THCS Việt Tiến đón bằng công nhận đạt chuẩn Quốc gia

17:13 19/11/2020

Sáng 19/11/2020, nhân kỷ niệm 38 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/1982 – 20/11/2020, trường THCS Việt Tiến, huyện Vĩnh Bảo, TP Hải Phòng vinh dự đón Bằng công nhận trường đạt chuẩn Quốc gia.

Trao bằng công nhận trường đạt chuẩn quốc gia cho nhà trường

Nhiều năm qua, ngành giáo dục xã Việt Tiến nói chung và trường THCS Việt Tiến nói riêng đạt được nhiều thành tích đáng khen ngợi. Trường có tỷ lệ học sinh lên lớp đạt 99,7%, tốt nghiệp THCS đạt 100%, học sinh vào THPT môn Văn xếp thứ 13, Toán xếp thứ 15 trên toàn huyện; cơ sở vật chất của các nhà trường được đầu tư theo hướng chuẩn hóa, công tác xã hội hóa giáo dục đạt hiệu quả cao. Năm học qua, trường được công nhận tập thể lao động tiên tiến.

Thấm nhuần lời dạy của Bác Hồ, trong thời gian qua, cùng với sự phát triển của ngành giáo dục huyện, cán bộ giáo viên trường THCS Việt Tiến đã không ngừng nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, tích cực tự học nâng cao nghiệp vụ chuyên môn, phấn đấu 100% cán bộ giáo viên đạt chuẩn và trên chuẩn đáp ứng với yêu cầu đổi mới toàn diện giáo dục và đào tạo, chất lượng học sinh giỏi từng bước được nâng lên qua từng năm học cả về số lượng và chất lượng giải.

Trường có đội ngũ giáo viên rất năng động, 100% thầy cô giáo tham gia thi giáo viên giỏi cấp trường, tham gia biểu diễn văn nghệ và các hoạt động khác. Đối với học sinh, 13/13 lớp đăng ký thi tiết học tốt, tuần học tốt, thi đua giành điểm 9, 10 ; tham gia văn nghệ, báo tường. Bên cạnh phong trào thi đua HSG cấp huyện đợt 1, trường đã có học sinh đạt giải cao như học sinh Đoàn Thị Ân, lớp 9A môn Văn; học sinh Đặng Minh Hiếu, Đặng Hải Vương, Trần Thị Khánh Hòa, lớp 8A môn Khoa học kỹ thuật ; Nguyễn Hoàng Hữu Thắng, Nguyễn Thị Thanh Nhàn, lớp 9A và Phạm Ngọc Linh, Đặng Thu Hà, Đoàn Thị Huyền Diệu lớp 9B môn Khoa học kỹ thuật; Đặng Minh Hiếu, Đỗ Tuấn Linh, lớp 8A môn giải Toán bằng tiếng Anh…

Hiệu trưởng THCS Việt Tiến-  bà Hoàng Thị Hợi phát biểu

Để đạt được thành tích như ngày hôm nay, giáo viên và học sinh trường THCS Việt Tiến đã hết mình rèn luyện. Ban giám hiệu xây dựng kế hoạch và triển khai hiệu quả nhanh chóng đúng kế hoạch, từ sớm đã nhận ra tầm quan trọng của công tác xây dựng trường chuẩn quốc gia đối với ngành giáo dục địa phương, với con em mình. Qua nghiên cứu các quy định hướng dẫn của Bộ giáo dục và đào tạo, đặc biệt là Quy chế công nhận trường THCS, THPT nhiều cấp đạt chuẩn quốc gia kèm thông tư số 18/2018/TT của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, đồng thời thựn hiện chỉ đạo của Huyện ủy, UBND và Phòng Giáo dục huyện, trường xây dựng những mục tiêu và đề án phát triển cụ thể.

Từ năm 2015, địa phương đã lên kế hoạch xây dựng trường THCS đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2015 – 2020 theo đề án xây dựng nông thôn mới. Cơ sở vật chất trường THCS Việt Tiến cần có sự chuyển mình để đáp ứng tiêu chí. Đến tháng 7/2019 bằng nguồn vốn cấp theo chương trình xây dựng nông thôn mới, UBND xã Việt Tiến đã đầu tư xây dựng thêm 4 phòng học, khu hiệu bộ đồng thời phá dỡ các công trình đã xuống cấp, xây mới cổng trường, tường bao, làm lại sân trường cùng các công trình phụ trợ khác. Bằng nguồn vốn xã hội hóa và ngân sách chi cho giáo dục, hệ thống bàn ghế cùng trang thiết bị phục vụ dạy học được thay mới, đầu tư toàn bộ phòng tin học, trồng thêm cây xanh …

Phát biểu tại buổi lễ, Hiệu trưởng Hoàng Thị Hợi xúc động: “Có được thành tựu quan trọng như ngày hôm nay là nhờ sự chỉ đạo quyết liệt của các cấp Đảng ủy, chính quyền, các ban ngành đoàn thể cùng toàn bộ cán bộ và học sinh, phụ huynh nhà trường”. Bên cạnh đó, Hiệu trưởng cũng gửi lời cảm ơn tới những nhà hảo tâm, các doanh nghiệp, các tổ chức và cá nhân đã đóng góp vào công cuộc xây dựng trường.

Ngày hôm nay là mốc son đánh dấu sự phát triển của trường THCS Việt Tiến, tạo động lực cho mỗi cán bộ, giáo viên và từng em học sinh tiếp tục phát huy những thành quả đạt được, phấn đấu hoàn thành mục tiêu giáo dục chung, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục trong xu thế của thời kỳ công nghệ 4.0.

 Thu Duyến – Việt Thanh