Vé số TP.HCM hấp dẫn người chơi

00:00 12/10/2020

Ở TP.HCM chưa bao giờ người bán vé số dạo lại đông như hiện nay. Bất kể lúc nào, chỉ cần ngồi ở các quán ăn, quán cà phê vỉa hè một lúc là có không biết bao nhiêu lượt người mời chào. Trong đó, vé số của Công ty THHH MTV Xổ số kiến thiết TP.HCM (XSKT TP.HCM) luôn chiếm số lượng lớn vì phát hành 2 lần mỗi tuần và rất hấp dẫn người chơi.

Được biết, hiện nay, những người bán vé số dạo ở các quận, huyện TP.HCM chủ yếu đến từ các vùng nông thôn nghèo ở các tỉnh, thành trên cả nước.       

  

Bà Phan Thị Hường, 65 tuổi, quê huyện Đức Phổ (Quảng Ngãi) đã gần 10 năm hành nghề bán vé số ở một số quận trung tâm như quận 1, 3 cho biết, bán vé số dạo không phải cứ cần mẫn chịu đi, chịu mời mọc là đủ mà còn phải biết chọn loại vé số của “đài” nào khách họ ưa thích thì mới hy vọng bán được nhiều, lợi nhuận cao.

Theo bà Hường, ở TP.HCM những năm gần đây có nhiều công ty xổ số khu vực phía Nam cùng phát hành vé số, nên có sự cạnh tranh gay gắt. Tuy nhiên, vé số của Công ty XSKT TP.HCM  (phát hành vào thứ 2 và thứ 7 hàng tuần) vẫn hấp dẫn người chơi hơn cả.   

Ông Phạm Văn Ngọc, 70 tuổi, quê huyện Chợ Mới (An Giang) chia sẻ: “Tui bắt đầu lên TP.HCM bán vé số từ năm 2010, tới giờ cũng đã tròn 9 năm, từng nhiều năm đạp xe bán dạo ở rất nhiều tuyến đường các quận nội và ngoại thành. Giờ già cả, đạp xe đi xa không nổi nữa, nên chỉ quanh quẩn ở khu vực quận Bình Tân thôi. Tui thấy TP.HCM tuy tập trung rất đông người bán vé số dạo, nhưng cũng không ngại, bởi lẽ đây cũng là thành phố đông dân nhất nước, số lượng người chơi vé số vì thế cũng đông đảo hơn những địa phương khác. Với tui, đây vẫn là miền đất hứa, không thể có nơi đâu hơn ở đây nữa. Biết thương hiệu vé số của XSKT TP.HCM uy tín, ngoài vé số truyền thống, giờ có thêm loại vé cào biết kết quả ngay hấp dẫn khách hàng, nên tôi luôn lấy số lượng lớn hơn các “đài khác”. Mỗi ngày túc tắc cũng được vài trăm tờ, đủ trang trải cho bản thân, không phải nhờ vả con cái lúc tuổi già”.

Theo ông Ngọc, người bán vé số ở TP.HCM đều chủ yếu chọn lấy vé số của XSKT TP.HCM với số lượng nhiều hơn vé số của các công ty khác. Bởi lẽ, theo khách chơi vé số cho biết, so với XSKT các tỉnh phía Nam khác, thì tỷ lệ vé và số lần quay trúng thưởng các giải của XSKT TP.HCM nhiều hơn, dễ trúng hơn, vì thế được khách hàng lựa chọn nhiều hơn.

Ông Ngọc chia sẻ thêm: “Hầu hết những người nghèo từ miền Bắc, miền Trung, hay miền Tây Nam bộ khi dấn bước vào nghề bán vé số mưu sinh, đều tìm tới TP.HCM. Ngoài tập trung ở những quận trung tâm, những năm gần đây, vì càng ngày càng có sự cạnh tranh quyết liệt hơn, nên họ bắt đầu tìm tới các quận, huyện ngoại ô để hành nghề. Họ cho biết những quán nhậu, quán ăn, quán cà phê, khu vui chơi giải trí ở các quận, huyện vùng ven đô giờ mọc lên ngày càng nhiều, thu hút một lượng khách rất lớn, đó chính là cơ hội tiềm năng cho người bán vé số”.    

Trang Lương