Nhật ký SEA Games 30 ngày 10/12: Điền kinh, bơi giành HCV

00:00 12/10/2020

Dân trí Tâm điểm ở ngày thi đấu cuối cùng SEA Games 30 là trận chung kết giữa U22 Việt Nam và U22 Indonesi. Trong buổi sáng ngày 10/12, đoàn Việt Nam đã có tổng cộng 82 HCV, mới nhất thuộc về Nguyễn Thị Oanh và Trần Tấn Triệu.

*Ấn F5 để liên tục cập nhật

Thành tích của Thể thao Việt Nam trong ngày 10/12

Huy chương Vàng

Nguyễn Thị Oanh (điền kinh, 5.000 m nữ)

Trần Tấn Triệu (bơi, 10km)

Huy chương Bạc

Phạm Thị Huệ (điền kinh, 5.000 m nữ)

Nguyễn Huy Hoàng (bơi, 10km)

9h30: Bùi Văn Sự nỗ lực giành HCV 10 môn phối hợp

Ở nội dung điền kinh 10 môn phối hợp, sau phần thi thứ 7 (ném đĩa), Bùi Văn Sự thu hẹp đáng kể khoảng cách với VĐV thứ hai Janry Ubas xuống chỉ còn 2 điểm.

Nhật ký SEA Games 30 ngày 10/12: Điền kinh, bơi giành HCV - 1

9h10: Tấn Triệu giành HCV bơi 10km

Trần Tấn Triệu giành HCV nội dung bơi đường dài 10km. HCB thuộc về kình ngư Việt Nam khác là Nguyễn Huy Hoàng.

8h10: Nguyễn Thị Oanh giành HCV điền kinh 5000m nữ

Điền kinh Việt Nam đã mở hàng HCV đầy ấn tượng trong buổi sáng ngày 10/12. Ở nội dung điền kinh 5000m, Nguyễn Thị Oanh giành HCV với thành tích 16 phút 45 giây 98 còn Phạm Thị Huệ giành HCB.

Nhật ký SEA Games 30 ngày 10/12: Điền kinh, bơi giành HCV - 2

Đây là tấm HCV thứ hai của Nguyễn Thị Oanh ở SEA Games 30, trước đó cô đã thâu tóm danh hiệu này ở đường chạy 1500m.

*********

Trong ngày thi đấu 9/12, đoàn TTVN tại SEA Games 30 giành được 14 HCV và đóng góp lớn nhất là 2 đội tuyển vật và aerobic. Tính đến hết ngày 9/10, đoàn TTVN giành 80 HCV, đứng thứ 3 trên bảng xếp hạng.

Thành tích này chắc chắn tiếp tục được tăng lên trong ngày thi đấu cuối cùng hôm nay. Hai môn vật và điền kinh hứa hẹn sẽ mang thêm về nhiều HCV nữa ở ngày “hạ màn” đại hội.

Nhật ký SEA Games 30 ngày 10/12: Điền kinh, bơi giành HCV - 3

Thể thao Việt Nam chờ đợi có thêm HCV từ môn điền kinh và vật

Ở ngày ra quân hôm qua, đội tuyển vật đã khẳng định đây luôn là môn thể thao thế mạnh của Việt Nam với 7 VĐV vào chung kết 7 hạng cân, giành 5 HCV và 2 HCB. Trong đó, HCV thuộc về 4 hạng cân cổ điển nam là Nghiêm Đình Hiếu (87 kg), Nguyễn Bá Sơn (77 kg), Nguyễn Đình Huy (55 kg), Bùi Tiến Hải (60 kg) cùng Nguyễn Thị Xuân (hạng 50kg vật tự do nữ).

Hôm nay, các VĐV Việt Nam tiếp tục góp mặt 7 hạng cân, được dự đoán sẽ mang về thêm 3-4 HCV.

Ngoài vật, đoàn TTVN vẫn còn những VĐV cuối cùng tranh tài ở điền kinh như 5.000 nữ, 400m vượt rào nam-nữ, nhảy 3 bước nam, 3.000m vượt chướng ngại vật nam-nữ...

Ở ngày cuối, đoàn TTVN cũng có thể gây bất ngờ ở những môn như billiard, kickboxing, cầu mây...

Vào lúc 19h, trận chung kết môn bóng đá nam giữa U22 Việt Nam gặp U22 Indonesia sẽ “chốt sổ” cho đoàn TTVN. Hơn 90 triệu người dân Việt Nam đang chờ đợi tấm HCV sẽ được thầy trò HLV Park Hang Seo giành được, chấm dứt cơn khát vàng suốt 60 năm qua.

Nhật ký SEA Games 30 ngày 10/12: Điền kinh, bơi giành HCV - 4 Nhật ký SEA Games 30 ngày 10/12: Điền kinh, bơi giành HCV - 5 Nhật ký SEA Games 30 ngày 10/12: Điền kinh, bơi giành HCV - 6

Anh Minh

Ảnh: Huyền Trang