Ngoại hạng Anh chốt ngày trở lại với đại chiến Man City vs Arsenal

00:00 12/10/2020

Trong cuộc họp vào ngày 28/5, 20 CLB ở Ngoại hạng Anh đã thống nhất đưa mùa giải 2019-2020 trở lại vào ngày 17/6 tới.

Ngoại hạng Anh sẽ trở lại với trận đấu hấp dẫn giữa Man City và Arsenal.

Ngoại hạng Anh mùa này đã bị hoãn từ ngày 13/3 sau khi HLV Arsenal, Mikel Arteta và ngôi sao của Chelsea, Callum Hudson-Odoi được xác định mắc COVID-19. Ban đầu, Ngoại hạng Anh chỉ bị hoãn 3 tuần, nhưng dịch COVID-19 bùng phát khiến giải đấu này bị hoãn vô thời hạn.

Phải đến khi chính phủ Anh “bật đèn xanh” cho các CLB trở lại tập luyện, Ngoại hạng Anh mới thực sự nhìn thấy cơ hội hoàn thành mùa giải 2019-2020. Trong thời gian qua, ban tổ chức giải đã tiến hành 3 đợt xét nghiệm tất cả các thành viên của 20 CLB tham dự giải và phát hiện ra 12 ca mắc COVID-19. Mặc dù vậy, 20 CLB đều đồng ý tái khởi động mùa giải vào ngày 17/6 tới, tức là sau 3 tuần nữa.

Truyền thông Anh cho biết Ngoại hạng Anh sẽ trở lại với 2 trận đấu bù Aston Villa gặp Sheffield United và đại chiến Man City gặp Arsenal. Đây vốn là 2 trận đấu bị hoãn để nhường chỗ cho trận chung kết Carabao Cup giữa Man City và Aston Villa hồi tháng 2. 

Trận đấu bù giữa Man City và Arsenal lẽ ra đã diễn ra vào đầu tháng 3, nhưng nó bị hoãn lại vào phút chót vì ông chủ của Olympiacos - đội làm khách ở Emirates trước đó - mắc COVID-19. 

Sau 2 trận đấu bù nói trên, Ngoại hạng Anh sẽ tiếp tục với các trận đấu ở vòng 29, dự kiến diễn ra vào 2 ngày cuối tuần 20 và 21/6. Nếu mọi chuyện diễn ra suôn sẻ, Ngoại hạng Anh có thể sẽ đẩy nhanh lịch thi đấu giống như Bundesliga để sớm hoàn thành mùa giải 2019-2020.

Hiện tại, Liverpool đang dẫn đầu Premier League với 82 điểm sau 28 vòng đấu, hơn Man City đến 25 điểm. Đội bóng của Jurgen Klopp chỉ cần thêm 6 điểm để chính thức lên ngôi vô địch