Thanh Hóa: Chung tay vì môi trường biển “không rác thải nhựa”

00:00 12/10/2020

Hưởng ứng chiến dịch “Chung tay vì môi trường biển không rác thải nhựa”, sáng 24/8, tại bãi biển Sầm Sơn, Đoàn Thanh niên các đơn vị Sở Tài nguyên & Môi trường, Công an tỉnh Thanh Hóa, thành phố Sầm Sơn và Văn phòng đại diện báo Tài nguyên & Môi trường Bắc Miền Trung đã phối hợp tổ chức lễ ra quân “Hãy làm sạch biển năm 2019”.

Tham dự buổi lễ có ông Hoàng Mạnh Hà, Tổng Biên tập báo Tài nguyên & Môi trường, ông Hoàng Văn Thế, Phó Giám đốc sở Tài nguyên & Môi trường, đại diện lãnh đạo thành phố Sầm Sơn cùng đông đảo Đoàn viên Thanh niên các đơn vị và ngư dân Sầm Sơn. 

Ông Nguyễn Quang Huy, Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh - Bộ Tài nguyên và Môi trường cùng Đại diện Đoàn Thanh niên Công an tỉnh Thanh Hoá, Đoàn Thanh niên Sở TN&MT tỉnh Thanh Hoá trao 20 thùng rác đôi cho Thành đoàn Thành phố Sầm Sơn

Thanh Hóa có 102 km đường bờ biển, chứa đựng nhiều nguồn tài nguyên phong phú và đa dạng, cho phép phát triển nhiều ngành kinh tế biển quan trọng như đánh bắt hải sản, du lịch, nuôi trồng thủy sản. Các nguồn lợi từ biển hiện đang đóng góp không nhỏ vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, góp phần vào sự nghiệp CNH, HĐN, an ninh – quốc phòng đất nước. Tuy nhiên, những năm gần đây, cùng với tốc độc tăng trưởng kinh tế sự gia tăng dân số đã kéo theo sự phát sinh một lượng lớn chất thải vào môi trường. Đặc biệt là tình trạng sử dụng quá mức dụng cụ sinh hoạt, vật tư bằng nhựa, rác thải nhựa và túi nilon khó phân hủy đang ngày càng gia tăng, dẫn đến các tác động tiêu cực đến môi trường, trong đó có môi trường biển.

Chỉ riêng địa bàn Thanh Hóa, quân bình mỗi ngày có 345 tấn rác thải nhựa thải ra môi trường, trong khi công tác quản lý, xử lý rác thải nhựa vẫn còn nhiều khó khăn, bất cập. Ô nhiễm rác thải nhựa đã trở thành vấn đề cấp bách toàn cầu, cần có sự chung tay, góp sức của cả cộng đồng, trong đó lực lượng Đoàn viên thanh niên phải đóng vai trò xung kích.

Lãnh đạo Sở TN&MT tỉnh Thanh Hoá, báo TN&MT và Thành uỷ TP Sầm Sơn trao quà cho các ngư dân

Tại buổi lễ ra quân, ông Hoàng Mạnh Hà, Tổng biên tập báo Tài nguyên & Môi trường nêu bật tính cấp bách của việc loại trừ rác thải nhựa ra khỏi môi trường, nhất là môi trường biển: Hoạt động “Làm sạch biển năm 2019” hôm nay là hưởng ứng lời kêu gọi của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn xuân Phúc tại Lễ ra quân toàn quốc chống rác thải nhựa ngày 9/6/2019. Đồng thời hưởng ứng chiến dịch chống rác thải nhựa và “Làm cho thế giới sạch hơn” do Bộ Tài nguyên & Môi trường phát động. Hiện nay vấn nạn ô nhiễm môi trường biển hiện đã ở mức báo động, theo thống kê mỗi năm Việt Nam tạo ra 1,8 triệu tấn rác thải nhựa (đứng thứ 4 thế giới về xả rác thải nhựa ra biển).

 Nhân dịp lễ ra quân, ban tổ chức đã trao tặng cho 30 ngư dân có hoàn cảnh khó khăn của thành phố Sầm Sơn phần quà, gồm 2 chiếc áo phao và 500.000 đồng/người. Tặng 2 xã nông thôn mới của Sầm Sơn (Quảng Minh và Quảng Hùng) 20 chiếc thùng rác công cộng.

Sau buổi lễ, các đại biểu cùng đông đảo ngư dân địa phương đã tổ chức quét dọn, thu gom rác làm sạch bãi biển Sầm Sơn.

Đoàn viên thanh niên các đơn vị thu nhặt rác tại bãi biển

Hiền Minh