Thứ bảy 26/09/2026 20:37
Hotline: 024.355.63.010
Email: banbientap.dnhn@gmail.com
Bất động sản

Thị trường bất động sản ế ẩm do dịch Covid-19: Bộ Xây dựng đề xuất gói hỗ trợ

12/10/2020 00:00
Trao đổi với phóng viên Tiền Phong, ông Nguyễn Trọng Ninh, Cục trưởng Cục Quản lý Nhà và Thị trường Bất động sản (Bộ Xây dựng) cho biết, thị trường bất động sản đang gặp nhiều khó khăn...

Bất động sản du lịch lao đao

Trong khi nhiều vướng mắc pháp lý, thủ tục hành chính về đất đai với condotel chưa được tháo gỡ thì đại dịch Covid-19 đã tác động mạnh vào thị trường bất động sản.

Bà Võ Thị Khánh Trang, Trưởng bộ phận Nghiên cứu Tư vấn, Savills TPHCM cho biết: Thị trường chịu ảnh hưởng nặng nhất là bán lẻ và nghỉ dưỡng, theo sau đó là mảng văn phòng và bất động sản công nghiệp. Đối với thị trường bán lẻ, dịch Covid-19 khiến người dân có xu hướng chuyển dịch sang mua sắm trực tuyến. Hoạt động mua sắm trực tuyến tác động tiêu cực đến hệ thống cửa hàng truyền thống ở trung tâm mua sắm cũng như tại mặt bằng nhà phố.

Theo báo cáo mới đây, các nhà phân tích đến từ Công ty Chứng khoán SSI (SSI Research) cho rằng ngành bất động sản bao gồm BĐS nhà ở và BĐS khu công nghiệp đều sẽ không bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. SSI Research lập luận rằng, hoạt động mua nhà chung cư dựa trên nhu cầu và kế hoạch sinh sống trong dài hạn nên không liên quan đến những sự kiện như bệnh dịch.

Các chuyên gia của CBRE cũng cho rằng hiện nay khi dịch bệnh bùng phát các chủ đầu tư cũng như công ty môi giới buộc phải tạm hoãn lại các hoạt động mở bán dự án vì tâm lý tránh tụ tập đông người trong lúc dịch bệnh bùng phát. “Một khi dịch bệnh được khống chế, khả năng các chủ đầu tư sẽ đẩy sản phẩm ra cùng một lúc, điều này sẽ dẫn đến sự cạnh tranh gay gắt trong nửa cuối năm nay. Sức mua được cải thiện một khi dịch bệnh được ngăn chặn và làn sóng đầu tư mạnh mẽ quay lại thị trường”, đại diện CBRE nhận định.

Kỳ vọng vào khách nước ngoài?

Ông Đinh Thanh Tùng, Giám đốc Công ty Vietnam International Realty- đơn vị phân phối và quản lý vận hành khai thác bất động sản cao cấp cho các nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam chia sẻ: Có hai thái cực bất động sản trong quý 1 - 2020. Nguồn cung không đủ cầu cho khối nhà đầu tư ngoại (quy định là 30% trong mỗi dự án).

Nguồn cung cho các nhà đầu tư nội dư thừa. Tính thanh khoản quỹ hàng cho nhà đầu tư ngoại vẫn rất cao. Đơn cử một dự án trung tâm quận Cầu Giấy - Hà Nội ra hàng vào cuối tháng 2 bán hết sạch quỹ căn mở bán chỉ trong một buổi sáng. Tuy nhiên chỉ dừng ở mức đặt mua giữ chỗ. Đơn cử một dự án tại trung tâm Mỹ Đình các quỹ căn đẹp cho các nhà đầu tư ngoại tăng giá hơn 25% so với giá chào bán ban đầu chỉ trong vòng 6 tháng mà bán hết sạch.

Ông Nguyễn Văn Đính - Phó Chủ tịch Hội môi giới BĐS Việt Nam cho biết, những phân khúc BĐS phục vụ nhu cầu thật, như nhà ở khu vực nội đô Hà Nội, TPHCM luôn có xu hướng tăng giá trong suốt thời gian qua. Từ năm 2019, nguồn cung phân khúc này bị co hẹp trong khi nhu cầu vẫn lớn. “Tôi cho rằng tình hình dịch bệnh chỉ diễn biến trong ngắn hạn, nếu hết quý 3 dịch bệnh được kiểm soát tốt thì nhiều khả năng đến quý 4 bất động sản sẽ chứng kiến đợt sôi động mới. Nguồn cung vẫn khan hiếm vượt nguồn cầu thì giá sẽ tăng”, ông Đính cho biết.

Theo Hiệp hội bất động sản TPHCM (HoREA), trong giai đoạn thị trường trầm lắng và khó khăn hiện nay, cũng chính là cơ hội để các tập đoàn và doanh nghiệp bất động sản thực hiện chiến lược “tái cấu trúc doanh nghiệp” theo hướng tinh gọn, hiệu quả; Tái cơ cấu đầu tư, cơ cấu lại sản phẩm chủ lực, coi trọng phát triển sản phẩm nhà ở vừa túi tiền, nhà ở xã hội, đáp ứng nhu cầu thực của đông đảo người tiêu dùng. Đối với các tập đoàn lớn có thể lựa chọn phát triển sản xuất, kinh doanh đa ngành để có thể ứng phó hiệu quả với các biến động của thị trường. Đồng thời, đây cũng là cơ hội để chuyển hướng sử dụng công nghệ thông tin, số hóa, trí tuệ nhân tạo, thực tại ảo, kinh doanh online vào lĩnh vực bất động sản.

Đề xuất gói hỗ trợ

Bên cạnh gói giải pháp tổng thể hỗ trợ sản xuất kinh doanh của Chính phủ, Bộ Xây dựng đang tập hợp ý kiến nhà đầu tư, chuyên gia, các hiệp hội để đề xuất các giải pháp hỗ trợ riêng cho bất động sản. Bộ Xây dựng đánh giá: Bất động sản có đặc thù riêng, nhu cầu vẫn lớn và chịu ảnh hưởng ngắn hạn.

“Bộ đang nghiên cứu đề xuất tăng cường bổ sung thêm vốn cho nhà ở xã hội. Nó giống như gói 30.000 tỷ đồng trước đây. Bởi hiện vốn theo luật, nghị định còn dành ít cho nhà ở xã hội. Bộ sẽ đề xuất Ngân hàng chính sách và thương mại được cấp bù lãi suất. Khi nhà ở xã hội phát triển sẽ thúc đẩy thị trường vật liệu xây dựng, nhân công, nội thất và kéo theo nhiều ngành nghề khác liên quan”, ông Nguyễn Trọng Ninh nói.

Trước đó, HoREA có văn bản gửi Thủ tướng đề xuất một số giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp bất động sản ứng phó và vượt qua khó khăn trước thách thức của đại dịch Covid- 19. Hiệp hội kiến nghị với Thủ tướng một số giải pháp như: xem xét gia hạn 5 tháng đối với tiền thuế GTGT của tháng 03-06/2020 vào dự thảo Nghị định của Chính phủ về gia hạn thời gian nộp thuế và tiền thuê đất cho đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid- 19; xem xét chỉ đạo Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho phép gia hạn 5 tháng đối với tiền nợ bảo hiểm xã hội của tháng 03-06/2020 đối với các doanh nghiệp, trong đó có doanh nghiệp bất động sản. Hiệp hội đề nghị Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước xem xét, chỉ đạo các ngân hàng thương mại cho giãn tiến độ trả nợ vay tín dụng và không chuyển nhóm nợ (xấu hơn) đối với các khoản nợ đến hạn của các doanh nghiệp, trong đó có doanh nghiệp bất động sản.

Nguyên Thứ trưởng Bộ TN&MT Đặng Hùng Võ kiến nghị: Cần có chính sách hỗ trợ hàng vạn nhân viên môi giới mất việc làm do đại dịch. Ngân hàng nhà nước cần có các gói vay tiêu dùng cho người lao động. "Điều gây vướng mắc lớn nhất cho bất động sản thời gian qua là vấn đề pháp lý và thủ tục hành chính. Pháp lý cho condotel, một số vấn đề về đất đai vẫn chờ câu trả lời. Đây là thời điểm các bộ ngành, địa phương và doanh nghiệp cần tập trung tháo gỡ dứt điểm sẽ giúp cho thị trường hồi phục nhanh hơn sau dịch Covid-19", ông Đặng Hùng Võ kiến nghị.

Cổ phiếu bất động sản bắt đầu lao dốc Tại Việt Nam, thị trường chứng khoán chao đảo (giảm xuống còn 709,73 điểm tính đến ngày 20/3-PV). Nhiều cổ phiếu bất động sản bị giảm sàn, nằm sàn. Tất cả các doanh nghiệp bất động sản đều bị tác động rõ rệt. Thị trường bất động sản du lịch nghỉ dưỡng (condotel) và thị trường bất động sản cho thuê bị ảnh hưởng nặng nề, nhất là tình trạng mặt bằng cho thuê tại khối đế các tòa nhà cao tầng và nhiều mặt bằng nhà phố cho thuê bị khách thuê trả lại… Đại dịch Covid-19 làm gián đoạn, đảo lộn các mặt hoạt động của doanh nghiệp bất động sản, nhất là công tác tiếp thị quảng bá sản phẩm; làm sụt giảm nghiêm trọng doanh thu, lợi nhuận, thậm chí có thể doanh nghiệp bị mất thanh khoản... PV (Theo Hiệp hội BĐS TPHCM)

Ngọc Mai - Tuấn Minh

Tin bài khác
20.500 căn nhà ở xã hội gắn với không gian công nghiệp Vĩnh Long

20.500 căn nhà ở xã hội gắn với không gian công nghiệp Vĩnh Long

Vĩnh Long đặt mục tiêu phát triển 20.500 căn nhà ở xã hội trong giai đoạn 2026–2030, đồng thời rà soát quỹ đất và đẩy nhanh các dự án phục vụ người lao động tại khu công nghiệp. Cách tiếp cận này đưa nhà ở trở thành một phần của hạ tầng phục vụ sản xuất và phát triển đô thị.
Hải Phòng: Kiến An tăng tốc giải phóng mặt bằng dự án hơn 5.300 tỷ đồng

Hải Phòng: Kiến An tăng tốc giải phóng mặt bằng dự án hơn 5.300 tỷ đồng

Gần 92% mặt bằng đã được bàn giao, phường Kiến An đang tăng tốc hoàn tất phần việc còn lại để phục vụ dự án tuyến đường nối Quốc lộ 5 với Quốc lộ 10.
FDI đổi nhịp, bất động sản Việt Nam đứng trước một chu kỳ nhu cầu mới

FDI đổi nhịp, bất động sản Việt Nam đứng trước một chu kỳ nhu cầu mới

Dòng vốn FDI vào bất động sản đạt hơn 5,3 tỷ USD trong 8 tháng năm 2026, nhưng đáng chú ý hơn là phía sau dòng vốn này đang hình thành một lực cầu mới từ sản xuất, công nghiệp, logistics đến nhà ở. Khi hoạt động kinh tế trở thành động lực của thị trường, bất động sản được đặt trước yêu cầu mới: không chỉ có vị trí và quỹ đất, mà phải đáp ứng được nhu cầu sử dụng thực và khả năng tạo dòng tiền dài hạn.
Phan Thiết quy hoạch 28.661 ha, hướng tới cực tăng trưởng phía Đông Nam

Phan Thiết quy hoạch 28.661 ha, hướng tới cực tăng trưởng phía Đông Nam

Quy hoạch chung 6 phường đến năm 2050 định hướng Phan Thiết trở thành đô thị trung tâm phía Đông Nam tỉnh Lâm Đồng, phát triển theo mô hình đa cực, lấy kinh tế biển, du lịch, logistics và kết nối liên vùng làm động lực.
TP. Hồ Chí Minh duyệt phương án đấu giá khu đất vàng Lý Tự Trọng

TP. Hồ Chí Minh duyệt phương án đấu giá khu đất vàng Lý Tự Trọng

UBND TP. Hồ Chí Minh đã phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất đối với cơ sở nhà, đất tại số 13 đường Lý Tự Trọng, phường Vũng Tàu. Khu đất có diện tích 66,3 m², nằm ở vị trí mặt tiền trung tâm đô thị, với giá trị quyền sử dụng đất tạm tính gần 5,7 tỷ đồng, chưa bao gồm tài sản gắn liền với đất.
Bất động sản công nghiệp phía Nam đổi cuộc chơi từ quỹ đất sang vận hành

Bất động sản công nghiệp phía Nam đổi cuộc chơi từ quỹ đất sang vận hành

Dòng vốn vào điện tử và công nghệ cao đang kéo theo yêu cầu mới đối với bất động sản công nghiệp, buộc chủ đầu tư phải cạnh tranh bằng chất lượng sản phẩm và khả năng vận hành.
Mở “van tín dụng”: Động lực cho du lịch tăng tốc

Mở “van tín dụng”: Động lực cho du lịch tăng tốc

Việc Ngân hàng Nhà nước ban hành Công văn số 8509/NHNN-CSTT ngày 16/9/2026, loại bỏ phần dư nợ tín dụng tăng thêm của nhà hàng, khách sạn, khu du lịch, sinh thái và nghỉ dưỡng khỏi trần tín dụng bất động sản, được đánh giá là bước đi chiến lược. Chính sách không chỉ khơi thông nguồn vốn đầu tư cho hạ tầng du lịch, mà còn tạo động lực cho các doanh nghiệp "sếu đầu đàn" dẫn dắt ngành du lịch bứt phá, hướng đến những mục tiêu đầy tham vọng của Nghị quyết 26-NQ/TW.
300 tỷ đồng vốn vay mở thêm cửa cho nhà ở xã hội

300 tỷ đồng vốn vay mở thêm cửa cho nhà ở xã hội

Cơ chế hỗ trợ lãi suất qua HFIC được kỳ vọng giảm áp lực vốn cho các dự án nhà ở xã hội, đồng thời tạo thêm nguồn lực tín dụng từ hệ thống ngân hàng.
Phú Thọ khoanh định 4,26ha đất làm vật liệu san lấp tại xã Lương Sơn

Phú Thọ khoanh định 4,26ha đất làm vật liệu san lấp tại xã Lương Sơn

UBND tỉnh Phú Thọ khoanh định 4,26ha đất tại xóm Vé, xã Lương Sơn để khai thác làm vật liệu san lấp, phục vụ các công trình, dự án theo quy định.
TP. Hồ Chí Minh tăng tốc tách khâu bồi thường, rút ngắn tiến độ dự án

TP. Hồ Chí Minh tăng tốc tách khâu bồi thường, rút ngắn tiến độ dự án

TP. Hồ Chí Minh cho phép tách công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thành dự án độc lập và triển khai trước khi phê duyệt chủ trương đầu tư, nhằm chủ động chuẩn bị mặt bằng, rút ngắn thời gian triển khai dự án và khai thác hiệu quả hơn nguồn lực đất đai.
Đề xuất gần 200 tỷ đồng phát triển hệ sinh thái UAV tại Điện Biên

Đề xuất gần 200 tỷ đồng phát triển hệ sinh thái UAV tại Điện Biên

Tổng Công ty Tập đoàn OSB đề xuất đầu tư gần 200 tỷ đồng xây dựng nhà máy UAV, trung tâm thử nghiệm, đào tạo và giới thiệu công nghệ hàng không, vũ trụ tại Điện Biên.
TP. Hồ Chí Minh: Quốc lộ 13 mở đường cho không gian đô thị mới ở Hiệp Bình

TP. Hồ Chí Minh: Quốc lộ 13 mở đường cho không gian đô thị mới ở Hiệp Bình

Quốc lộ 13 khởi công ngày 29/8/2026, mở ra một giai đoạn phát triển mới đối với phường Hiệp Bình, nơi tuyến giao thông huyết mạch đang được mở rộng cùng quá trình tái tổ chức không gian đô thị.
TP. Hồ Chí Minh tháo gỡ vướng mắc cho 650 dự án, khơi thông nguồn lực lớn

TP. Hồ Chí Minh tháo gỡ vướng mắc cho 650 dự án, khơi thông nguồn lực lớn

TP. Hồ Chí Minh đã xử lý 650 dự án tồn đọng, kéo dài trong tổng số 1.338 dự án được đưa vào diện rà soát, với hơn 30.691 ha đất và 658.084 tỷ đồng tổng giá trị đầu tư.
551 căn nhà ở xã hội Minh Đức dự kiến nhận hồ sơ từ tháng 10/2026

551 căn nhà ở xã hội Minh Đức dự kiến nhận hồ sơ từ tháng 10/2026

Dự án Khu nhà ở Minh Đức tại xã Mê Linh có 612 căn hộ nhà ở xã hội, trong đó 551 căn để bán. Giá bán bình quân được công bố ở mức 23.916.835 đồng/m², chưa gồm kinh phí bảo trì.
Khoản tiền 5% cuối cùng đặt lại bài toán rủi ro khi mua nhà

Khoản tiền 5% cuối cùng đặt lại bài toán rủi ro khi mua nhà

Một giao dịch nhà ở có thể hoàn tất khi người mua đã thanh toán 95% giá trị hợp đồng, nhưng rủi ro chưa chắc dừng lại ở đó. Những đề xuất chính sách mới đang đặt lại câu hỏi về cách phân bổ trách nhiệm giữa người mua, chủ đầu tư và thị trường, từ khoản tiền cuối cùng để làm sổ đến năng lực tài chính và cách xác định giá nhà.