Hải Phòng – Quảng Ninh nối cầu kinh tế, hợp tác phát triển

00:00 12/10/2020

Ngày 9/3, Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng và Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh đã có buổi làm việc nhằm đánh giá tình hình, kết quả hợp tác giữa tỉnh Quảng Ninh và thành phố Hải Phòng thời gian qua.

Toàn cảnh hội nghị

Tại buổi làm việc, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Hải Phòng Lê Văn Thành đánh giá kết quả hợp tác giữa đôi bên là hết sức rõ nét, thể hiện trên nhiều lĩnh vực như kết nối hạ tầng giao thông qua xây dựng cầu Bạch Đằng, phát triển du lịch, đảm bảo an ninh trật tự tại các vùng giáp ranh.

Bí thư Thành ủy Hải Phòng đề nghị hai địa phương sớm thống nhất để khởi công xây dựng cầu Lại Xuân kết nối huyện Thủy Nguyên với thị xã Đông Triều, cầu Rừng kết nối huyện Thủy Nguyên với thị xã Quảng Yên; triển khai xây dựng tuyến đường Quốc lộ 10 từ Quán Toan đến hết đoạn thành phố Uông Bí.

Liên quan đến phát triển du lịch, Bí thư Thành ủy đề nghị Sở Du lịch hai địa phương cần xây dựng quy chế phối hợp để quản lý tốt hơn.

Thường vụ TP Hải Phòng và tỉnh Quảng Ninh trao tặng lưu niệm tại hội nghị

Về phía Quảng Ninh, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Văn Đọc thống nhất với những ý kiến của Bí thư Thành ủy Hải Phòng trong triển khai xây dựng hai cầu Lại Xuân và cầu Rừng cùng với nội dung dự thảo hợp tác đã nêu, nhấn mạnh một số nội dung cần đi sâu, cụ thể hơn nữa. Tỉnh ủy, Thành ủy sẽ giao cho UBND tỉnh, thành phố chỉ đạo các sở, ngành liên quan tham mưu để sớm triển khai các công việc hai bên đã thảo luận hợp tác.

Kết thúc buổi làm việc, hai địa phương đã ký kết luận chung nhằm cụ thể các cam kết, hợp tác đã ký, giao cho các sở, ngành, địa phương liên quan thực hiện. Có chương trình, kế hoạch để triển khai kết luận của Ban Thường vụ hai địa phương.

Quyết - Linh