Xã Hùng Thắng, huyện Tiên Lãng (Hải Phòng): Quê hương giàu truyền thống cách mạng

00:00 12/10/2020

Ngày 03/3/2018, tức ngày 16 tháng Giêng (Âm lịch), Đảng ủy - HĐND - UBND - UBMTTQVN xã Hùng Thắng đã tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm ngày quân và dân xã Hùng Thắng anh dũng cản phá thắng lợi đối với quân địch, là điểm sáng trong phong trào cách mạng kháng chiến. Cuộc chiến đấu không cân sức giữa nhân dân Hùng Thắng và địch diễn ra ác liệt vào này 16 tháng Giêng năm Mậu Tý diễn ra vô cùng ác liệt ròng rã suốt một ngày. Bằng ý chí kiên cường, chiến đấu với tinh thần quả cảm và quyết tâm bảo vệ xóm làng, 42 tên địch bị tiêu diệt, 45 tên bị thương, buộc địch phải rút lui. Với thắng lợi đó, quân và dân xã Hùng Thắng đã được Đảng, Nhà nước tặng huân, huy chương Kháng chiến hạng Nhất.

Hoạt động đua thuyền truyền thống diễn ra sôi nổi, hấp dẫn thu hút cả 16 thôn với 32 đội trong xã tham gia Cũng trong cuộc kháng chiến chống Pháp, quân và dân xã Hùng Thắng đã có nhiều công lao to lớn đóng góp vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc. Những đóng góp to lớn đó được Đảng, Nhà nước tặng 517 huân, huy  chương các loại và nhiều phần thưởng cao quý khác. Đó là niềm tự hào, như ngọn đuốc sáng tiếp bước cho thế hệ hôm nay và mai sau. Trong thời kỳ xây dựng Chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc và đấu tranh giải phóng ở miền Nam thống nhất tổ quốc, Đảng bộ và nhân dân xã Hùng Thắng cũng có nhiều chiến công, riêng cuộc kháng chiến chống Mĩ, Đảng và Nhà nước đã tặng thưởng cho chiến sĩ và nhân dân Hùng Thắng 1.812 huân, huy chương các loại, có 2.540 thanh niên đi bộ đội, 2.500 thanh niên xung phong, 74 bà mẹ được phong tặng và truy tặng danh hiệu “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”, 488 liệt sĩ, 142 thương binh, 32 người nhiễm chất độc hóa học, 20 người bị địch bắt tù đày. Xã Hùng Thắng xứng đáng là mảnh đất giàu truyền thống cách mạng. Với thời kỳ cùng cả nước xây dựng chủ nghĩa xã hội và nông thôn mới, từ 6 đảng viên, đến nay Chi bộ xã đã có 416 đảng viên, 30 năm liên tục đạt Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, 10 năm được Thành ủy tặng cờ xuất sắc… Đặc biệt, tháng 8/1998, xã được Nhà nước phong tặng danh hiệu “Đơn vị anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân”, phần thưởng vô giá cho những nỗ lực, cố gắng của xã Hùng Thắng. Trong phong trào xây dựng nông thôn mới, Đảng bộ và nhân dân toàn xã đã phát huy truyền thống anh hùng, vượt qua mọi khó khăn và thử thách hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao. Đặc biệt, chương trình quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2015, định hướng năm 2020, Đảng bộ xã đã ban hành Nghị quyết và tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình trên địa bàn. Từ chỗ thụ động, ỉ lại, quân và dân xã đã tự chủ, chủ động và đạt được nhiều thành tích. Với truyền thống cách mạng, cùng nhân dân cả nước đón xuân mới Mậu Tuất, Đảng bộ và nhân xã Hùng Thắng ra sức thi đua lao động sản xuất, học tập và công tác, lập nhiều thành tích trong năm 2018. PV