Thứ tư 23/09/2026 06:50
Hotline: 024.355.63.010
Email: banbientap.dnhn@gmail.com
Pháp luật

Đồng Nai: Công ty Tam Gia Phát có dấu hiệu lừa đảo khi phân lô, tách nền đất nông nghiệp để bán

12/10/2020 00:00
Thời gian gần đây, nhiều người dân huyện Trảng Bom (Đồng Nai) liên tục phản ánh việc phân lô, bán nền đất nông nghiệp trái phép trên địa bàn.

Đồng Nai: Công ty Tam Gia Phát có dấu hiệu lừa đảo khi phân lô, tách nền đất nông nghiệp để bán

Khu đất số 559, tờ bản đồ số 19 hiện đã được Công ty Tam Gia Phát san nền và làm đường tạm nội khu

Hợp đồng bán đất nhập nhèm

Trước những thông tin phản ánh của người dân, nhóm phóng viên báo Tuổi trẻ Thủ đô đã liên hệ với một người tên Tuấn (tự xưng là trưởng nhóm kinh doanh của Công ty Tam Gia Phát). Ông Tuấn cho hay, doanh nghiệp đang phân lô tách thửa, mua bán đất nông nghiệp trên địa bàn xã Trung Hòa (huyện Trảng Bom). Trong đó, công ty đang bán 2 dự án tại thửa đất số 306, tờ bản đồ số 20 và thửa đất số 559, tờ bản đồ số 19, xã Trung Hòa.

Cụ thể, tại thửa đất 306, theo bảng giá mà nhân viên của Công ty Tam Gia Phát đưa ra thì thửa đất này thuộc dự án khu dân cư Trung Hòa, đã được phân lô với diện tích 100m2 với giá bán từ 194 triệu đồng - 359 triệu đồng. Ông Tuấn khẳng định những lô đất giá 359 triệu đồng có vị trí nằm ngay mặt tiền đường nhựa, những lô đất khác nằm ở phía trong nên giá mềm hơn.

Khi phóng viên hỏi về tính pháp lý của dự án, ông Tuấn trả lời mập mờ: “Pháp lý bên em đảm bảo, anh mua có thể ra sổ được. Bên em đã ra sổ cho rất nhiều khách hàng rồi. Dự án bên em có vị trí đẹp, giá bán mềm, anh mua đầu tư rất tiềm năng”.

Tuy nhiên, phóng viên đặt câu hỏi vì sao đất lại có giá mềm như vậy, liệu có phải là đất nông nghiệp hay không, thì ông Tuấn thừa nhận: “Đất của dự án đều đang là đất nông nghiệp. Anh cứ yên tâm mua, đất thổ cư xung quanh đang bán tầm 600 triệu đồng. Anh mua chờ lên được thổ cư sẽ sinh lời rất lớn. Bên em có nhiều khách hàng trước đây mua 1 lô tầm 80 - 150 triệu đồng, giờ lên thổ cư đang bán giá 1,4 tỷ đồng. Đất Nhà nước 3, 4 năm sẽ cơ cấu lại một lần nên anh cứ yên tâm”, ông Tuấn nói và cho biết thêm, mặc dù là đất nông nghiệp nhưng mua bán, công chứng xong có thể xây nhà, vào ở.

Theo phương thức thanh toán mà ông Tuấn cung cấp, khi mua đất tại dự án của Công ty Tam Gia Phát khách hàng phải đặt giữ chỗ trước 5 triệu đồng, sau đó đặt cọc 20 triệu đồng. Hợp đồng mua bán được lập tại văn phòng công chứng và khách hàng phải thanh toán toàn bộ số tiền còn lại sau khi ký hợp đồng, còn lại 5 triệu đồng chờ đến lúc nhận sổ phải thanh toán hết.

Ngày 27/3/2020, phóng viên đã liên hệ với nhân viên của Công ty Tam Gia Phát và được dẫn đến vị trí dự án tại thửa đất số 559, tờ bản đồ số 19 và thửa đất số 306, tờ bản đồ số 20, xã Trung Hòa. Vòng vèo qua những con đường sâu trong rừng cao su, phóng viên mới đến được vị trí thực tế của các dự án nói trên.

Thửa đất số 559, tờ bản đồ số 19, hiện nay đã được san nền, làm đường nội khu và cắm mốc chia lô bằng những cọc sắt nhỏ.

Thửa đất số 306, tờ bản đồ số 20 thậm chí còn chưa san nền, cỏ hoang mọc đầy khu đất nhưng đã được phân lô 100m2 mỗi thửa bằng các cọc sắt nhỏ và đã được bán trong thời gian qua.

Sau khi đi thực tế dự án, phóng viên được nhân viên tên Tuấn dẫn về trụ sở của Công ty Tam Gia Phát tại ấp Trà Cổ (xã Bình Minh, huyện Trảng Bom, Đồng Nai) để tiến hành đặt cọc giữ chỗ lô C10, diện tích 100m2 tại xã Trung Hòa.

Giấy nhận cọc lập tại trụ sở Công ty Tam Gia Phát

Tại đây, nhân viên của Công ty Tam Gia Phát tiến hành lập “Giấy nhận cọc” với nội dung sơ sài, không có thông tin công ty và cũng không đóng dấu mộc của công ty.

Phóng viên yêu cầu đóng dấu mộc vào “Giấy nhận cọc” thì nhân viên của Công ty Tam Gia Phát không đồng ý mà chỉ chụp ảnh CMND của người lập là Vương Văn Tuấn kèm theo.

Theo tìm hiểu của phóng viên, rất nhiều “Giấy nhận cọc”, hợp đồng đặt cọc của Công ty Tam Gia Phát đều không ghi thông tin của công ty, không đón dấu mộc mà chỉ cho nhân viên đứng ra lập, nhận tiền rồi chụp ảnh kèm ảnh CMND của Giám đốc hoặc nhân viên rồi giao cho khách hàng.

Giám đốc Công ty Tam Gia Phát “đá bóng trách nhiệm”?

Theo thông tin trên hệ thống thông tin đất đai của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Nai, thửa đất số 559, tờ bản đồ số 19 và thửa đất số 306, tờ bản đồ số 20 tại xã Trung Hòa hiện nay đang có mục đích sử dụng là đất trồng cây lâu năm. Hai thửa đất này không nằm trong phạm vi quy hoạch thành đất thổ cư nhưng Công ty Tam Gia Phát vẫn đang phân lô, tách thửa để chuyển đổi thành đất ở.

Để có thông tin khách quan, chúng tôi đã liên hệ làm việc với Công ty Tam Gia Phát. Tuy nhiên, ông Nguyễn Duy Lân, Giám đốc Công ty Tam Gia Phát “chối bay chối biến”, công ty không kinh doanh tại những lô đất mà nhân viên tên Tuấn bán cho phóng viên.

Vị Giám đốc này cho biết, công ty không có ai tên Tuấn và phiếu thu lập cho phóng viên cũng không phải của công ty. “Phiếu thu này anh mua ngoài chợ cũng được” - trích lời vị Giám đốc.

“Đất bên anh là đất nông nghiệp, bán theo sào (1.000m2) từng lô. Nếu ai không đủ tiền mua thì góp mua chung. Sau đó, công ty ra sổ đồng sở hữu cho khách hàng. Bên anh không làm sai, không phân lô đất nông nghiệp, còn ai phân lô bọn anh không biết”, ông Lân khẳng định.

Dù khẳng định ông Tuấn (áo trắng) không phải nhân viên công ty nhưng ông Lân (áo xanh) lại đang cùng lập hợp đồng mua bán đất cho kháchDù khẳng định ông Tuấn (áo trắng) không phải nhân viên công ty nhưng ông Lân (áo xanh) lại đang cùng lập hợp đồng mua bán đất cho khách

Tuy nhiên, theo tư liệu điều tra của phóng viên, có rất nhiều hình ảnh về việc nhân viên Vương Văn Tuấn cùng ông Nguyễn Duy Lân lập phiếu thu, thu tiền từ khách hàng ngay tại trụ sở Công ty Tam Gia Phát. Đồng thời, phiếu thu mà nhân viên Vương Văn Tuấn lập cho phóng viên cũng là mẫu chung của Công ty Tam Gia Phát. Đích thân ông Nguyễn Duy Lân cũng đứng tên trên không ít phiếu thu dạng này.

Làm việc với ông Trần Công An, Chủ tịch xã Trung Hòa, phóng viên báo Tuổi trẻ Thủ đô được biết, các lô đất 559, tờ bản đồ số 19 và 306, tờ bản đồ số 20 hiện tại không đứng tên sở hữu của người dân địa phương. Hai thửa đất này đứng tên của 2 người có hộ khẩu ở thành phố Biên Hòa (tỉnh Đồng Nai).

Về việc doanh nghiệp phân lô bán nền trên đất nông nghiệp, Chủ tịch xã Trung Hòa cho hay, Công ty Tam Gia Phát có dấu hiệu lừa đảo người dân.

“Công ty này mua bán đất không thông qua chính quyền. Họ cũng không phải chủ đất nhưng vẫn bán cho người khác. Hiện nay, diện tích tối thiểu để tách thửa đất nông nghiệp trên địa bàn huyện Trảng Bom là 1.000m2, việc rao bán 100m2 là không được, người dân cần nâng cao cảnh giác để tránh bị lừa đảo.

Chủ trương của xã là quản lý chặt chẽ vấn đề phân lô tách thửa đất nông nghiệp, kiên quyết không để xây nhà trên đất nông nghiệp, thậm chí làm đường tạm chúng tôi cũng kiên quyết bắt trả lại hiện trạng”, Chủ tịch xã Trung Hòa khẳng định.

Về việc Công ty Tam Gia Phát đang phân lô, tách thửa đất nông nghiệp trên địa bàn, đại diện xã Trung Hòa cho biết sẽ tiến hành kiểm tra và xử lý nghiêm.

Trong quá trình điều tra tìm hiểu những sai phạm đất đai xảy ra tại huyện Trảng Bom, chúng tôi phát hiện, ngoài Công ty Tam Gia Phát có dấu hiệu lừa đảo thì trên địa bàn cũng có rất nhiều công ty khác hoạt động với hình thức tương tự.

THÁI ĐÀO

TAGS:

Tin bài khác
Cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến sẽ hầu tòa phúc thẩm ngày 25/9

Cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến sẽ hầu tòa phúc thẩm ngày 25/9

Phiên phúc thẩm xét xử vụ sai phạm tại hai dự án Bệnh viện Bạch Mai và Việt Đức cơ sở 2 dự kiến diễn ra trong hai ngày 25 và 26/9 tại Hà Nội.
Nhập khẩu máy photocopy có chức năng mật mã dân sự phải kiểm tra những gì?

Nhập khẩu máy photocopy có chức năng mật mã dân sự phải kiểm tra những gì?

Máy photocopy có chức năng mật mã dân sự có thể chịu đồng thời yêu cầu quản lý về mật mã và thiết bị in, khiến việc xác định đúng đặc tính kỹ thuật trở thành khâu quan trọng khi nhập khẩu.
Luật Giao dịch hàng hóa phái sinh và bài toán tạo giá tham chiếu tại Việt Nam

Luật Giao dịch hàng hóa phái sinh và bài toán tạo giá tham chiếu tại Việt Nam

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đang cho ý kiến dự án Luật Giao dịch hàng hóa phái sinh, trong bối cảnh thị trường tăng trưởng nhanh nhưng còn khoảng cách với hàng hóa vật chất.
120 triệu dữ liệu cá nhân bị phát hiện trong vụ án tại Đắk Lắk

120 triệu dữ liệu cá nhân bị phát hiện trong vụ án tại Đắk Lắk

Một kho dữ liệu chứa thông tin về cá nhân, cơ quan, doanh nghiệp trên cả nước được phát hiện khi Công an tỉnh Đắk Lắk điều tra hoạt động mua bán dữ liệu trên mạng.
Đề xuất phạt tối đa 3 tỷ đồng với tổ chức vi phạm an toàn thực phẩm

Đề xuất phạt tối đa 3 tỷ đồng với tổ chức vi phạm an toàn thực phẩm

Dự thảo Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi) đề xuất mức phạt tiền tối đa 1,5 tỷ đồng đối với cá nhân và 3 tỷ đồng đối với tổ chức vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn thực phẩm, đồng thời tăng cường hậu kiểm, truy xuất nguồn gốc và giám sát thực phẩm lưu thông trên thị trường.
Nhà ở hình thành trong tương lai được xác nhận trong tối đa 15 ngày

Nhà ở hình thành trong tương lai được xác nhận trong tối đa 15 ngày

Quy định mới của Bộ Xây dựng rút rõ mốc thời gian xử lý thủ tục xác nhận nhà ở hình thành trong tương lai đủ điều kiện đưa vào kinh doanh, đồng thời tăng yêu cầu về hồ sơ và trách nhiệm của chủ đầu tư.
Kiểm toán Nhà nước dự kiến kiểm toán 9 tập đoàn, tổng công ty và 5 tổ chức tài chính, ngân hàng

Kiểm toán Nhà nước dự kiến kiểm toán 9 tập đoàn, tổng công ty và 5 tổ chức tài chính, ngân hàng

Năm 2027, Kiểm toán Nhà nước dự kiến triển khai 139 nhiệm vụ, tập trung vào 6 lĩnh vực trọng điểm, trong đó có kiểm toán Ngân hàng Nhà nước, 9 tập đoàn, tổng công ty và 5 tổ chức tài chính, ngân hàng.
Sửa Luật Điện lực: Siết cơ chế đặc thù, ngăn phát sinh cơ chế xin – cho

Sửa Luật Điện lực: Siết cơ chế đặc thù, ngăn phát sinh cơ chế xin – cho

Ủy ban Thường vụ Quốc hội yêu cầu dự án sửa đổi Luật Điện lực chỉ bổ sung những chính sách thực sự cần thiết, có đủ cơ sở chính trị, pháp lý và thực tiễn; đồng thời kiểm soát chặt quyền lực, không để phát sinh cơ chế xin – cho, lợi ích nhóm và chuyển rủi ro đầu tư, kinh doanh sang Nhà nước hoặc người sử dụng điện.
Hải quan chặn hơn 800 kg thực phẩm không rõ nguồn gốc tại biên giới phía Bắc

Hải quan chặn hơn 800 kg thực phẩm không rõ nguồn gốc tại biên giới phía Bắc

Trong thời gian cao điểm kiểm soát thị trường dịp Tết Trung thu, lực lượng Hải quan tại Lào Cai và Tuyên Quang liên tiếp phát hiện, tạm giữ hơn 800 kg thực phẩm không rõ nguồn gốc, không có hóa đơn, chứng từ hợp pháp; nhiều mặt hàng đông lạnh đã rã đông.
Ba luật bất động sản cùng sửa, doanh nghiệp đang chờ tháo gỡ nút nào?

Ba luật bất động sản cùng sửa, doanh nghiệp đang chờ tháo gỡ nút nào?

Chính phủ yêu cầu hoàn thiện đồng bộ Luật Đất đai, Luật Nhà ở và Luật Kinh doanh bất động sản sửa đổi, tập trung xử lý các điểm giao thoa, chồng chéo và chuyển tiếp.
Đề xuất cấm toàn diện thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng

Đề xuất cấm toàn diện thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng

Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá đề xuất bổ sung hàng loạt hành vi bị nghiêm cấm đối với thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng, từ sản xuất, kinh doanh đến tàng trữ, vận chuyển và sử dụng.
Giá do Grab tự quyết, Nhà nước giám sát đến đâu?

Giá do Grab tự quyết, Nhà nước giám sát đến đâu?

Grab đang được Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia yêu cầu cung cấp dữ liệu về giá cước, phí, chiết khấu và các khoản khấu trừ. Đằng sau cuộc rà soát này là một vấn đề rộng hơn đối với kinh tế nền tảng: doanh nghiệp được tự quyết giá đến đâu và Nhà nước có thể can thiệp bằng công cụ nào khi phát sinh dấu hiệu bất thường?
Phú Thọ: Khởi tố 6 người trong vụ livestream gây rối tại bệnh viện

Phú Thọ: Khởi tố 6 người trong vụ livestream gây rối tại bệnh viện

Từ một thông tin chưa được kiểm chứng, nhóm người thân kéo đến bệnh viện livestream, gây mất trật tự. Vụ việc thu hút khoảng 17.000 lượt tương tác trên mạng xã hội.
Khánh Hòa tập huấn Luật Báo chí sửa đổi năm 2025 và an toàn thông tin

Khánh Hòa tập huấn Luật Báo chí sửa đổi năm 2025 và an toàn thông tin

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Khánh Hòa tổ chức lớp tập huấn Luật Báo chí sửa đổi năm 2025, chuyển đổi số và an toàn thông tin trong lĩnh vực báo chí truyền thông, với sự tham gia của đại diện các cơ quan quản lý, cơ quan báo chí và người làm công tác truyền thông trên địa bàn.
Sửa Luật An toàn, vệ sinh lao động: Doanh nghiệp được gì?

Sửa Luật An toàn, vệ sinh lao động: Doanh nghiệp được gì?

Nếu được thông qua, các quy định sửa đổi sẽ mở rộng phạm vi bảo vệ người lao động, đồng thời tạo cơ sở để doanh nghiệp chuẩn hóa công tác an toàn, vệ sinh lao động.