Trang phục dân tộc gắn 2.000 bóng đèn của Á hậu Kiều Loan

00:00 12/10/2020

Á hậu Kiều Loan vừa công bố trang phục dân tộc cô sẽ trình diễn ở cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2019.

Cuộc thi Miss Grand International 2019 (Hoa hậu Hòa bình Quốc tế) đang diễn ra tại Venezuela. Kiều Loan và các thí sinh đã trải qua các phần thi trình diễn áo tắm và phỏng vấn kín. Vào ngày 21/10, các cô gái sẽ thi trang phục dân tộc. Đây là vòng thi được khán giả trông đợi ở Hoa hậu Hòa bình, bởi các thí sinh thường mang đến nhiều bộ cánh cầu kỳ, ý tưởng độc đáo.

Tối 20/10, Á hậu Kiều Loan công bố trang phục dân tộc lấy cảm hứng từ Chùa Cầu và đêm Hội An lung linh. Hội An (Quảng Nam) là quê hương á hậu và cũng là một trong những danh thắng giàu giá trị văn hóa, lịch sử của Việt Nam.

Theo chia sẻ từ ê-kíp, bộ trang phục do nhà thiết kế Tín Thái thực hiện, được đính kết bằng pha lê tạo hiệu ứng bắt sáng. Mấn đội đầu và cầu vai được xi mạ ánh vàng. Điều đặc biệt là hơn 2.000 bóng đèn led được đính vào thân áo, nhằm thể hiện hình ảnh Hội An về đêm lung linh, huyền ảo.

Khi Kiều Loan chia sẻ về trang phục dân tộc trên trang cá nhân, khán giả dành nhiều lời khen cho ý tưởng lạ cũng như màu sắc, kiểu dáng bắt mắt của bộ cánh. 

"Lộng lẫy quá", "Vừa hiện đại, vừa truyền thống", "Hy vọng Loan sẽ đạt điểm cao ở phần thi này", "Trang phục ấn tượng thật"... là những nhận xét từ cộng đồng mạng. 

Trang phuc dan toc gan 2.000 bong den cua A hau Kieu Loan hinh anh 3

Kiều Loan luôn tràn đầy năng lượng ở cuộc thi. 

Trước đó, ở vòng thi áo tắm, á hậu 10X có phần thể hiện tự tin dù kỹ năng catwalk chưa thực sự xuất sắc. Từ khi đặt chân đến Venezuela, Kiều Loan năng nổ tham gia các hoạt động của ban tổ chức. Kỹ năng tiếng Anh tốt giúp cô tự tin trò chuyện và trả lời phỏng vấn. Năng lượng, vui tươi, tích cực là những gì khán giả cảm nhận được từ người đẹp Quảng Nam. 

Ly Nguyễn