Tối nay khai mạc SEA Games 30: Chờ chủ nhà sửa sai

00:00 12/10/2020

Bất chấp những vấn đề từ ngày khởi tranh, lễ khai mạc SEA Games 30 hứa hẹn sẽ diễn ra hấp dẫn, hoành tráng chưa từng thấy và là nơi để chủ nhà Philippines “sửa sai”.

Philippines đã gây rất nhiều tranh cãi kể từ khi SEA Games 30 bắt đầu khởi tranh. Nhiều đội bóng đá, vận động viên các nước không được tiếp đón chu đáo, thiếu thốn cơ sở vận chất, nơi ăn ở cũng như tập luyện.

Tuy nhiên, Philippines tự tin họ đã hoàn thiện các công trình phục vụ SEA Games, đồng thời nhấn mạnh vào buổi lễ khai mạc hoành tráng chưa từng thấy diễn ra vào lúc 18h00 tối nay Philippines Arena Complex, sân thi đấu trong nhà lớn nhất thế giới.

Philippines Arena Complex nằm ở quận Ciudad De Victoria thuộc tỉnh Bulacan, cách thủ đô Manila khoảng 30 km về phía bắc. Với diện tích 140 ha cùng sứa chứa 55 nghìn chỗ ngồi, Philippines Arena Complex chính là nhà thi đấu lớn nhất thế giới.

Đây sẽ là lần đầu tiên lễ khai mạc SEA Games không được tổ chức ở sân vận động ngoài trời và hứa hẹn rất hấp dẫn. Đại diện ban tổ chức, ông Joey Salceda tự tin: “Từ ngày 30/11, sẽ có những điều tuyệt vời đáp lại tình cảm và sự kỳ vọng của mọi người. Tôi chắc chắn người Philippines sẽ cảm thấy tự hào. Đây sẽ là kỳ SEA Games hay nhất trong lịch sử”.

Một tiết mục trong buổi tổng duyệt lễ khai mạc SEA Games 30.

Trưởng ban tổ chức SEA Games 30, Tats Suzara nhấn mạnh vào Philippines Arena Complex. Ông chia sẻ với Fox Sports: “Đây là lần đầu tiên lễ khai mạc được tổ chức trong nhà. Thông thường, các đại hội thể thao sẽ khai mạc ở sân vận động điền kinh ngoài trời, nhưng chúng tôi có thể làm trong nhà, qua đó hạn chế rủi ro về thời tiết. Chúng tôi sẽ thay màn thắp lửa và bắn pháo hoa truyền thống bằng kỹ thuật ánh sáng”.

Theo kế hoạch của Philippines, lửa SEA Games vẫn được thắp lên đúng thời điểm khai mạc đại hội, nhưng tại một địa điểm khác. Đó là ở sân điền kinh New Clark, cách Philippines Arena Complex 90km. Được biết, Philippines đã bỏ ra 1 triệu USD để xây dựng tháp đuốc.

Nội dung lễ khai mạc vẫn được chủ nhà Philippines giữ kín. Tuy nhiên, nhiều nguồn tin khẳng định người hâm mộ sẽ được tận hưởng một bữa tiệc về âm nhạc, ánh sáng, thời trang và khiêu vũ. 

Ngoài ra, Philippines cũng sẽ cử 11 hoa hậu của họ cầm biển dẫn các đoàn thể thao, trong đó đó có Hoa hậu Hoàn vũ 2015 Pia Wurtzbach hay Sharifa Akeel.

SEA Games 30 cũng là kỳ đại hội có nhiều môn thể thao và nội dung nhất. Bất chấp khó khăn, Philippines vẫn quyết định tổ chức thi đấu 56 môn thể thao với 513 nội dung khác nhau. 

Đoàn thể thao Việt Nam tham dự đại hội với 856 thành viên, trong đó có gần 600 vận động viên, tranh tài ở hơn 40 môn thi đấu. Kiếm thủ Vũ Thành An sẽ là người vinh dự cầm cờ trong buổi lễ khai mạc.

A Phi