó, xuất khẩu sang các thị trường châu Âu và Hoa Kỳ gặp nhiều khó khăn do diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 đang lan rộng tại các nước này.
Thế Hải
- Công ty mẹ TikTok tuyên bố sẽ đóng cửa ở Mỹ thay vì bán lại
- Du lịch phục hồi, phân khúc khách sạn tại TP. Hà Nội trở lại trạng thái tốt nhất
- Thị trường livestream Việt Nam chứng kiến sự gia tăng mạnh mẽ
- Dừng khẩn cấp hệ thống giao dịch chứng khoán mới KRX
- Kinh tế biển Việt Nam - Tầm quan trọng và tiềm năng phát triển
Cùng chuyên mục
Phú Thọ: Tổ chức phiên chợ quảng bá, xúc tiến thương mại, kết nối cung cầu sản phẩm OCOP
Long An nâng tầm đổi mới sáng tạo, thu hút đầu tư công nghệ cao
Quảng Yên (Quảng Ninh): Huy động tối đa phương tiện, lực lượng tìm kiếm nạn nhân trong vụ lật đò trên sông Chanh
BHXH TP. Hồ Chí Minh thông báo chi trả lương hưu và trợ cấp BHXH tháng 05/2024
UBND TP. Hồ Chí Minh yêu cầu tăng cường quản lý, kiểm soát chi phí khám bệnh, chữa bệnh BHYT trên địa bàn Thành phố
-
Chuyên gia ‘hiến kế’ để phiên đấu thầu vàng thành công
-
TS. Trần Xuân Lượng: Hành vi người mua nhà đã thay đổi theo phân khúc căn hộ chung cư
-
Hoàn thiện thể chế để mở đường cho doanh nghiệp vượt khó, phát triển
-
Tập trung vào giá trị cốt lõi, doanh nghiệp Việt có thể nâng tầm thương hiệu
-
TS. Lê Xuân Nghĩa: Cần xây dựng gói tín dụng hỗ trợ mới cho nhà ở xã hội bài bản hơn