Hải Phòng: Đồng chí Lê Văn Thành tái cử làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

18:30 15/10/2020

Qua 3 ngày làm việc khẩn trương, chu toàn với phương châm “đoàn kết – trí tuệ - bản lĩnh- phát triển”, chiều ngày 15/10, Đại hội Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ XVI 2020– 2025 đã bế mạc thành công. Đây là dấu mốc quan trọng, là bước nhấn mới cho sự nghiệp xây dựng và phát triển thành phố đáp ứng mong mỏi nguyện vọng của quân và dân thành phố. Ông Lê Văn Thành được tín nhiệm tái cử tiếp tục làm Bí thư Thành ủy thành phố với 100% phiếu bầu.

Ban Bí thư thường vụ Đảng bộ thành phố họp báo trao đổi về kết quả đại hội Đảng bộ lần thứ XVI nhiệm kỳ 2020-2025.

Tại hội nghị lần thứ nhất Ban chấp hành Đảng bộ TP Hải Phòng khóa XVI (nhiệm kỳ 2020-2025) diễn ra chiều ngày 14/10 tiến hành  bầu1 lần ban chấp hành gồm 53 đồng chí trong đó 15 đồng chí được bầu tín nhiệm vào ban thường vụ Thành ủy, 01 Bí thư,  02 Phó bí thư Thành ủy, 09 đồng chí Ủy ban kiểm tra Thành ủy, và 01 chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Thành ủy. Đại hội cũng bầu ra 23 đại biểu chính thức và 02 đại biểu dự khuyết đi dự địa hội XIII của Trung ương Đảng. 

Theo đó, ông Lê Văn Thành, Bí thư Thành ủy Hải Phòng khóa XV (nhiệm kỳ 2015-2020) tiếp tục được bầu giữ làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng khóa XVI (nhiệm kỳ 2020-2025). 

Ông Lê Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch HĐND thành phố Bí thư Thành Ủy Hải Phòng phát biểu tại cuộc họp báo về kết quả Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố.

Ông Thành sinh năm 1962, quê quán tại xã Tân Liên huyện Vĩnh Bảo Hải Phòng. Ông là Cử nhân Đại học Kinh tế Quốc dân, trình độ Cao cấp lý luận chính trị. Ông từng giữ chức Giám đốc Công ty Xi măng Hải Phòng, Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hải Phòng. Từ tháng 10/2015, ông được bầu là Bí thư Thành ủy Hải Phòng. Ủy viên  Ban Chấp hành Trung Ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XII, Bí thư Thành ủy Hải Phòng khóa XV, nhiệm kỳ 2015–2020, Chủ tịch Hội đồng nhân dân Thành phố Hải Phòng khóa XV, nhiệm kỳ 2016–2021.

Với quyết tâm và trách nhiệm cao nhất, thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ, tại Đại hội, ông Lê Văn Thành nhấn mạnh: “Đại hội Đảng bộ lần thứ XVI 2020 – 2025 mở ra một giai đoạn mới với những định hướng mang ý nghĩa lịch sử mặc dù luôn đi cùng với những thách thức đan xen. Trách nhiệm của chúng tôi là phải lãnh đạo Đảng bộ chính quyền  quân và dân  thành phố nắm bắt phát huy vận hội, vượt qua khó khăn thách thức để tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVI, nghị quyết Đảng bộ lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết 45 ngày 24/01/2019, định hướng phát triển thành phố đến năm 2030. Với quyết tâm và trách nhiệm chính trị cao nhất tôi cùng ban chấp hành Đảng bộ lần thứ XVI xin hứa trước Đại hội và nhân dân thành phố tiếp tục giữ gìn sự đoàn kết thống nhất nội bộ, kế thừa những thành quả những bài học kinh nghiệm của các nhiệm kỳ trước, năng động sáng tạo để tổ chức thực hiện thắng lợi nghị quyết Đảng bộ, đưa Hải Phòng bước vào thời kỳ phát triển bứt phá toàn diện hoàn thành về cơ bản sự nghiệp CNH – HĐH vào năm 2025, cải  thiện  và nâng cao đáng kể đời sống của các tầng lớp nhân dân thành phố, là cơ sở nền tảng vững chắc cho sự nghiệp xây dựng phát triển thành phố trong những năm tiếp theo”.

Lễ bế mạc Đại hội Đảng bộ thành phố Hải Phòng lần thứ XVI nhiệm kỳ 2020-2025

Trước tình hình miền Trung gặp thiên tai bão lũ, Đại hội cũng thống nhất tạm trích 10 tỷ ủng hộ chia sẻ hỗ  trợ các tỉnh miền Trung.

Toàn cảnh họp báo sau phiên bế mạc hội nghị Đảng bộ thành phố.

Danh sách 15 đồng chí được bầu vào Ban thường vụ Đảng bộ thành phố khoá X

STT

Họ và tên

Chức vụ, đơn vị công tác

  1.  1

 LÊ VĂN THÀNH

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành uỷ khoá XV, Chủ tịch HĐND thành phố

  1.  2

NGUYỄN VĂN TÙNG

Phó Bí thư Thành ủy Khóa XV, Chủ tịch UBND thành phố

CAO XUÂN LIÊN

Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy khóa XV, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố

  1.  4

ĐỖ MẠNH HIẾN

Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy khoá XV, Chủ nhiệm UBKT Thành ủy khóa XV

ĐẶNG BÁ CƯỜNG

Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy khoá XV, Trưởng Ban Nội chính Thành ủy

  1. 6

ĐÀO KHÁNH HÀ

Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy khoá XV, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành uỷ

VŨ THANH CHƯƠNG

Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy khoá XV, Giám đốc Công an thành phố

NGUYỄN MINH QUANG

Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy khoá XV, Chỉ huy trưởng BCH Quân sự thành phố

LÊ NGỌC TRỮ

Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy khoá XV, Giám đốc Sở Tài chính

  1. 10 

NGUYỄN ĐÌNH CHUYẾN

Ủy viên Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố

  1. 11 

ĐÀO TRỌNG ĐỨC

Ủy viên Thành ủy, Bí thư  Quận ủy, Chủ tịch UBND quận Ngô Quyền

  1. 12 

LÊ TRUNG KIÊN

Ủy viên Thành ủy, Bí thư Quận ủy Lê Chân

  1. 13 

PHẠM VĂN LẬP

Ủy viên Thành ủy, Bí thư Huyện ủy Thủy Nguyên

  1. 14 

LÊ ANH QUÂN

Ủy viên Thành ủy, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện An Dương

  1.  15

LÊ TRÍ VŨ

Ủy viên Thành ủy, Phó Trưởng Ban quản lý Khu kinh tế Hải Phòng

Ngay sau khi bế mạc Đại hội, Bí thư và 2 Phó Bí thư Thành ủy  tiến hành cuộc họp  với báo chí về kết quả đại hội đại biểu Đảng bộ. Tại cuộc họp Bí thư Thành ủy đã tiếp thu toàn bộ những ý kiến  với các nhà báo và cho biết nhiệm kỳ vừa qua đã thành công toàn diện trong mọi lĩnh vực, nhân dân phấn khởi vào sự lãnh đạo của Đảng bộ thành phố. Trả lời trước báo chí, Bí thư Thành ủy khẳng định sẽ quan tâm tạo điều kiện cho các DN nhỏ và vừa trong thời gian tới xong cần phải có những định hướng chủ trương dài hơi tạo nội lực cho DN ổn định phát triển.                                                                         

Nguyễn Lương