Vòng loại WC 2022: Hãy coi mỗi trận đấu là một trận chung kết

00:00 12/10/2020

Sau lượt trận đầu tiên của bảng G, vòng loại WC 2022, đã có khá nhiều bất ngờ đã xảy ra khiến cục diện của bảng đấu này trở nên vô cùng kịch tính và hấp dẫn. Để có thể tiếp tục làm nên kỳ tích buộc các tuyển thủ phải thi đấu hết mình và coi mỗi trận đấu là một trận chung kết.

Sau lượt trận đầu tiên của bảng G, vòng loại WC 2022, đã có khá nhiều bất ngờ đã xảy ra khiến cục diện của bảng đấu này trở nên vô cùng kịch tính và hấp dẫn. Để có thể tiếp tục làm nên kỳ tích buộc các tuyển thủ phải thi đấu hết mình và coi mỗi trận đấu là một trận chung kết.

Sau khi chứng kiến vòng đấu đầu tiên của bảng G vòng loại World Cup 2022, NHM Bóng đá Việt Nam có thể nhận thấy và đoán được mức độ khó khăn mà những đối thủ sẽ mang lại cho mình. Theo thể thức mà FIFA áp dụng, đoàn quân của HLV Park Hang-seo và các đối thủ ở cùng bảng đấu của chúng ta đều có cơ hội đi tiếp như nhau.

Cụ thể, chúng ta sẽ giành quyền đi tiếp mà không cần phụ thuộc vào hiệu số với các bảng đấu khác, điều này buộc "những chiến binh sao vàng" phải có được ngôi vị nhất bảng. Điều này không quá khó bởi Bóng đá Việt Nam đang sở hữu một lứa cầu thủ tài năng cùng một HLV giỏi. Đặc biệt, hầu hết những đối thủ nằm cùng bảng đấu như Thái Lan, Malaysia hay UAE đều từng là bại tướng của chúng ta. Vậy nên, nếu thi đấu đúng khả năng công thêm một chút may mắn thì vị trí số 1 sẽ thuộc về ĐTQG Việt Nam.

Con đường thứ hai để lọt vào vòng loại cuối cùng World Cup 2022 chính là giành vị trí thứ 2 bảng G. Tuy nhiên, ở trường hợp này, đoàn quân của HLV Park Hang-seo cần phải có được hiệu số ghi bàn tốt cùng với việc hạn chế đến mức tối đa những bàn thua để có thể cạnh tranh được với các đội bóng đứng thứ 2 ở bảng đấu khác.

Nhưng, ở bảng G, ĐTQG Việt Nam sẽ gặp khá nhiều khó khăn khi Thái Lan, Malaysia, Indonesia và UAE đều là những đội bóng có trình độ tương đương và đã quá hiểu lối chơi của nhau. Hãy nhìn vào kết quả ở lượt đấu đầu tiên sẽ thấy, bảng G là một bảng đấu có chất lượng chuyên môn và sự hấp dẫn cực cao. Thể thao - Vòng loại WC 2022: Hãy coi mỗi trận đấu là một trận chung kết

ĐTQG Việt Nam sẽ phải quyết tâm cực nhiều ở những trận đấu sắp tới nếu muốn lọt vào vòng loại cuối cùng World Cuup 2022.

Nếu ĐTQG Thái Lan chỉ có thể cầm hòa "những chiến binh sao vàng" với tỷ số 0-0 thì Malaysia cũng phải vô cùng vất vả mới có thể đánh bại một Indonesia đang có quyết tâm cao với tỷ số sát nút 3-2. Vậy nên, với việc đã quá hiểu nhau thì một chiến thắng đậm với tỷ số cách biệt là điều khó xảy ra giữa bốn anh lớn của Đông Nam Á. Đây là điều khá bất lợi nếu chúng ta phải so sánh hiệu số với bảy đội bóng xếp thứ 2 khác. Bên cạnh đó, với trình độ tương đương nhau, nếu không thận trọng ở từng trận đấu thì chúng ta hoàn toàn có thể phải nhận những thất bại.

Ở ba trận đấu còn lại ở lượt đi, ĐTQG Việt Nam sẽ lần lượt chạm trán Malaysia, Indonesia và UAE. Đây đều là những đối thủ cực kỳ khó chơi. Đặc biệt, hai trận đấu gặp Malaysia và Indonesia sẽ là những trận đấu có tính chất cực kỳ quan trọng trong việc liệu chúng ta có thể giành vé vào chơi ở vòng loại cuối cùng hay không. Bởi lẽ, sau trận hòa trên sân Thái Lan, ĐTQG Việt Nam mới có được 1 điểm nên nếu không thể đạt được kết quả tốt trước hai đối thủ còn lại cùng đến từ Đông Nam Á thì khả năng giành được ngôi nhất bảng của chúng ta là rất khó.

Hiện tại, HLV Park và các học trò cần phải chuẩn bị kỹ lưỡng về mọi phương diện để có được 3 điểm trước Malaysia sẽ diễn ra vào ngày 10/10 trên SVĐ Quốc gia Mỹ Đình tới đây trước khi nghĩ về những trận đấu tiếp theo. Mỗi trận đấu còn lại tại vòng loại thứ 2 World Cup 2022 đối với ĐTQG Việt Nam đều cực kỳ quan trong và mang tính chất của một trận chung kết. Nếu muốn tiếp tục làm nên lịch sử  buộc chúng ta cần thi đấu hết mình và quyết tâm trước mọi đối thủ.

Uông Đàm Linh