Serena Williams náo động Tuần lễ thời trang New York

00:00 12/10/2020

Nghe có vẻ to tát khi so sánh một cây vợt với những tên tuổi của làng thời trang như Marc Jacobs, Marina Moscone, Michael Kors, Rodarte, Gabriela Hearst, Proenza Schouler… có mặt tại Tuần lễ thời trang New York 2020, nhưng vấn đề ở đây là bộ sưu tập ra mắt thuộc về Serena Williams.

Thời trang lấn quần vợt

Bởi chỉ cần nhìn vào vóc dáng và cân nặng của cây vợt người Mỹ, khó mà tin được rằng cô lại là một “nhà thiết kế thời trang”. Và không phải nhà thiết kế nào cũng có thể xuất hiện trong Tuần lễ thời trang New York, đặc biệt khi đó lại là một “người nghiệp dư” như Serena.

Vậy nhưng, giữa tuần qua, cựu số 1 thế giới đã giới thiệu bộ sưu tập thứ hai của cô tại Tuần lễ thời trang New York ở Spring Studios. Đây là những mẫu váy, áo mang thương hiệu S trong bộ sưu tập mùa xuân của cây vợt từng giành 23 danh hiệu Grand Slam.

Điều tuyệt vời là hỗ trợ cho Serena là người bạn thân Caroline Wozniacki, cây vợt người Đan Mạch vừa mới giải nghệ sau Australian Open, cũng như Karlie Kloss và Andre Leon Talley. Ngoài ra, cô còn gặp thần tượng thời trang Anna Wintour, tổng biên tập tờ Vogue.

Như đã nói ở trên, đây là lần thứ hai Serena giới thiệu bộ sưu tập của mình tại Tuần lễ thời trang New York. Tháng 9/2019, cây vợt người Mỹ đã trình làng bộ sưu tập đầu tiên sau khi thua trong trận chung kết US Open ở New York trước Bianca Andreescu của Canada.

Tuy nhiên, ở New York năm nay không chỉ có Serena. Trước cô, một cựu số 1 thế giới khác là Naomi Osaka của Nhật Bản đã giới thiệu bộ sưu tập của mình tại buổi biểu diễn ADEAM.

Như thế là đủ thấy thời trang không chỉ là niềm đam mê nhất thời của những cây vợt nữ, nếu không muốn nói sở thích này có thể chiếm trọn tâm trí của họ. Cũng vì thế mà người ta sẽ thông cảm cho thất bại gần đây của Serena trước Wang Qiang của Trung Quốc tại vòng 3 Australian Open hay xa hơn là những trận chung kết ở Wimbledon và US Open.

Chú thích ảnhSerena Williams không chỉ là một tay vợt xuất sắc, mà còn là người có gu thời trang

 

 

 

Phong cách riêng

Không phủ nhận Serena là một trong những cây vợt có phong cách thời trang ấn tượng nhất, nhưng khi được hỏi thần tượng của cô, Serena lại tiết lộ đó là nữ ca sĩ Jennifer Lopez. “Tôi nghĩ rằng, bạn không thể nói về phong cách thời trang mà không có Jennifer Lopez”, Serena cho biết. Được biết thì mới đây, người đẹp Latin 50 tuổi đã gây bất ngờ cho các fan trên toàn thế giới bằng những bộ đồ ấn tượng trong giờ nghỉ của trận Super Bowl 2020 cùng với một nữ ca sĩ khác là Shakira.

Tuy nhiên, thích, thần tượng ai đó là một chuyện, còn ra được một bộ sưu tập S và giới thiệu tại Tuần lễ thời trang New York lại là một vấn đề khác. Ở trường hợp của Serena, cô đã theo học trường lớp hẳn hoi và như cây vợt 38 tuổi cho biết, cô học thiết kế giữa những lần vô địch Wimbledon kể từ năm 2000. “Thật tuyệt khi được trải nghiệm trong ngành thời trang. Tôi đã có cơ hội thể hiện bản thân nhiều hơn bởi vì mọi người mới chỉ thấy tôi trên sân”, Serena cho biết.

Nhờ vậy mà trong nhiều năm, phong cách Serena, cả trong và ngoài sân đấu, đã dần được định hình, giúp cô khẳng định tên tuổi trong làng thời trang New York và thế giới. “Tôi bước vào ngành thời trang từ năm 2000, đó là khi tôi học thiết kế”, Serena nói thêm. “Tính ra đã 20 năm, một khoảng thời gian rất dài mà chắc chắn không ai nghĩ tôi đã gắn bó với thời trang lâu như vậy”.

Thực tế thì trước khi ra mắt những bộ sưu tập của mình, cây vợt người Mỹ đã cho thấy phong cách rất riêng trên sân đấu. Chẳng hạn như tại US Open 2019, cô kết hợp với hãng Nike và nhà thiết kế Virgil Abloh cho ra mắt bộ sưu tập Off-White rất nổi tiếng.

Và giờ, khi trở thành một người mẹ, cô càng có lí do để hoàn thiện hơn phong cách của mình. Chẳng thế mà những thiết kế của cô luôn vì phái nữ. Họ luôn được phục vụ bằng những bộ đồ đơn giản, lịch sự dành cho đi làm, đi chơi hay những bộ đồ sang trọng, quyến rũ khi tham gia các sự kiện.

Nói như cựu số 1 thế giới thì đó là thông điệp của sự toàn diện và sự toàn diện là tất cả. Và tương lai của chính cô.

Mạnh Hào