Nắng nóng trở lại với Bắc Bộ và Trung Bộ, nguy cơ lũ quét tại Nghệ An, Hà Tĩnh

00:00 12/10/2020

Theo thông tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, nắng nóng trên diện rộng sẽ trở lại với khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ từ ngày 24/5 và kéo dài từ 2-3 ngày. Bên cạnh đó, có nguy cơ xảy ra lũ quét và sạt lở tại Nghệ An, Hà Tĩnh.

Theo thông tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, nắng nóng trên diện rộng sẽ trở lại với khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ từ ngày 24/5 và kéo dài từ 2-3 ngày. Bên cạnh đó, có nguy cơ xảy ra lũ quét và sạt lở tại Nghệ An, Hà Tĩnh.

Hôm nay (24/5), vùng áp thấp nóng phía Tây đang có xu hướng phát triển mở rộng về phía Đông Nam.

Theo thông tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay, do ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía Tây với đới gió Tây Nam gây hiệu ứng gió phơn nên vùng núi các tỉnh Trung Bộ và khu vực Tây Bắc Bắc Bộ xuất hiện nắng nóng với nhiệt độ cao nhất trong khoảng 35-37 độ.

Từ ngày 25/5, nắng nóng sẽ xuất hiện trên diện rộng ở Bắc Bộ và Trung Bộ với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ, riêng vùng núi các tỉnh Trung Bộ và khu vực Tây Bắc Bắc Bộ có nơi trên 38 độ. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 11-16 giờ. Đợt nắng nóng này có thể kéo dài từ 2-3 ngày tới. Cấp độ rủi ro thiên tai do nắng nóng: cấp 1.

Dự báo thời tiết trong ngày và đêm 24/5:

Hà Nội: Đêm nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi; ngày có mây, trời nắng. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 60 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ : 25 - 27 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 32 - 34 độ.

Phía Tây Bắc Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, riêng khu Tây Bắc có nắng nóng. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 45 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 23 - 26 độ, có nơi dưới 23 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 31 - 34 độ, riêng khu Tây Bắc 34 - 37 độ.

Phía Đông Bắc Bộ: Đêm nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi; ngày có mây, trời nắng. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 55 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 24 - 27 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 31 - 34 độ, có nơi trên 34 độ.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Có mây, đêm nay và chiều tối mai có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, vùng núi có nắng nóng. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 50 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 24 - 27 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 32 - 35 độ, vùng núi 34 - 37 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Có mây, đêm nay và chiều tối mai có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, phía Bắc có nắng nóng. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 50 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 25 - 28 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 33 - 36 độ, có nơi trên 36 độ.

Tây Nguyên: Có mây, tối nay và chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 50 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 21 - 24 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 31 - 34 độ.

Nam Bộ: Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 55 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 25 - 28 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 33 - 36 độ.

Tin nhanh - Nắng nóng trở lại với Bắc Bộ và Trung Bộ, nguy cơ lũ quét tại Nghệ An, Hà Tĩnh

Nắng nóng trên diện rộng sẽ trở lại khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ trong ngày 24/5 và kéo dài từ 2-3 ngày tới.

Đêm qua, một số nơi thuộc các tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to như: Đà Sơn 90mm, Hoàng Mai 50mm (Nghệ An), Hương Khê 141mm, Hương Vĩnh 74mm, La Khê 76mm (Hà Tĩnh).

Vì vậy, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi, ngập úng cục bộ ở vùng trũng thấp ở các tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh; đặc biệt là các huyện: Quỳ Châu, Quỳ Hợp, Quế Phong (Nghệ An); Hương Khê, Hương Sơn, Vũ Quang (Hà Tĩnh).

Cấp độ rủi ro thiên tai: Cấp 1

Cẩm Mịch