Tân Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp: Quyết tâm xây dựng “Đất Sen hồng ngày càng giàu đẹp và phát triển”

14:27 20/10/2020

Sáng ngày 20/10/2020, Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp nhiệm kì 2020 – 2025 đã báo cáo kết quả phiên họp đầu tiên. Đồng chí Lê Quốc Phong - Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, nguyên Bí thư thứ Nhất Trung ương Đoàn trúng cử Bí thư Tỉnh uỷ Đồng Tháp khóa XI.

Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp - Khóa XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Trước đó, chiều 19/10, BCH Đảng bộ tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2020-2025 họp phiên thứ nhất bầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy gồm 13 đồng chí; Trong đó, ông Phạm Thiện Nghĩa và ông Phan Văn Thắng giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy; ông Nguyễn Văn Thi giữ chức Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ.

Ông Lê Quốc Phong, 42 tuổi, quê Hà Nội; trình độ Thạc sĩ sinh học, lý luận chính trị cao cấp. Ông trưởng thành từ hoạt động Đoàn. Ông Phong từng kinh qua các chức vụ như: Phó Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên TP.HCM, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam. Tháng 01/2016, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của đảng, ông được bầu giữ chức Bí thư thứ nhất Ban chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Cuối năm 2017, ông tái đắc cử Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn; năm 2018, được bầu làm Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam khóa VII.

Ngày 11/10/2020, ông Lê Quốc Phong được Bộ Chính trị trao quyết định điều động, phân công, chỉ định tham gia BCH, Ban Thường vụ và giới thiệu để bầu Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp nhiệm kỳ 2020 – 2025. Tính đến thời điểm này, ông Lê Quốc Phong là Bí thư trẻ tuổi nhất của các tỉnh trong khu vực ĐBSCL.

Đồng chí Lê Quốc Phong – Tân Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp.

Phát biểu tại Đại hội, Đồng chí Lê Quốc Phong – Tân Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp, chia sẻ: Mỗi thành viên trong BCH Đảng bộ tỉnh khoá XI (2020 - 2025) nhận thức sâu sắc rằng, để hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu và phương hướng nhiệm vụ giai đoạn 2020- 2025 đòi hỏi sự nỗ lực không ngừng nghỉ, quyết tâm chính trị cao độ, liên tục đổi mới, sáng tạo; khát vọng vươn lên mãnh liệt của toàn Đảng bộ. Trong đó, BCH Đảng bộ tỉnh phải là trung tâm đoàn kết, gương mẫu, là đầu tàu tiên phong, dẫn dắt Đảng bộ và nhân dân tỉnh nhà vượt qua những khó khăn, thách thức, nắm bắt mọi cơ hội, tiếp tục đạt những thành công mới, toàn diện trên tất cả các mặt công tác.

Để xây dựng một Đồng Tháp phát triển, giàu đẹp hơn; hình ảnh người Đồng Tháp ngày thêm nghĩa tình, năng động, sáng tạo; chất lượng cuộc sống của người dân Đồng Tháp ngày một nâng cao là kỳ vọng, đòi hỏi của mọi người dân Đồng Tháp, cũng là trách nhiệm to lớn mà BCH Đảng bộ khoá XI phải phấn đấu thực hiện, kêu gọi, đoàn kết cộng đồng doanh nghiệp, mọi tầng lớp nhân dân tỉnh nhà cùng tham gia thực hiện.

Ông Lê Quốc Phong kêu gọi các đồng chí đứng đầu các cấp uỷ, các đảng viên, cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân tỉnh nhà tích cực ủng hộ, hưởng ứng triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025. “Với tất cả sự chân thành, cầu thị, chúng tôi sẽ lắng nghe, đón nhận tất cả những tâm huyết, ý tưởng, sáng kiến, góp ý cho sự phát triển của Đồng Tháp, vì lợi ích thiết thực của người dân Đồng Tháp”, ông Phong nhấn mạnh.

Ông Lê Minh Hoan - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp & PTNT, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp khóa X (2015 - 2020), bỏ phiếu bầu BCH Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ mới (2020 - 2025).

Đặc biệt, tân Bí thư Tỉnh ủy Lê Quốc Phong, đã thay mặt nhân dân Đồng Tháp gửi lời cảm cám ơn sâu sắc đến đồng chí Lê Minh Hoan - Uỷ viên BCH Trung ương Đảng, tân Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp & PTNT, Bí thư Tỉnh uỷ Đồng Tháp khoá X (2015 - 2020): Một đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ sâu sắc, giản dị, gần gũi, đã đặt nền móng quan trọng, thúc đẩy nhiều mô hình mới cho Đồng Tháp - Đất Sen hồng có những bước chuyển mình mạnh mẽ trong nông nghiệp; luôn tâm huyết, dành tình cảm đặc biệt cho quê hương Đồng Tháp, cho cuộc sống nông dân tỉnh nhà, cho hoạt động khởi nghiệp, sáng tạo, quan tâm đào tạo cán bộ trẻ, nguồn nhân lực chất lượng cao, để “Đồng Tháp - Thuần khiết như hồn sen” có được vị thế như hôm nay.

Đồng chí Lê Quốc Phong cũng gửi lời cảm ơn đến các đồng chí trong BCH Đảng bộ nhiệm kỳ trước (2015 - 2020) và mong muốn các đồng chí dù ở cương vị nào, cũng tiếp tục quan tâm đóng góp cho Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp, nhằm góp phần xây dựng Đất Sen hồng ngày càng giàu đẹp và phát triển./

*Một số hình ảnh tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp khóa XI (2020 - 2025):


Phước Lập