Lịch thi đấu bán kết AFF Cup 2018: Việt Nam có lợi thế ra sao?

00:00 12/10/2020

ĐT Việt Nam có lợi thế không nhỏ vì được đá trận bán kết lượt về với Philippines trên SVĐ Quốc gia Mỹ Đình.

Vòng bảng AFF Cup 2018 đã khép lại sau 2 trận đấu của bảng B giữa Thái Lan- Singapore và Indonesia – Philippines. Trên sân nhà, Thái Lan dễ dàng vượt qua Singapore với tỉ số 3-0 trong khi Philippines chia điểm trong trận hòa không bàn thắng với chủ nhà Indonesia.

 ĐT Việt Nam được đá bán kết lượt về trên sân nhà

Với kết quả này, Thái Lan cán đích ở vị trí đầu bảng B với 10 điểm trong khi Philippines đứng thứ 2. Như vậy, Thái Lan sẽ chạm trán Malaysia, đội nhì bảng A ở trận bán kết 1 trong khi đó Philippines sẽ đụng độ đội nhất bảng A, ĐT Việt Nam ở trận bán kết 2.

Đoàn quân của HLV Park Hang Seo có lợi thế không nhỏ ở vòng bán kết với Philippines vì được đá trận lượt về vào ngày 6.12 trên sân nhà Mỹ Đình. Bốn ngày trước trận lượt về, ĐT Việt Nam sẽ đá trận lượt đi ở sân Panaad của Philippines (2.12).

Đây là lần đầu tiên Việt Nam chạm trán Philippines ở bán kết. Trước đó, ĐT Việt Nam gặp Philippines 4 lần ở vòng bảng với thành tích khá cân bằng: thắng 2, thua 2.

Nếu vượt qua Philippines ở bán kết, ĐT Việt Nam sẽ có lợi thế lớn ở chung kết vì được đá trận lượt về trên sân nhà (15.12). Ở giải đấu duy nhất vô địch Đông Nam Á vào năm 2008, ĐT Việt Nam cũng được đá trận chung kết lượt về trên sân nhà và đã giành ngôi quán quân nhờ chiến thắng với tổng tỉ số 3-2 trước kình địch Thái Lan (thắng 2-1 ở lượt đi, hòa 1-1 ở lượt về).

LỊCH THI ĐẤU CỤ THỂ

VÒNG BÁN KẾT

Lượt đi

1.12 19:00 Malaysia - Thái Lan (sân Bukit Jalil) – Bán kết 1

2.12 19:00 Philippines - Việt Nam (sân Panaad) – Bán kết 2

Lượt về

5.12 19:00 Thái Lan - Malaysia (sân Rajamangala) – Bán kết 1

6.12 19:00 Việt Nam - Philippines (sân Mỹ Đình) – Bán kết 2

CHUNG KẾT

Lượt đi

11.12 19:00 Thắng Bán kết 1-Thắng Bán kết 2

Lượt về

15.12 19:00 Thắng Bán kết 2-Thắng Bán kết 1

Phạm Minh