MU vs Chelsea: Chuyến làm khách đi dễ khó về của The Blue

00:00 12/10/2020

Manchester United và Chelsea sẽ chạm trán với nhau ngay ở vòng đấu đầu tiên Premier League mùa giải 2019/2020 diễn ra vào lúc 22h30 ngày 11/8. Đây là một trận cầu đỉnh cao đáng được chờ đợi bởi sự đầu tư mạnh mẽ về mặt nhân sự cũng như thành tích đối đầu của cả hai đội.

Manchester United và Chelsea sẽ chạm trán với nhau ngay ở vòng đấu đầu tiên Premier League mùa giải 2019/2020 diễn ra vào lúc 22h30 ngày 11/8. Đây là một trận cầu đỉnh cao đáng được chờ đợi bởi sự đầu tư mạnh mẽ về mặt nhân sự cũng như thành tích đối đầu của cả hai đội.

Tối nay 11/8, NHM Bóng đá Anh sẽ được chứng kiến màn so tài đỉnh cao giữa hai đội bóng có lối chơi tấn công rực lửa ở vòng đấu đầu tiên Premier League mùa giải 2019-2020 giữa MU và Chelsea. Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại sau khi kết thúc kỳ chuyển nhượng, Quỷ đỏ thành Manchester là đội bóng được đánh giá cao hơn.

Điều này cũng dễ lý giải bởi MU có sự chuẩn bị khá thành công khi đưa về sân Old Trafford được những cái tên cực kỳ chất lượng ở cả ba tuyến gồm Harry Maguire, Aaron Wan-Bissaka và Daniel James. Trong khi đó, đối thủ của họ ở trận ra quân là Chelsea lại không có được đội hình mạnh nhất bởi những trụ cột của The Blue như Hazard hay Luiz đã nói lời chia tay và đầu quân cho những đội bóng khác.

Thể thao - MU vs Chelsea: Chuyến làm khách đi dễ khó về của The Blue

Với một đội hình mỏng manh, Chelsea có thể giành được một kết quả tốt trước Man Utd ở vòng đấu đầu tiên Premier League 2019-2020?

Mất đi những trụ cột quan trọng và không thể mua sắm ở TTCN vừa qua vì lệnh cấm chuyển nhượng khiến sức mạnh của The Blue giảm sút đi đáng kể. Không còn sự phục vụ của Hazard, Chelsea thiếu hẳn một cầu thủ tấn công giỏi tạo đột biến qua những pha rê bóng, dứt điểm, kiến tạo. Bên cạnh đó, đội chủ sân Stamford Bridge cũng không có được những tiền đạo có khả năng săn bàn đều đặn. Những Giroud, Tammy Abraham, Pedro, Wilian và Christian Pulisic sẽ là niềm hy vọng trên hàng công của đội bóng này.

Ngoài ra, hàng thủ cũng là nỗi lo cực lớn mà HLV Frank Lampard phải đối mặt. Sau khi Gary Cahill và David Luiz chuyển đến những CLB mới, hàng thủ của Chelsea hiện nay chỉ còn ba trung vệ gồm Kurt Zouma, Antonio Rudiger và Andreas Christensen. Liệu rằng với một hàng phòng ngự mong manh, Chelsea có thể trụ vững trước những đợt tấn công mạnh mẽ của Man Utd?

Bên phía đội chủ nhà, với những tân binh chất lượng cùng một dàn hảo thủ vốn có, nhiều khả năng MU sẽ có được một thế trận áp đảo và một chiến thắng ngay ở trận đầu ra quân không phải là một mục tiêu quá khó. Ở trận đấu tối mai, nhiều khả năng HLV Ole Gunnar Solskjær sẽ chọn sơ đồ đội hình 4-2-3-1. De Gea chắc chắn sẽ là người xuất phát trong khung thành của MU. Ở hàng phòng ngự, hai bản hợp đồng mùa hè Wan-Bissaka và Maguire có thể sẽ được trao cơ hội ra sân ngay từ đầu. Hai vị trí còn lại sẽ thuộc về Luke Shaw và Victor Lindelof, hai cầu thủ đã thi đấu ổn định ở mùa giải trước.

Ở trung tâm hàng tiền vệ, McTominay sẽ đá cặp cùng với Pogba bởi cả hai đều có nhãn quan chiến thuật cực tốt. Rashford là cầu thủ có thể đá cao nhất trên hàng công trong khi Martial thích hợp hơn ở vị trí cánh trái. Lingard và tân binh Daniel James sẽ là hai người được chọn ở hai vị trí còn lại đá sau tiền đạo.

Đội hình ra sân dự kiến:

ManUtd: 
DeGea, Wan-Bissaka, Maguire, LukeShaw, Lindelof, McTominay, Pogba, Rashford, Martial, Lingard, Daniel James.

Chelsea:  Kepa, Rudiger, Alonso, Azpilicueta, Zouma, Jordinho, Kante, Kovakic, Giroud, Willian, Pulisic.

Uông Đàm Linh