Hải Phòng: Xét xử vi phạm quản lý sử dụng đất Quốc phòng

00:00 12/10/2020

Ngày 24/10, tại Trại giam Quân khu 3, Liên Am, huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng, Tòa án Quân sự Quân khu 3 tiến hành xét xử vụ án vi phạm các quy định về lợi dụng chức vụ quyền hạn quản lý sử dụng đất đai xảy ra ở Sư đoàn 363, Quân chủng Phòng không - Không quân nay là khu Đồng Xá, Hải An, Hải Phòng.

Toàn cảnh phiên tòa sáng 24/10/2018

Ngày 19/10/2017, Cơ quan Điều tra hình sự Bộ Quốc phòng ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Vi phạm các quy định về Quản lý đất đai, Lợi dụng chức vụ quyền hạn khi thi hành công vụ”.

5 bị cáo ra hầu tòa, trong đó có hai  sĩ quan cấp tá của Sư đoàn 363 đã bị tước quân tịch là ông Nguyễn Văn Khuây - nguyên Sư đoàn trưởng và ông Vũ Duy An - nguyên Chủ nhiệm Hậu cần. Hai bị cáo khác nguyên là cán bộ cơ quan quản lý  Nhà nước, gồm Nguyễn Phú Doanh - cán bộ Trung tâm Phát triển quỹ đất, Sở TN&MT Hải Phòng, Đỗ Công Mên - nguyên Chủ tịch UBND phường Thành Tô, quận Hải An. Người còn lại là ông  Phạm Văn Bình, nguyên Giám đốc doanh nghiệp thuê, sử dụng đất do Sư đoàn 363 quản lý. Tại phiên tòa hầu hết các bị cáo đều công nhận việc mình làm sai gây hậu quả nghiêm trọng trong việc quản lý và sử dụng hàng chục hecta đất quốc phòng vừa bàn giao lại cho thành phố Hải Phòng ngày 17/10/2018 vừa qua.

Hội đồng xét xử đã tuyên án với tổng số tháng tù cho 5 bị cáo là 168 tháng.

Ngọc Quyết