VTV chính thức sở hữu bản quyền AFF Cup 2018 và Asian Cup 2019

00:00 12/10/2020

Sáng nay, Đài truyền hình Việt Nam (VTV) thông báo chính thức sở hữu bản quyền, trở thành đơn vị phát sóng của AFF Cup 2018, Asian Cup 2019 và U19 châu Á 2018.

Ảnh minh họa

Đây là tin vui cho người hâm mộ bóng đá khi có thể theo dõi trực tiếp ba giải đấu lớn mà đội tuyển Việt Nam góp mặt trong thời gian tới.

Thông báo của VTV cho biết: “Đài truyền hình Việt Nam được cấp phép quyền sản xuất, khai thác, sử dụng độc quyền trên kênh truyền hình mặt đất miễn phí của Đài truyền hình Việt Nam và tiếp phát nguyên vẹn tín hiệu kênh chương trình trên cáp, vệ tinh, IPTV, Internet và di động (không bao gồm trên mạng xã hội); quyền không độc quyền khai thác tư liệu để sản xuất chương trình bên lề và tin tức; không được quyền cấp lại quyền cho đơn vị thứ ba”.

Cụ thể, VTV sẽ phát sóng toàn bộ 28 trận đấu của AFF Cup 2018 từ ngày 8/11 tới 15/12, 31 trận đấu của Giải U19 châu Á tổ chức tại Indonesia từ 18/10 tới 4/11 và 51 trận đấu của Asian Cup 2019 diễn ra tại UAE từ 5/1 tới 1/2/2019.

Theo kế hoạch, ĐT Việt Nam sẽ hội quân từ ngày 11/10 tại Hà Nội. Ngày 13/10, thầy trò HLV Park Hang Seo sẽ lên đường sang Hàn Quốc để tập huấn 2 tuần tại Trung tâm Paju, trước khi bước vào giải.

Sau AFF Cup, ĐT Việt Nam sẽ tiếp tục chuẩn bị cho Asian Cup 2019 diễn ra tại UAE đầu năm sau. Tại giải đấu này, ĐT Việt Nam nằm Bảng D cùng với Iran, Iraq và Yemen. Người hâm mộ kỳ vọng thầy trò HLV Park Hang Seo sẽ làm nên kỳ tích mới sau những chiến công tại U23 châu Á và ASIAD.

Trong khi đó, U19 Việt Nam cũng sẽ bắt đầu hành trình tại giải châu Á. Hai năm trước, HLV Hoàng Anh Tuấn đã gây bất ngờ lớn khi dẫn dắt U19 Việt Nam vào tới bán kết trước khi giành vé dự U20 World Cup 2017. Tại giải đấu năm nay, ĐT U19 Việt Nam nằm trong bảng C cùng với Hàn Quốc, Australia và Jordan.

Trọng Đạt