Những món đồ yêu thích của giới siêu giàu

00:00 12/10/2020

Ngoài du thuyền, siêu xe, kim cương..., giới siêu giàu còn chuộng những món đồ như kính, áo phông, ván trượt, trò chơi điện tử... có mức giá hết sức bình dân.

Nhiều người siêu giàu sở hữu một căn nhà trên biển và do đó số du thuyền xa xỉ bán ra trong giai đoạn 2009 – 2014 đã tăng tới 66%. Ông chủ Roman Abramovich của câu lạc bộ bóng đá Chelsea là chủ sở hữu may mắn của du thuyền đắt nhất thế giới có tên The Eclipse. (Ảnh: BI)

Nhiều người siêu giàu sở hữu một căn nhà trên biển và do đó số du thuyền xa xỉ bán ra trong giai đoạn 2009 – 2014 đã tăng tới 66%. Ông chủ Roman Abramovich của câu lạc bộ bóng đá Chelsea là chủ sở hữu may mắn của du thuyền đắt nhất thế giới có tên The Eclipse. (Ảnh: BI)

Giới siêu giàu vẫn đặc biệt yêu thích những chiếc xe hơi. Knight Frank ước tính số tiền chi cho ô tô đã tăng tới 490% trong vòng 10 năm qua. Siêu xe (những chiếc có giá hơn 1 triệu USD) là loại được ưa chuộng, nhưng báo cáo này cũng cho biết 8 trong số 25 chiếc được bán tại các cuộc đấu giá trong năm 2015 có mức giá trên 10 triệu USD. (Ảnh: BI)

Giới siêu giàu vẫn đặc biệt yêu thích những chiếc xe hơi. Knight Frank ước tính số tiền chi cho ô tô đã tăng tới 490% trong vòng 10 năm qua. Siêu xe (những chiếc có giá hơn 1 triệu USD) là loại được ưa chuộng, nhưng báo cáo này cũng cho biết 8 trong số 25 chiếc được bán tại các cuộc đấu giá trong năm 2015 có mức giá trên 10 triệu USD. (Ảnh: BI)

Những viên đá quý luôn có sức hút đặc biệt, nhưng kim cương màu đã trở thành mốt thời thượng trong 10 năm qua khi giá tăng 67%. Theo Forbes, Wittelsbach-Graff là viên kim cương màu đắt nhất trên thế giới, được bán với giá 80 triệu USD năm 2011. (Ảnh: BI)

Những viên đá quý luôn có sức hút đặc biệt, nhưng kim cương màu đã trở thành mốt thời thượng trong 10 năm qua khi giá tăng 67%. Theo Forbes, Wittelsbach-Graff là viên kim cương màu đắt nhất trên thế giới, được bán với giá 80 triệu USD năm 2011. (Ảnh: BI)

Giá các tác phẩm nghệ thuật đã tăng 226% trong 10 năm qua. Mua những bức tranh nổi tiếng là khoản đầu tư được nhiều người siêu giàu ưa thích. Dưới đây là Willem De Kooning, bức tranh đắt nhất từng được mua với giá 300 triệu USD năm 2015. (Ảnh: BI)

Giá các tác phẩm nghệ thuật đã tăng 226% trong 10 năm qua. Mua những bức tranh nổi tiếng là khoản đầu tư được nhiều người siêu giàu ưa thích. Dưới đây là Willem De Kooning, bức tranh đắt nhất từng được mua với giá 300 triệu USD năm 2015. (Ảnh: BI)

Giá của những con tem hiếm đã tăng 166%. Con tem có giá đắt nhất thế giới là

Giá của những con tem hiếm đã tăng 166%. Con tem có giá đắt nhất thế giới là "British Guiana 1 Cent Magenta", con tem cuối cùng còn tồn tại của bộ tem được phát hành từ năm 1856. Nó có giá hơn 8,9 triệu USD. (Ảnh: BI)

Trong các bức ảnh chụp CEO Amazon Jeff Bezos đeo kính mát, ông trông giống một phi công hơn tỷ phú công nghệ. Đó cũng chính là tên gọi style kính mà người giàu nhất thế giới ưa chuộng. Kính aviator (còn gọi là kính phi công, kính chuồn chuồn...) được đánh giá là không bao giờ lỗi mốt; chiếc mà chủ nhân Amazon đeo trong bức ảnh nổi tiếng mang nhãn hiệu Garrett Leight Van Buren, loại có thể gập đôi và trị giá 365 USD (tương đương 8,5 triệu đồng). (Ảnh: CNBC)

Trong các bức ảnh chụp CEO Amazon Jeff Bezos đeo kính mát, ông trông giống một phi công hơn tỷ phú công nghệ. Đó cũng chính là tên gọi style kính mà người giàu nhất thế giới ưa chuộng. Kính aviator (còn gọi là kính phi công, kính chuồn chuồn...) được đánh giá là không bao giờ lỗi mốt; chiếc mà chủ nhân Amazon đeo trong bức ảnh nổi tiếng mang nhãn hiệu Garrett Leight Van Buren, loại có thể gập đôi và trị giá 365 USD (tương đương 8,5 triệu đồng). (Ảnh: CNBC)

Giàu có nhưng ông chủ Facebook Mark Zuckerberg nổi tiếng không màu mè. Trừ những dịp quá trọng đại, tỷ phú trẻ Mark Zuckerberg hầu như chỉ mặc duy nhất hai thứ: áo phông xám và áo nỉ có mũ, giá chỉ vài trăm USD. (Ảnh: Facebook)

Giàu có nhưng ông chủ Facebook Mark Zuckerberg nổi tiếng không màu mè. Trừ những dịp quá trọng đại, tỷ phú trẻ Mark Zuckerberg hầu như chỉ mặc duy nhất hai thứ: áo phông xám và áo nỉ có mũ, giá chỉ vài trăm USD. (Ảnh: Facebook)

Là một trong những người giàu nhất hành tinh, nhưng ông Bill Gates đeo trên tay những chiếc đồng hồ trông rất bình thường và không bóng bảy. Tỷ phú thừa nhận nhiều khi dùng đồng hồ đeo tay có giá chỉ cỡ 10 USD. Chiếc Casio ông đeo lúc hút ống kính máy quay về phía khán đài giải Quần vợt Mỹ mở rộng được bán trên Amazon với giá 20 USD (450.000 đồng). (Ảnh: CNBC)

Là một trong những người giàu nhất hành tinh, nhưng ông Bill Gates đeo trên tay những chiếc đồng hồ trông rất bình thường và không bóng bảy. Tỷ phú thừa nhận nhiều khi dùng đồng hồ đeo tay có giá chỉ cỡ 10 USD. Chiếc Casio ông đeo lúc hút ống kính máy quay về phía khán đài giải Quần vợt Mỹ mở rộng được bán trên Amazon với giá 20 USD (450.000 đồng). (Ảnh: CNBC)

Tỷ phú Richard Branson - ông chủ Tập đoàn Virgin - là tín đồ của lướt ván diều và càng dễ dàng thỏa mãn đam mê khi sở hữu hòn đảo riêng ở Anh. Chiếc ván trượt ông Branson sử dụng lúc tiếp cựu tổng thống Mỹ Barrack Obama đến chơi đảo Necker là sản phẩm của thương hiệu Slingshot Dwarfcraft. Nó có giá 699 USD (16 triệu đồng). (Ảnh: CNBC)

Tỷ phú Richard Branson - ông chủ Tập đoàn Virgin - là tín đồ của lướt ván diều và càng dễ dàng thỏa mãn đam mê khi sở hữu hòn đảo riêng ở Anh. Chiếc ván trượt ông Branson sử dụng lúc tiếp cựu tổng thống Mỹ Barrack Obama đến chơi đảo Necker là sản phẩm của thương hiệu Slingshot Dwarfcraft. Nó có giá 699 USD (16 triệu đồng). (Ảnh: CNBC)

CEO Tesla, ông Elon Musk là người mê trò chơi điện tử. Khi một vị chủ tịch vườn ươm startup tại thung lũng Silicon hỏi gợi ý của ông về một trò, Musk trả lời tức thì:

CEO Tesla, ông Elon Musk là người mê trò chơi điện tử. Khi một vị chủ tịch vườn ươm startup tại thung lũng Silicon hỏi gợi ý của ông về một trò, Musk trả lời tức thì: "Overwatch" – game thu hút 40 triệu người chơi và được bán giá 39,99 USD (900.000 đồng). Với lựa chọn này, CEO Tesla chứng minh là người am hiểu và có gu game cực chuẩn. (Ảnh: CNBC)./.

Trần Ngọc