Đồng Tháp: Khai mạc phiên trù bị Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2020 -2025

08:33 18/10/2020

Chiều ngày 17/10, tại TP. Cao Lãnh; Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã khai mạc phiên trù bị. Đồng chí Lê Quốc Phong - Uỷ viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng và 349 đại biểu đại diện cho hơn 60.000 đảng viên của Đảng bộ tỉnh tham dự Đại hội.

Đại biểu biểu quyết thông qua các nội dung Đại hội.

Đại hội đã thống nhất bầu Đoàn Chủ tịch gồm 13 đồng chí, Đoàn Thư ký 03 đồng chí, Ban Thẩm tra tư cách đại biểu Đại hội gồm 03 đồng chí; thông qua chương trình làm việc chính thức tại Đại hội, quy chế làm việc và nội quy Đại hội.

Ngoài ra, các đại biểu còn được phổ biến một số nội dung của Quy chế bầu cử trong Đảng; phổ biến nguyên tắc, thủ tục bầu cử và một số thông tin cần thiết cho các đại biểu Đại hội; thông qua danh sách các Đoàn đại biểu và địa điểm thảo luận; phổ biến một số công việc cho đại biểu, đặc biệt là thực hiện đồng bộ các biện pháp để phòng, chống dịch Covid-19.

Bí thư Tỉnh uỷ Lê Minh Hoan phát biểu tại phiên trù bị.

Phát biểu tại phiên trù bị, đồng chí Lê Minh Hoan - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp, yêu cầu các đại biểu tiếp tục nghiên cứu, nắm chắc nội dung, yêu cầu, quy chế, chương trình làm việc của Đại hội. Mỗi đại biểu phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, tự giác chấp hành nghiêm túc, tích cực nghiên cứu, mạnh dạn đóng góp ý kiến vào các nội dung trình Đại hội.

Bên cạnh đó, đại biểu phải thực hiện đúng các quy định, quy chế về bầu cử trong Đại hội; nắm chắc về tiêu chuẩn, cơ cấu, số lượng, danh sách nhân sự bầu cử Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XI và bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội XIII của Đảng. Trên cơ sở đó, lựa chọn nhân sự bầu cử đúng cơ cấu, đủ số lượng; tuyệt đối không để phiếu bầu cử không hợp lệ và nên tránh việc để phiếu bầu thiếu số lượng - Bí thư Tỉnh uỷ nhấn mạnh.

Bí thư Tỉnh uỷ cũng yêu cầu các đại biểu chấp hành nghiêm túc các quy định, nội quy trong thời gian diễn ra Đại hội, nhất là quy định không uống rượu, bia để đảm bảo an toàn khi tham gia giao thông; thể hiện tinh thần nghiêm túc, kỷ luật, kỷ cương, văn hoá, văn minh khi phát biểu, phát ngôn, ứng xử, tiếp xúc, giao lưu trong suốt thời gian Đại hội.

Phiên chính thức sẽ diễn ra từ ngày 18/10 - 20/10/2020. Trước đó, các đại biểu dự Đại hội đã đến viếng Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh và Khu di tích Nguyễn Sinh Sắc.

Đại biểu đến viếng, đặt vòng hoa tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ…

Và thắp hương tại đền thờ cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc.

 PV