Fed để ngỏ khả năng tăng lãi suất vào cuối năm, chứng khoán châu Á giảm

00:00 12/10/2020

Nhóm cổ phiếu công nghệ dẫn dắt Phố Wall tăng điểm phiên 10/4 trong bối cảnh lạm phát tại Mỹ vẫn được kiểm soát và nội dung chi tiết cuộc họp chính sách của Fed hồi tháng 3 không có yếu tố bất ngờ.

Dow Jones tăng 6,58 điểm, tương đương 0,03%, lên 26.157,16 điểm. S&P 500 tăng 10,01 điểm, tương đương 0,35%, lên 2.888,21 điểm. Nasdaq tăng 54,97 điểm, tương đương 0,69, lên 7.964,24 điểm.

Ba chỉ số đều không biến động sau khi Fed công bố nội dung chi tiết cuộc họp chính sách hồi tháng 3, tái khẳng định lập trường kiên nhẫn khi tăng lãi suất.

“Báo cáo của Fed đúng như những gì thị trường kỳ vọng”, Stephen Massocca, phó chủ tịch cấp cao tại Wedbush Securities, San Francisco, nói. “Đó là cách Fed muốn vận hành. Họ muốn tái khẳng định những kỳ vọng sẵn có”.

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Mỹ tăng chậm nhất trong hơn một năm, theo số liệu từ Bộ Lao động Mỹ, củng cố quyết định tạm dừng tăng lãi suất của Fed.

Các giám đốc điều hành của một số ngân hàng lớn nhất Mỹ đã điều trần trước quốc hội, lần đầu tiên kể từ cuộc khủng hoảng tài chính 2007 – 2009, vài ngày trước khi ngành ngân hàng công bố kết quả kinh doanh quý I.

Dự báo lợi nhuận quý I đã giảm đều trong 6 tháng qua. Lợi nhuận của nhóm công ty trong S&P 500 hiện được ước tính giảm 2,5%, lần đầu tiên thu hẹp kể từ năm 2016.

Mùa báo cáo lợi nhuận quý I đã bắt đầu với công ty đầu tiên công bố kết quả kinh doanh là Delta Air Lines. Delta Air Lines có lợi nhuận quý I vượt kỳ vọng và nâng dự báo doanh thu, giúp cổ phiếu hãng hàng không này tăng giá 1,6%. Levi Strauss & Co có doanh thu tăng 7% trong quý I.

Tổng khối lượng giao dịch ngày 10/4 tại Mỹ là 6,15 tỷ cổ phiếu, thấp hơn mức trung bình 7,2 tỷ cổ phiếu trong 20 ngày giao dịch trước đó.

Như Tâm/Theo Reuters