Vì sao Haaland từ chối trở thành đồng đội của Ronaldo

00:00 12/10/2020

Erling Haaland từng có cơ hội để chơi cạnh thần tượng Cristiano Ronaldo, nhưng đã từ chối để tự mở ra thời gian hạnh phúc cho bản thân tại Dortmund.

Juventus là một trong những CLB muốn có sự phục vụ của Erling Haaland trong kỳ chuyển nhượng mùa đông 2020. Chân sút người Na Uy đã tiến rất sát tới việc trở thành đồng đội với thần tượng Cristiano Ronaldo.

Tuy nhiên, Haaland đã chọn sang Dortmund với mức giá chỉ 18 triệu bảng, chưa bằng 1/2 giá trị thực của tiền đạo này theo Transfermarkt (40,5 triệu bảng) và chưa bằng 1/3 so với mức giá đồn đoán (60 triệu bảng).

Đằng sau quyết định từ chối Juventus và Ronaldo để chọn Dortmund của Haaland là câu chuyện dài về ảnh hưởng từ người dẫn đường trong sự nghiệp của cầu thủ trẻ, cũng như sự quyết đoán từ ê-kíp của anh.

Haaland đang tỏa sáng trong màu áo Dortmund. Ảnh: Getty.

Juventus - hiểm địa cho cầu thủ trẻ

Trả lời Bleacher Report, người đại diện Mino Raiola nói: "Vì sao Haaland không tới Juventus ư? Ở đó, họ sẽ ném thằng bé xuống đội U23!".

Đặt trong bối cảnh Raiola vốn là một tay đại diện biết làm chiêu trò để nâng giá và bảo vệ quyền lợi của cầu thủ, đây vẫn là tuyên bố có phần nhẹ nhàng về trường hợp của Haaland.

Juventus không phải một CLB thích hợp cho những tài năng trẻ với tham vọng gia nhập và ngay lập tức bừng sáng. Haaland đến Dortmund và được trao cơ hội trọn vẹn, thậm chí đội bóng vùng Ruhr còn tiễn luôn Paco Alcacer để dành chỗ cho tiền đạo này.

Đặt vào trường hợp của Juventus, đây là viễn cảnh không tưởng. Cristiano Ronaldo là chủ công của Juventus, và câu hỏi Haaland có được HLV Maurizio Sarri trao cơ hội để đá chính ngay lập tức hay không là rất dễ để trả lời.

Đến Juventus và cạnh tranh vị trí với Ronaldo không phải viễn cảnh hấp dẫn với Haaland. Ảnh: Getty.

Serie A nói chung hay Juventus nói riêng là những môi trường đặc biệt trọng dụng kinh nghiệm. Ngoài Ronaldo, Juventus còn Gonzalo Higuain, người đang nắm giữ kỷ lục ghi bàn trong một mùa giải tại Serie A.

Nếu Haaland tới Juventus, chỗ của tiền đạo này chính là ghế dự bị. Anh có thể được ra sân, nhưng phần lớn sẽ theo dạng thử lửa cầm chừng, thay vì nhận được trọng dụng như tại Dortmund.

Trường hợp sao trẻ tới với tham vọng tỏa sáng ngay lập tức rồi vỡ mộng tại Juventus là Matthijs de Ligt. Với danh vọng của "Cậu bé vàng 2019", cựu đội trưởng Ajax được thỏa nguyện khi Giorgio Chiellini bất ngờ dính chấn thương dài hạn.

Kết quả tất cả đều đã rõ. De Ligt mắc sai lầm liên tục và tự biến mình thành gã học việc ở môi trường căng thẳng như tại Juventus. Haaland rất có thể đã nhìn rõ trường hợp này, và nhận được tư vấn từ Mino Raiola (cũng là người đại diện của De Ligt), nên đã từ chối cơ hội làm đồng đội với Ronaldo.

Chính Raiola cũng từng có một viên ngọc sáng ở hàng tiền đạo nhưng chịu cảnh giam hãm tại Juventus. Đó chính là Moise Kean. Sao trẻ sinh năm 2001 từng lập kỷ lục cầu thủ trẻ nhất ra sân tại đấu trường Champions League. Khi ấy Kean mới 16 tuổi và đã sớm cho thấy tiềm năng của một chân sút hàng đầu.

Dẫu vậy, quãng thời gian 2 năm Kean gắn bó với Juventus chỉ dừng lại ở 21 trận với vỏn vẹn 8 bàn thắng. Để so sánh, Dortmund cho Haaland ra sân trong 12 trận sau 3 tháng và anh lập tức đáp lễ với 13 bàn.

Từ chối tới Juventus để làm đồng đội của Ronaldo là lựa chọn quá sáng suốt của Haaland.

Giá trị của người đại diện

Trong trường hợp Haaland, người đại diện Mino Raiola đã đóng vai trò quan trọng trong việc định hướng sự nghiệp của tiền đạo này. Theo Guardian, Raiola nhận 10 triệu euro tiền hoa hồng từ thương vụ, tương đương 44% giá trị vụ chuyển nhượng.

Đây là con số cao so với mặt bằng chung. Tuy nhiên, sự bùng nổ của Haaland tại đội bóng mới đã cho thấy tầm quan trọng của người chỉ đường.

Nếu chọn Juventus hay thậm chí MU, Raiola có thể nhận mức tiền hoa hồng tương đương hoặc nhiều hơn (bởi giá Haaland sẽ tăng cao), nhưng tương lai của chân sút người Na Uy sẽ bị ảnh hưởng nặng.

Raiola thể hiện vai trò trong việc đưa Haaland tới bến đỗ phù hợp nhất sự nghiệp vào lúc này. Ảnh: Getty.

Ở tuổi 20, Haaland rõ ràng đang hưởng lợi rất nhiều từ sự chỉ dẫn rõ ràng của Raiola. Ở Dortmund, chân sút này vừa có môi trường phù hợp để phát tiết tài năng và tránh được soi mói của truyền thông. Việc Haaland "chiếm sóng" mạng xã hội đơn giản chỉ phản ảnh giá trị thật của tiền đạo này.

Anh quá xuất sắc và đã xô đổ liên tục các kỷ lục tại Bundesliga. Đó hoàn toàn không phải cơn lên đồng nhất thời như trường hợp của những Anthony Martial, Ansu Fati hay Marcus Rashford, những trường hợp giá trị của đội bóng chủ quản tạo ra những ảo ảnh lớn hơn tài năng thật sự của cầu thủ.

Báo chí châu Âu đang vẽ ra những viễn cảnh Haaland tiến gần tới Real Madrid, đích đến cao nhất của một cầu thủ trẻ có thể mơ tưởng vào lúc này. Đó hoàn toàn không phải cái đích xa vời với Haaland.

Tài năng, nỗ lực, cùng những động thái bảo vệ kịp thời của ê-kíp xung quanh đang biến Haaland thành siêu sao tiếp theo của thế giới bóng đá bên cạnh Kylian Mbappe.

Chơi bóng bên cạnh Cristiano Ronaldo là niềm mơ ước của nhiều cậu bé theo nghiệp bóng đá. Song không phải thứ gì lấp lánh cũng là vàng, Haaland và đội ngũ xung quanh anh hiểu rất rõ thực tế ấy.

Việt Nhật