Hải Phòng: Trường Tiểu học Đinh Tiên Hoàng, nơi ươm mầm tri thức

15:42 19/11/2020

Sáng 19/11/2020 tại nhà hát lớn thành phố Hải Phòng, trường Tiểu học Đinh Tiên Hoàng tổ chức Chương trình Lễ kỷ niệm 50 năm ngày thành lập trường và vinh dự đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhì. Phó chủ tịch UBND thành phố Lê Khắc Nam ; Bí thư Quận ủy, chủ tịch HDND quận Hồng Bàng đồng chí Trần Quang Tuấn ; nhà giáo ưu tú, PGS TS, GĐ Sở Giáo dục Lê Đức Tiến cùng dự và tự hào về ngôi trường tiểu học truyền thống- nơi ươm mầm tri thức…

Phó chủ tịch UBND thành phố Lê Khắc Nam trao Huân chương Độc lập hạng Nhì và cờ lưu niệm của UBND thành phố Hải Phòng cho nhà trường

Trường Tiểu học Đinh Tiên Hoàng được thành lập từ năm 1970. Trải qua nửa thế kỷ hoạt động, trường đã trở thành thương hiệu giáo dục hàng đầu thành phố Cảng, khẳng định được chất lượng giáo dục vượt trội và tạo dựng hình ảnh đẹp trong cộng đồng, xã hội.

Qua 50 năm miệt mài đưa những chuyến đò tri thức, các thế hệ cán bộ nhà giáo nơi đây đã vun đắp nên truyền thống rất đỗi tự hào về một ngôi trường Anh hùng của giáo dục Thành phố Hải Phòng. Truyền thống ấy đã trở thành điểm tựa để thế hệ cán bộ giáo viên hôm nay tiếp tục kiên định mục tiêu xây dựng trường trở thành một không gian sư phạm tiên tiến, hiện đại, thân thiện với chất lượng giáo dục là ưu tiên hàng đầu, tạo lập nhiều giá trị, góp phần nâng cao vị thế giáo dục thành phố Cảng trong xu thế toàn cầu hóa.

Thời gian qua, Trường Tiểu học Đinh Tiên Hoàng luôn đi đầu về nhiều mặt mà tiêu biểu là tiên phong với mô hình dạy và học đa ngôn ngữ.

Hiện nay trường đang triển khai cho 100% học sinh theo học chương trình ngoại ngữ Tiếng Anh và Tiếng Pháp, trong đó 20% số học sinh tham gia chương trình song ngữ Tiếng Pháp.

Hiệu trưởng Đoàn Thị Thu Hằng phát biểu

Chất lượng giáo dục của nhà trường luôn vượt trội, dẫn đầu toàn Thành phố. Trong nhiều năm liền, 100% học sinh Đinh Tiên Hoàng hoàn thành chương trình lớp học, 100% học sinh lớp 5 hoàn thành chương trình Tiểu học, 90% học sinh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ học tập và rèn luyện. Học sinh nhà trường cũng gặt hái nhiều thành tích cao tại các kỳ thi và giao lưu cấp thành phố, quốc gia như Tìm kiếm tài năng Toán học, Tiếng Anh, Mỹ thuật, Tin học, Thể dục Thể thao,...

Không chỉ là nơi gieo mầm tri thức, trường Tiểu học Đinh Tiên Hoàng còn là nơi gieo mầm xanh nhân ái. Những năm qua, giáo viên nhà trường đã trực tiếp tham gia quản lý và giảng dạy 03 lớp phổ cập tại nhà thờ Chính tòa, giúp xóa đi khoảng cách, mặc cảm về hoàn cảnh của các em để vươn lên trong học tập. Trường cũng đồng thời là điểm sáng của thành phố trong các hoạt động nhân đạo, từ thiện thông qua các hành động đẹp, mang đậm tính nhân văn như: Tặng quà giáo viên, học sinh vùng khó khăn; tham gia hoạt động Thắp sáng ước mơ thiếu nhi biển đảo; tặng quà trẻ em khuyết tật, nạn nhân chất độc da cam; dẫn đầu Thành phố trong phong trào nuôi lợn siêu trọng,...

Trường Tiểu học Đinh Tiên Hoàng tuổi 50 đã tạo dựng được một bản sắc riêng biệt, khẳng định được vị trí trong xã hội. Nhà trường đã được Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới; Chủ tịch nước tặng Huân chương Độc lập hạng Ba; Huân chương Lao động các hạng Nhất, Nhì, Ba; Chính phủ tặng nhiều Cờ thi đua và Bằng khen. Càng tự hào hơn nữa, nhân dịp kỷ niệm 50 năm thành lập, Trường vinh dự được Chủ tịch nước tặng Huân chương Độc lập hạng Nhì cho những thành tích vượt trội trong 10 năm học trở lại đây.

Toàn cảnh lễ kỷ niệm

Phát biểu trước khi đón nhận Huân chương, hiệu trưởng Đoàn Thị Thu Hằng xúc động: “thầy và trò nhà trường xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với sự quan tâm chỉ đạo giúp đỡ của các đồng chí lãnh đạo, các cơ quan ban ngành, các thế hệ thầy cô giáo, các bậc phụ huynh học sinh đã dành cho nhà trường trong suốt thời gian vừa qua. Thầy và trò trường tiểu học Đinh Tiên Hoàng luôn ý thức được: vinh dự càng to lớn, trách nhiệm càng lớn lao. Phát huy truyền thống anh hùng lao động thời kỳ đổi mới trong những năm tới đây, tập thể nhà trường quyết tâm thực hiện đổi mới căn bản toàn diện phương pháp mô hình giáo dục, khai thác tốt các tiềm năng lợi thế xây dựng trường Đinh Tiên Hoàng luôn đứng đầu.”

Bí thư Quận ủy Hồng Bàng Trần Quang Tuấn đã biểu dương thành tích các cán bộ giáo viên và học sinh trường Tiểu học Đinh Tiên Hoàng, đồng thời giao 5 nhiệm vụ lớn về công tác dạy và học, đổi mới phát triển cho tập thể nhà trường nhằm góp chung công sức cùng thành phố Hải Phòng thực hiện thành công Nghị quyết 45 Bộ chính trị về xây dựng và phát triển thành phố đến năm 2030 tầm nhìn 2045 trở thành thành phố công nghiệp hóa – hiện đại hóa đứng đầu cả nước.

Bên cạnh Huân chương Độc lập hạng Nhì do Chủ tịch nước tặng, trường Tiểu học Đinh Tiên Hoàng còn vinh dự được UBND thành phố Hải Phòng trao cờ lưu niệm với dòng chữ: “Đoàn kết – Đổi mới – Phát triển bền vững” xứng đáng là nơi ươm mầm tri thức.

Nguyễn Lương – Việt Thanh