Đường kế nghiệp chông gai của cháu người giàu nhất châu Á

00:00 12/10/2020

Jai Anmol Ambani - cháu trai tỷ phú Mukesh Ambani - gặp nhiều lận đận khi công ty của cha anh ngập trong nợ nần.

Jai Anmol Ambani, 28 tuổi, con trai cả của cựu tỷ phú Ấn Độ Anil Ambani và cựu diễn viên nổi tiếng Tina Ambani. Jai Anmol cũng là cháu trai của Mukesh Ambani - người giàu nhất châu Á với khối tài sản 81 tỷ USD và là một trong những người kế nghiệp của gia tộc Ambani. Theo thống kê của Bloomberg, Ambani là đại diện duy nhất của châu Á lọt vào top 10 gia tộc giàu nhất thế giới và được đứng đầu bởi hai anh em Mukesh (62 tuổi) và Anil (61 tuổi).

Jai Anmol Ambani, cháu trai tỷ phú Mukesh Ambani. Ảnh: India Today.

Jai Anmol Ambani, cháu trai tỷ phú Mukesh Ambani. Ảnh: India Today.

Sinh trưởng trong gia đình giàu có và nổi tiếng bậc nhất Ấn Độ, từ bé Jai Anmol được chuẩn bị sẵn sàng cho việc kế nghiệp trong tương lai. Sau thời gian học trong nước, Jai Anmol được cha mẹ đưa sang Anh du học chuyên ngành Quản trị và tốt nghiệp với tấm bằng cử nhân trường Kinh doanh Warwick. Năm 18 tuổi, Jai Anmol thực tập tại công ty tài chính Reliance Capital của cha anh và trải qua nhiều vị trí trước khi nắm giữ chức CEO vào năm 2016.

Không giống các anh chị em họ là Akash, Isha và Anant - ba con của tỷ phú Mukesh, những người có lối sống xa hoa, thường xuyên là tâm điểm của truyền thông, Jai Anmol có tính cách trầm lặng và thường né tránh truyền thông. Hiện cùng ở tuổi 28 như hai cặp anh chị họ Akash, Isha nhưng Jai Anmol lại gặp muôn vàn khó khăn khi kế nghiệp và có thành tích kém nổi bật hơn.

Akash và Isha được người cha tỷ phú Mukesh dọn đường và hỗ trợ hết mình giúp họ từng bước nâng cao quyền lực tại Reliance Industries. Cặp song sinh Akash và Isha hiện nắm giữ mảng kinh doanh sinh lợi nhất của Reliance Industries là thương mại điện tử và viễn thông. Trong khi đó Jai Anmol lại chịu nhiều áp lực khi tiếp quản vị trí CEO bởi công ty ngập trong nợ nần.

Hai anh chị họ của Jai Anmol: Akash (trái) và Isha được người cha Mukesh dọn đường kế nghiệp. Ảnh: Starsun.

Hai anh chị họ của Jai Anmol: Akash (trái) và Isha được người cha Mukesh dọn đường kế nghiệp. Ảnh: Starsun.

Jai Anmol đã chứng minh được một phần năng lực của mình khi đàm phán thành công với Nippon Life để nâng cổ phần đầu tư của Reliance Capital, nhưng những thành tựu chớm nở của Jai Anmol cũng không thể giúp phục hồi tình hình tài chính ngày càng sa sút của đế chế kinh doanh đa ngành Reliance Industries do cha anh nắm giữ.

Trước đó, Anil - cha của Jai Anmol - từng là người giàu thứ 6 thế giới với tài sản 42 tỷ USD vào năm 2005. Số tài sản này Anil có được sau cuộc chiến tranh giành tài sản với anh trai Mukesh và chia đôi đế chế kinh doanh Reliance Industries của người cha quá cố Dhirubhai Ambani. Khi đó ông Mukesh giữ các mảng kinh doanh dầu mỏ, khí gas, hóa dầu và khai khoáng, còn Anil sở hữu các mảng xây dựng, sản xuất điện, viễn thông, tài chính, giải trí. Sau gần hai mươi năm, từ tranh giành quyền điều hành đế chế Reliance đến đối thủ trên thương trường, Mukesh trở thành tỷ phú giàu nhất châu Á, còn Anil tiêu tán hết số tài sản thừa kế, thậm chí không có tiền trả nợ, phải nhờ cậy đến sự giúp đỡ của anh trai để thoát nguy cơ tù tội. Hồi tháng 2, Anil tuyên bố trắng tay và bị loại khỏi danh sách tỷ phú thế giới. Công ty viễn thông Reliance Communication của ông cũng bị chính anh trai Mukesh thâu tóm. Theo Bloomberg, tính đến tháng 5, tài sản của Anil chỉ còn 120 triệu USD.

Hiện Jai Anmol đang cố gắng vực dậy Reliance Capital nhưng theo đánh giá của nhiều chuyên gia, anh đang loay hoay trong đống nợ của cha, người liên tục bị nhiều công ty kiện vì không trả nợ đúng hạn. Năm ngoái, Ngân hàng Công thương Trung Quốc, Ngân hàng Phát triển Trung Quốc và Ngân hàng Xuất nhập khẩu Trung Quốc đã kiện ông Anil Ambani lên tòa án ở London (Anh) vì không trả khoản nợ 680 triệu USD. Vụ án hiện được thụ lý và ông Anil lại đối mặt với nguy cơ tù tội nếu không trả khoản nợ khổng lồ này.

Đường kế nghiệp chông gai của cháu trai tỷ phú giàu nhất châu Á - 4

Jai Anmol (ngoài cùng bên phải) cùng cha mẹ và em trai. Ảnh: India Times.

Đường tình duyên của Jai Anmol cũng lận đận không kém. Anh chưa bao giờ công bố bạn gái và không xuất hiện cùng các cô gái trẻ đẹp như quý tử nhà giàu khác. Trái ngược với Jai Anmol, hai người anh chị họ Akash, Isha sớm có hôn nhân viên mãn. Isha kết hôn với con trai tỷ phú bất động sản Ajay Piramal còn Akash thành thân với Shloka Mehta, con gái một doanh nhân kim cương Ấn Độ. Hai đám cưới của con tỷ phú giàu nhất châu Á đã tiêu tốn hàng trăm triệu USD và là một trong những sự kiện xã hội lớn nhất năm 2019 ở Ấn Độ.

Mặc mâu thuẫn gần 20 năm qua giữa cha và bác Mukesh, Jai Anmol được cho là vẫn thân thiết và qua lại với các anh chị em họ. Cả hai gia đình Mukesh và Anil hiện sống tại phố sầm uất Seawind ở phía Nam Mumbai và bắt đầu hàn gắn những mâu thuẫn trước đây khi Mukesh trả khoản nợ gần 80 triệu USD cho công ty viễn thông Ericsson AB, giúp Anil thoát nguy cơ ngồi tù hồi năm ngoái.

Jai Anmol có đời sống riêng rất kín đáo, ít tham gia các sự kiện và xuất hiện trước truyền thông. Thú vui tốn kém nhất của Jai Anmol là sưu tập xe hơi. Anh được cho là sở hữu những chiếc xe sang như Rolls-Royce Phantom, Lamborghini Gallardo, Mercedes-Benz S-class, Mercedes GLK 350, Range Rover Vogue, Toyota Fortuner và Lexus SUV. Ngoài ra anh còn sở hữu một máy bay trực thăng Bombardier Global Express XRS.

Sơn Nam