Thứ tư 22/10/2025 08:02
Hotline: 024.355.63.010
Bất động sản

Sau dịch Covid-19, bất động sản công nghiệp sẽ là điểm sáng?

12/10/2020 00:00
Theo nhận định của các chuyên gia, phân khúc bất động sản công nghiệp sẽ làm điểm sáng trên thị trường trong thời gian tới, sau dịch Covid-19

Khu công nghiệp Vân Trung 2, tỉnh Bắc Giang đang được triển khai trên diện tích 112ha, trong đó có 84ha là đất công nghiệp. Từ tháng 6 năm 2019, tức là chỉ hơn 9 tháng mở cửa đón nhà đầu tư, đến nay đã có 90% diện tích được chuyển nhượng và cấp sổ đỏ. Một con số ấn tượng nhất từ trước đến nay. Trong đó, hầu hết là doanh nghiệp nước ngoài, chủ yếu sản xuất linh kiện điện tử, các sản phẩm về khuôn mẫu, cơ khí chính xác và các thiết bị gia dụng thông minh. Doanh nghiệp thuê ít nhất là 5.000m2 và nhiều nhất là 32ha. Khi đi vào hoạt động, khu công nghiệp này cần khoảng 30.000-40.000 lao động.

Ông Nguyễn Ánh Văn, cán bộ quản lý Khu công nghiệp Vân Trung 2, tỉnh Bắc Giang cho biết, ngày cao điểm, có tới 10 doanh nghiệp nước ngoài đến tìm hiểu và đặt vấn đề đầu tư tại đây.

“Đầu tiên các nhà đầu tư nước ngoài quan tâm chính sách đầu tư của tỉnh có thông thoáng và thuận lợi hay không. Thứ 2 là vị trí địa lý và hạ tầng khu công nghiệp có đáp ứng được nhu cầu của họ hay không. Thứ ba là nhu cầu về nguồn cung ứng lao động có dồi dào và có chất lượng hay không” - ông Văn nói.

sau dich covid-19, bat dong san cong nghiep se la diem sang? hinh 1
Theo nhận định của các chuyên gia, phân khúc bất động sản công nghiệp sẽ làm điểm sáng trên thị trường trong thời gian tới, sau dịch Covid -19. (Ảnh: KT)

Nhu cầu đầu tư của doanh nghiệp vào các khu công nghiệp là rất cao, trong khi hầu hết các khu công nghiệp của tỉnh Bắc Giang đã cơ bản lấp đầy. Để thúc đẩy phát triển công nghiệp, UBND tỉnh Bắc Giang đang tập trung cải thiện môi trường đầu tư, tạo điều kiện tốt nhất cho doanh nghiệp. Tỉnh này cũng xây dựng đồng bộ cơ sở hạ tầng phục vụ cho phát triển công nghiệp. Một lợi thế khác của tỉnh Bắc Giang là có nguồn lao động dồi dào. Tỉnh Bắc Giang có 1,1 triệu lao động, thì đã có trên 50% lao động đã qua đào tạo.

Ông Dương Văn Thái, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang cho rằng, lĩnh vực công nghiệp của tỉnh Bắc Giang đang phát triển thuận lợi. Mặc dù 3 tháng đầu năm, dịch bệnh Covid-19 đã ảnh hướng xấu đến nền kinh tế nước ta, nhưng sản xuất công nghiệp tại địa phương vẫn tăng 24,1% so với cùng kỳ năm ngoái, với giá trị đạt hơn 46.500 tỷ đồng. Trong đó, khu vực có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đạt hơn 38.000 tỷ đồng. Hiện nay, tỉnh Bắc Giang có 6 khu công nghiệp với diện tích 1.462ha, trong đó có 5 khu công nghiệp đã đạt tỷ lệ lấp đầy hơn 85%.

“Đất để phát triển công nghiệp, dư địa để phát triển công nghiệp trong năm 2020 của tỉnh Bắc Giang chỉ còn hơn 100ha. Để giải quyết vấn đề này, từ năm ngoái, Bắc Giang đã xin Thủ tướng Chính phủ cho phép thành lập 2 khu công nghiệp mới với diện tích trên 1.300ha. Hiện nay, hồ sơ trình tự thủ tục đã được trình lên các bộ, ngành và các bộ ngành đều nhất trí và trình lên Thủ tướng Chính phủ. Nếu được Thủ tướng chấp thuận thì Bắc Giang có thể phát triển thêm 2 khu công nghiệp ngay từ cuối năm 2020 này” - ông Dương Văn Thái nói.

Theo thông tin từ Bộ Xây dựng, trong 3 tháng đầu năm, bất động sản công nghiệp giá vẫn tăng trung bình 6,2%. Kết quả của việc phòng chống dịch Covid-19 tiếp tục khẳng định lợi thế của Việt Nam, đó là đảm bảo sự ổn định, an toàn và môi trường đầu tư thuận lợi. Việt Nam đang là điểm đến của các nhà đầu tư nước ngoài. Bên cạnh đó, sự dịch chuyển dòng vốn đầu tư nước ngoài vào các nước ASEAN, trong đó có Việt Nam đang mở ra nhiều cơ hội cho lĩnh vực bất động sản nước ta.

Ông Đặng Trọng Đức, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Khải Toàn, đang xây dựng nhà xưởng cho thuê tại Khu công nghiệp Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh cho biết: “Ảnh hưởng của dịch Covid-19 làm cho các tập đoàn đa quốc gia đặt quá nhiều nhà máy tại Trung Quốc phải xem xét lại khi Trung Quốc phải đóng cửa biên giới, toàn bộ chuỗi cung ứng của họ bị ảnh hưởng. Các doanh nghiệp đa dạng hóa chuỗi nguồn cung của họ, trong đó họ chọn Việt Nam để dịch chuyển một số nhà máy. Điều này dẫn đến nhu cầu về bất động sản công nghiệp tăng rất cao, nhất là tại các tỉnh phía Bắc”.

Đến hết năm nay, nước ta sẽ có khoảng 500 khu công nghiệp, diện tích cần khoảng 500.000 ha. Do đó, cơ hội sở hữu quỹ đất để thâm nhập và phát triển trong lĩnh vực bất động sản công nghiệp là rất lớn đối với cả nhà đầu tư hiện hữu và các nhà đầu tư tiềm năng trong tương lai.

Để tạo đà cho bất động sản công nghiệp Việt Nam bứt phá, GS. Đặng Hùng Võ, nguyên Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường cho rằng, chúng ta cần đổi mới tư duy, đổi mới phương thức quản lý và nâng cao năng lực, hiệu quả quản lý Nhà nước đối với thị trường bất động sản nói chung và bất động sản công nghiệp nói riêng dựa trên cơ chế thị trường.

“Yếu tố thị trường đang đặt ra như là một sự đòi hỏi từ thực tế. Ví dụ như chiến tranh thương mại, chiến tranh công nghệ quốc tế đưa vị thế của Việt Nam đón nhận đầu tư nước ngoài vào công nghiệp mạnh hơn. Đây là cơ hội lớn bởi vì nó sẽ tạo ra khả năng đầu tư cho các khu hỗn hợp công nghiệp-đô thị-dịch vụ. Đấy là ngữ cảnh mới làm cho bất động sản công nghiệp của ta gắn với thị trường nhiều hơn” - GS. Đặng Hùng Võ phân tích.

Thực tế cho thấy, phân khúc bất động sản công nghiệp đang có tiềm năng lớn trong trung hạn và dài hạn. Vấn đề đặt ra hiện nay là làm thế nào để tận dụng những lợi thế sẵn có để tạo cơ hội phát triển cho thị trường bất động sản công nghiệp Việt Nam. Qua đó, giúp các nhà đầu tư trong và ngoài nước, tiếp cận thông tin quy hoạch quỹ đất tại từng địa phương và chính sách ưu đãi thu hút đầu tư.

Các bộ, ngành và địa phương cần hoàn thiện quy hoạch về hệ thống thành phố công nghiệp, đô thị thông minh đảm bảo tính kết nối đa phương tiện; sự đồng bộ giữa công nghiệp hóa và đô thị hóa; phù hợp với các thế mạnh của vùng và địa phương. Việc Quy hoạch bất động sản công nghiệp phải phù hợp với xu hướng cơ cấu lại nền kinh tế và chiến lược thu hút FDI thế hệ mới./.

Thành Trung

Tin bài khác
TS. Nguyễn Văn Đính: Cung nhà tăng 22%, nhưng thiếu căn hộ bình dân trầm trọng

TS. Nguyễn Văn Đính: Cung nhà tăng 22%, nhưng thiếu căn hộ bình dân trầm trọng

Theo TS. Nguyễn Văn Đính, Chủ tịch Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam, thị trường ghi nhận nguồn cung tăng mạnh 22% sau 9 tháng, nhưng lại mất cân đối nghiêm trọng khi căn hộ bình dân chỉ chiếm 3% tổng cung.
Lâm Đồng: Đưa hơn 49ha "đất vàng" ra đấu giá năm 2025

Lâm Đồng: Đưa hơn 49ha "đất vàng" ra đấu giá năm 2025

UBND tỉnh Lâm Đồng vừa ban hành Quyết định số 1761/QĐ-UBND ngày 18/10/2025, phê duyệt kế hoạch và danh mục các khu đất sẽ được tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất trong năm nay. Đây được xem là bước đi chiến lược nhằm khai thác hiệu quả quỹ đất công, tăng nguồn thu ngân sách và tạo động lực mới cho thị trường bất động sản địa phương.
TS. Cấn Văn Lực: Nguy cơ bong bóng khi giá nhà “xa rời” khả năng chịu đựng của dân

TS. Cấn Văn Lực: Nguy cơ bong bóng khi giá nhà “xa rời” khả năng chịu đựng của dân

Theo TS. Cấn Văn Lực - Chuyên gia kinh tế trưởng BIDV, chính sách và tốc độ tăng giá bất động sản đang ngày càng "xa" cảm nhận và khả năng chịu đựng của người dân, tiềm ẩn rủi ro bong bóng và mất cân đối thị trường lớn.
Đà Nẵng tăng cường kiểm tra và xử lý nghiêm các hành vi đầu cơ, thao túng giá bất động sản

Đà Nẵng tăng cường kiểm tra và xử lý nghiêm các hành vi đầu cơ, thao túng giá bất động sản

Lãnh đạo thành phố Đà Nẵng yêu cầu các cơ quan, đơn vị tăng cường kiểm tra, rà soát và xử lý nghiêm các hành vi thao túng giá, đầu cơ bất động sản và siết quản lý, sử dụng đất trên địa bàn.
Bất Động Sản TP Hồ Chí Minh mở rộng: Đón sóng công nghiệp, "khát" không gian sống chuẩn chuyên gia

Bất Động Sản TP Hồ Chí Minh mở rộng: Đón sóng công nghiệp, "khát" không gian sống chuẩn chuyên gia

Sự trỗi dậy mạnh mẽ của các khu công nghiệp quy mô lớn tại Tân Uyên đang tạo ra một lực đẩy khổng lồ cho thị trường bất động sản. Tuy nhiên, nghịch lý đang tồn tại là trong khi dòng vốn FDI và hạ tầng phát triển vũ bão, nguồn cung nhà ở chất lượng cao, đáp ứng tiêu chuẩn sống của tầng lớp chuyên gia, kỹ sư lại đang thiếu hụt trầm trọng. Đây chính là khoảng trống thị trường mà những dự án được quy hoạch bài bản như Green Valley City đang chiếm lĩnh.
“Thị trường bất động sản đối mặt vớí việc mất cân đối nghiêm trọng”

“Thị trường bất động sản đối mặt vớí việc mất cân đối nghiêm trọng”

Bà Phạm Thị Miền - Phó Viện trưởng Viện nghiên cứu đánh giá thị trường bất động sản (BĐS) Việt Nam cảnh báo cấu trúc cung đang nghiêng nặng về phân khúc cao cấp, tạo rủi ro.
Thị trường BĐS Tân Uyên 2025: Phân hóa giá và tiềm năng tăng trưởng từ bất động sản xanh

Thị trường BĐS Tân Uyên 2025: Phân hóa giá và tiềm năng tăng trưởng từ bất động sản xanh

Thị trường bất động sản Tân Uyên thuộc tỉnh Bình Dương trong năm 2025 đang thể hiện sự phân hóa giá rõ rệt theo vị trí và phân khúc, phản ánh tốc độ phát triển mạnh mẽ và nhu cầu thực cao của khu vực, đặc biệt được thúc đẩy bởi các khu công nghiệp lớn như VSIP 2. Sự phân tầng thị trường này không chỉ cho thấy mức độ trưởng thành của thị trường địa phương mà còn mở ra nhiều cơ hội đầu tư đa dạng cho các nhóm khách hàng khác nhau, từ những người mua để ở với ngân sách hạn chế đến các nhà đầu tư tìm kiếm tài sản cao cấp có tiềm năng sinh lời vượt trội.
Nguy cơ “bội thực” nguồn cung cao cấp: Thị trường bất động sản cần cú hãm hợp lý

Nguy cơ “bội thực” nguồn cung cao cấp: Thị trường bất động sản cần cú hãm hợp lý

Sau giai đoạn khan hiếm kéo dài, thị trường bất động sản Việt Nam đang chứng kiến sự đảo chiều rõ nét khi nguồn cung tăng mạnh, nhưng phần lớn lại tập trung vào phân khúc cao cấp.
Giảm chi phí đầu vào – chìa khóa “hạ nhiệt” giá bất động sản

Giảm chi phí đầu vào – chìa khóa “hạ nhiệt” giá bất động sản

Đại diện Bộ Xây dựng cho rằng, giá đất, vốn và thủ tục hành chính là ba nhân tố quyết định giá nhà . Cắt giảm chi phí đầu vào là chìa khóa điều tiết thị trường lành mạnh.
Chuyên gia vạch trần bất cập thị trường bất động sản

Chuyên gia vạch trần bất cập thị trường bất động sản

Các chuyên gia vạch trần bất cập thị trường bất động sản, đề xuất giải pháp mạnh mẽ về pháp lý, tài chính và minh bạch hóa để tháo gỡ điểm nghẽn.
Phúc Đạt Tân Uyên: Mô hình nhà ở xã hội tiên phong đáp ứng khát vọng an cư

Phúc Đạt Tân Uyên: Mô hình nhà ở xã hội tiên phong đáp ứng khát vọng an cư

Với chính sách NƠXH được cải thiện mạnh mẽ từ Nghị định 261/2025/NĐ-CP và sự cam kết của doanh nghiệp, dự án Khu nhà ở xã hội cao tầng Phúc Đạt Tân Uyên đang trở thành giải pháp then chốt cho bài toán an sinh xã hội tại TP Hồ Chí Minh có hơn 1,2 triệu lao động công nghiệp.
Đà Nẵng chấp thuận nhà đầu tư dự án Bệnh viện đa khoa quốc tế gần 700 tỷ đồng

Đà Nẵng chấp thuận nhà đầu tư dự án Bệnh viện đa khoa quốc tế gần 700 tỷ đồng

Ban Quản lý các khu kinh tế và khu công nghiệp Quảng Nam (thuộc UBND TP. Đà Nẵng) vừa có quyết định chấp thuận nhà đầu tư dự án Bệnh viện đa khoa quốc tế với tổng vốn đầu tư 674 tỷ đồng.
Thị trường nhà ở TP. Hồ Chí Minh quý III/2025: Giá tăng nhanh, người mua lưỡng lự xuống tiền

Thị trường nhà ở TP. Hồ Chí Minh quý III/2025: Giá tăng nhanh, người mua lưỡng lự xuống tiền

Trong quý III/2025, thị trường nhà ở TP. Hồ Chí Minh ghi nhận 2.549 căn hộ và 220 căn nhà thấp tầng mở bán mới. Hầu hết nguồn cung đến từ giai đoạn tiếp theo các dự án hiện hữu, chỉ có 01 dự án thấp tầng tại Bình Tân (Sei Harmony) là được chào bán lần đầu ra thị trường.
TP. Hồ Chí Minh: Bất động sản bán lẻ sôi động nhờ các thương hiệu Trung Quốc

TP. Hồ Chí Minh: Bất động sản bán lẻ sôi động nhờ các thương hiệu Trung Quốc

“Làn sóng” gia nhập và mở rộng của các thương hiệu Trung Quốc vẫn đang là điểm nổi bật của thị trường bất động sản bán lẻ quý III/2025 tại TP. Hồ Chí Minh. CBRE ghi nhận sự mở rộng mặt bằng của hàng loạt thương hiệu đến từ Trung Quốc, như: Chagee, KKV, Popmart, Oh!Some, Polarpopo, BanTianYao, Wayjie, Xian Niu Lau, Colorist…
Phú Thọ: Hoàn thành giải phóng mặt bằng tuyến nhánh kết nối KCN Cẩm Khê

Phú Thọ: Hoàn thành giải phóng mặt bằng tuyến nhánh kết nối KCN Cẩm Khê

UBND xã Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ vừa hoàn thành 100% công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và bàn giao toàn bộ mặt bằng tuyến nhánh kết nối từ tuyến chính đến Khu công nghiệp (KCN) Cẩm Khê.