Trung Quốc kêu gọi đối thoại về thương mại trước thượng đỉnh với Mỹ

00:00 12/10/2020

Phó Chủ tịch Trung Quốc Vương Kỳ Sơn ngày 6/11 cho biết, Trung Quốc sẵn sàng có các cuộc thảo luận với Mỹ để giải quyết bất đồng thương mại.

Phát biểu tại Diễn đàn kinh tế mới Bloomberg tại Singapore, ông Vương Kỳ Sơn khẳng định, Trung Quốc và Mỹ đều mong muốn có mối quan hệ hợp tác kinh tế thương mại lớn hơn. Trung Quốc sẵn sàng thảo luận mối lo ngại chung với Mỹ và hợp tác, tìm ra một giải pháp hai bên đều chấp nhận được.

Tổng thống Mỹ Trump (trái) và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Ảnh: CNBC

Ông cũng khẳng định, thương mại chính là trụ cột quan trọng cho mối quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc: “Thế giới ngày nay phải đối mặt với nhiều thách thức, đòi hỏi sự hợp tác chặt chẽ giữa Trung Quốc và Mỹ. Chúng tôi tin rằng, Mỹ và Trung Quốc được lợi nếu hợp tác và bất lợi nếu đối đầu. Mối quan hệ sẽ có tác động trực tiếp đến sự ổn định và phát triển toàn cầu. Hợp tác kinh tế thương mại vẫn là một trụ cột để đảm bảo mối quan hệ Mỹ- Trung Quốc ổn định,nằm trong lợi ích của cả hai bên”.

Phát biểu trước khoảng 400 lãnh đạo các nước cùng doanh nghiệp, Phó chủ tịch Trung Quốc cũng lên tiếng phản đối chủ nghĩa bảo hộ và chủ nghĩa đơn phương, kêu gọi sự cởi mở và tôn trọng lẫn nhau giữa các nước.

Những tháng gần đây, Trung Quốc và  Mỹ trả đũa lẫn nhau bằng cách liên tiếp áp thuế đối với hàng hóa nhập khẩu của bên kia. Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng cảnh báo tiếp tục áp thuế mới đối với hàng hóa nhập khẩu của Trung Quốc trị giá 267 tỷ USD nếu hai bên không thể đạt một thỏa thuận về thương mại. Dư luận đang hi vọng cuộc gặp giữa Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Donald Trump vào cuối tháng này có thể là cơ hội để hai bên giải quyết các bất đồng thương mại.

Phạm Hà