Thứ sáu 26/06/2026 03:55
Hotline: 024.355.63.010
Nghiên cứu - Dữ liệu

Điểm chuẩn vào các trường đại học top trên tăng vọt so với mùa tuyển sinh trước

12/10/2020 00:00
Bắt đầu từ cuối ngày 8/8 đến 9/9, các trường đại học (ĐH) trên cả nước đã chính thức công bố điểm trúng tuyển ĐH hệ chính quy. Theo đó, điểm chuẩn vào các trường ĐH top trên tăng cao so với

Điểm chuẩn các trường đều “tăng”

Một trong những ngôi trường ĐH hàng đầu luôn được phụ huynh và thí sinh quan tâm là ĐH Y Hà Nội. Năm nay, như những mùa tuyển sinh trước, Trường này tiếp tục có mức điểm chuẩn khá cao và cao hơn năm trước, phản ánh chất lượng đầu vào của Trường.

Điểm chuẩn cao nhất của ĐH Y Hà Nội thuộc về chuyên ngành Y đa khoa, 26,75 điểm, tiếp theo là chuyên ngành răng hàm mặt 26,4 điểm. Y đa khoa phân hiệu Thanh Hóa thấp hơn một chút, 24,3 điểm. Chuyên ngành Khúc xạ Nhãn khoa 23,4 điểm, tiếp theo là Y học cổ truyền 23,3 điểm, Kỹ thuật xét nghiệm y học 23,2 điểm và Điều dưỡng 22,7 điểm. Chuyên ngành Y học dự phòng và Dinh dưỡng cùng 21 điểm. Thấp nhất là chuyên ngành Y tế Công cộng, chỉ có 19,9 điểm.

Trước đó, trong năm 2018, mức điểm chuẩn của ĐH Y Hà Nội chỉ từ 18,1 đến 24,75 điểm. Ngành Y đa khoa dẫn đầu mức trúng tuyển với 24,75 điểm và ngành Y tế Công cộng có điểm trúng tuyển thấp nhất là 18,1 điểm.

Với thí sinh có điểm trúng tuyển bằng nhau và bằng mức chuẩn công bố, ĐH Y Hà Nội dùng tiêu chí phụ là ưu tiên điểm Ngoại ngữ (tiếng Anh, tiếng Pháp) cao hơn và đăng ký nguyện vọng 1.

Năm 2018, Trường ĐH Y Hà Nội tuyển 1.120 chỉ tiêu, trong đó ngành Y đa khoa chiếm số lượng lớn nhất với 500 chỉ tiêu. Trường dùng duy nhất một tổ hợp xét tuyển là khối B (Toán - Hóa - Sinh).

Năm 2019 Trường cũng tuyển sinh 1.120 chỉ tiêu, bằng chỉ tiêu tuyển sinh của năm 2018. Tuy nhiên, năm nay, Trường điều chỉnh chỉ tiêu của ngành Y khoa chỉ còn 400 chỉ tiêu, giảm 100 chỉ tiêu so với năm trước. Một số ngành tăng chỉ tiêu năm nay: Y tế công cộng, Kỹ thuật xét nghiệm y học, Điều dưỡng, Dinh dưỡng, Khúc xạ nhãn khoa,…

Có thể thấy, mức điểm chuẩn năm 2019 của Trường ĐH Y Hà Nội đã có sự thay đổi, điểm chuẩn của các ngành tăng từ 1 đến 2 điểm so với năm ngoái.

Trong khi đó, điểm chuẩn trúng tuyển vào Khoa Y ĐH Quốc gia TP. Hồ Chí Minh lại khá khiêm tốn: Mức điểm cao nhất là 23,95 điểm đối với ngành Y khoa chất lượng cao; tiếp đến là ngành Răng hàm mặt chất lượng cao, 23,25 điểm và ngành Dược học chất lượng cao với 22,85 điểm.

Trường ĐH Luật Hà Nội cũng có điểm chuẩn tăng vọt so với năm 2018. Theo đó, điểm chuẩn cao nhất là ngành Luật Kinh tế, khối C00 với 27,25 điểm, ngành có điểm chuẩn thấp nhất là ngành Luật (phân hiệu Đắk Lắk), khối D01 với 15,25 điểm. Các ngành còn lại có điểm chuẩn dao động từ 18,9 - 26 điểm tùy theo từng khối thi.

Trước đó, trong năm 2018, ngành có điểm chuẩn cao nhất là ngành Luật Kinh tế với 26,5 điểm, thấp nhất là ngành Luật với 18 điểm.

Trường ĐH Bách khoa Hà Nội cũng có mức điểm chuẩn tăng so với năm trước. Theo đó, ngành Khoa học máy tính thuộc nhóm ngành Công nghệ thông tin có điểm chuẩn cao nhất là 27,42 điểm, cao hơn năm ngoái 2,4 điểm. Ngoài ra, các ngành: Kỹ thuật máy tính, Khoa học dữ liệu và trí tuệ nhân tạo cũng là nhóm ngành có điểm chuẩn cao từ 26 - 27 điểm. Điểm chuẩn vào trường thấp nhất là 20 điểm.

Theo TS. Nguyễn Thị Kim Phụng - Vụ trưởng Vụ Giáo dục đại học (Bộ GD&ĐT) - nhìn chung, mặt bằng điểm trúng tuyển của hầu hết các trường năm nay đều tăng nhẹ so với năm trước và kết quả tuyển sinh năm nay cũng có khác biệt khá rõ nét.

Bên cạnh đó, vẫn có những trường lấy điểm trúng tuyển rất thấp, mà theo TS. Nguyễn Thị Kim Phụng: “Điểm trúng tuyển thấp phản ánh chất lượng đầu vào thấp. Tuy nhiên, cũng phải phân tích nguyên nhân và phân loại các trường có điểm trúng tuyển thấp để có cách xử lý phù hợp”.

Khối trường an ninh, cảnh sát điểm chuẩn “giảm” mạnh?

Trái ngược với xu hướng tăng điểm của các trường ĐH, điểm chuẩn năm nay của khối trường công an lại giảm mạnh so với năm ngoái.

Ở Học viện An ninh Nhân dân khu vực phía Bắc, ngành Nghiệp vụ an ninh có điểm chuẩn là 22,35 (tổ hợp D01) đối với nam và 25,9 điểm đối với nữ. Trước đó, năm 2018, ngành Nghiệp vụ an ninh có điểm chuẩn cao nhất là 24,7 điểm đối với nam (tổ hợp A01, D01) và 26,1 điểm đối với nữ (tổ hợp D01).

Khu vực phía Nam điểm chuẩn còn thấp hơn khu vực phía Bắc với 20,55 điểm (tổ hợp D01), 22,95 điểm (tổ hợp C03) đối với nam.

Đáng chú ý, năm nay ngành An toàn thông tin không tuyển nữ, chỉ tuyển nam với mức điểm chuẩn dao động từ 24,75 điểm đến 26,72 điểm (phía Bắc), 21,28 điểm đến 24,64 điểm (phía Nam).

Học viện Cảnh sát nhân dân có điểm chuẩn thấp nhất là 19,62 điểm (đối với nam) khối A01 đối với Nam, 27,69 điểm khối A01 (đối với nữ) ở khu vực phía Bắc; khu vực phía Nam điểm chuẩn thấp nhất là 20,15 (nam) khối D01 và 25,44 (nữ) khối D01 đối với nữ.

Trước đó, trong năm 2018, điểm chuẩn cao nhất của Học viện Cảnh sát nhân dân là 27,15 điểm (tổ hợp A01) đối với nam và 25,4 điểm (tổ hợp A01) đối với nữ.

Trường ĐH Phòng cháy chữa cháy có mức điểm chuẩn dao động từ 24,36 - 25,92 điểm.

Sau khi biết điểm chuẩn của các trường và có kết quả trúng tuyển ĐH, thí sinh cần xác nhận nhập học trước ngày 15/8.

Những thí sinh không trúng tuyển đợt 1 có thể tham gia xét tuyển bổ sung đợt 2 dự kiến diễn ra vào ngày 28/8.

Nhiều ý kiến cho rằng điểm chuẩn các trường khối trường an ninh, cảnh sát giảm so với năm 2018 là do kỳ thi THPT quốc gia năm 2019 đã làm tốt công tác coi thi, chấm thi nhằm ngăn chặn gian lận thi cử như trong kỳ thi THPT quốc gia 2018, đề thi năm nay có sự phân hóa cao,…

Bên cạnh đó, chỉ tiêu giảm khiến số thí sinh đăng ký thấp, cũng là một nguyên nhân khiến điểm chuẩn năm nay của các trường này giảm mạnh, không còn ở mức cao “ngất ngưởng” như năm ngoái.

P.V

Bài liên quan
Tin bài khác
Luật Đô thị đặc biệt: Chìa khóa để TP.HCM bứt phá thành siêu đô thị quốc tế

Luật Đô thị đặc biệt: Chìa khóa để TP.HCM bứt phá thành siêu đô thị quốc tế

Luật Đô thị đặc biệt được xem là bước đột phá thể chế quan trọng nhất của TP.HCM trong nhiều năm qua. Theo các chuyên gia, nếu được hoàn thiện theo hướng phân quyền thực chất, hội nhập quốc tế và thúc đẩy kinh tế số, đạo luật này sẽ tạo động lực mới để thành phố bứt phá thành siêu đô thị tầm khu vực.
Thu nhập hụt hơi trước chi phí sinh hoạt, người lao động kỳ vọng tăng lương tối thiểu

Thu nhập hụt hơi trước chi phí sinh hoạt, người lao động kỳ vọng tăng lương tối thiểu

Thu nhập tăng chậm trong khi giá cả và chi phí sinh hoạt liên tục leo thang đang khiến nhiều công nhân, người lao động đối mặt với áp lực tài chính ngày càng lớn. Khảo sát mới nhất của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho thấy tỷ lệ lao động phải vay mượn để trang trải cuộc sống gia tăng mạnh, trong khi khả năng tích lũy tiếp tục thu hẹp. Thực tế này đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về việc điều chỉnh lương tối thiểu nhằm bảo đảm mức sống và duy trì sức mua của người lao động.
Thời tiết hôm nay 25/6: Hà Nội nắng nóng giảm dần

Thời tiết hôm nay 25/6: Hà Nội nắng nóng giảm dần

Thời tiết hôm nay 25/6, Bắc Bộ nắng nóng giảm dần, vùng núi Bắc Bộ có nơi mưa to; Trung Bộ vẫn nóng nóng gay gắt; cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ trưa trời nắng, chiều tối mưa dông.
Bị ung thư xâm lấn bàng quang, người đàn ông 61 tuổi thoát cửa tử nhờ chiến lược điều trị khác thường

Bị ung thư xâm lấn bàng quang, người đàn ông 61 tuổi thoát cửa tử nhờ chiến lược điều trị khác thường

Khi được chẩn đoán ung thư đã xâm lấn sang bàng quang, bệnh nhân 61 tuổi đã nghĩ đến kịch bản xấu nhất. Nhưng tại VinmecCần Thơ, các bác sĩ không lựa chọn phẫu thuật ngay mà quyết định điều trị theo một hướng hoàn toàn khác. Và chính quyết định tưởng chừng trái ngược ấy lại trở thành bước ngoặt giúp người bệnh vượt qua “cửa tử”.
Thời tiết hôm nay 24/6: Hà Nội nắng nóng gay gắt đến thứ 5

Thời tiết hôm nay 24/6: Hà Nội nắng nóng gay gắt đến thứ 5

Thời tiết hôm nay 24/6, Bắc Bộ chiều nay nắng nóng gay gắt; Thanh Hóa – Đắk Lắk nắng nóng đặc biệt gay gắt; cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ trưa có nắng nóng, chiều tối mưa dông.
Cục Môi trường và Unilever Việt Nam chính thức khởi động Cuộc thi "Giải pháp Đổi mới Tuần hoàn Nhựa 2026"

Cục Môi trường và Unilever Việt Nam chính thức khởi động Cuộc thi "Giải pháp Đổi mới Tuần hoàn Nhựa 2026"

Cục Môi trường và Unilever Việt Nam phát động cuộc thi “Giải pháp Đổi mới Tuần hoàn Nhựa 2026”. Chương trình tập trung kết nối nguồn lực, biến các ý tưởng thành mô hình thực tiễn, hướng tới một tương lai Việt Nam phát triển bền vững
Chính thức khai mạc Giải Thể thao học sinh phổ thông toàn quốc 2026 tại Lâm Đồng: Sân chơi hội tụ 30 đoàn xuất sắc

Chính thức khai mạc Giải Thể thao học sinh phổ thông toàn quốc 2026 tại Lâm Đồng: Sân chơi hội tụ 30 đoàn xuất sắc

Giải Thể thao học sinh phổ thông toàn quốc 2026 tưng bừng khai mạc tại Lâm Đồng với 30 đoàn tham dự. Giải đấu do Bộ GD&ĐT cùng Nestlé MILO phối hợp tổ chức, hứa hẹn bùng nổ đam mê và khát vọng chinh phục thể thao học đường.
Kinh tế đêm: Động lực mới bên dòng sông Hậu

Kinh tế đêm: Động lực mới bên dòng sông Hậu

Từ những chuyến tàu du lịch trên sông Hậu, các nhà hàng, khách sạn sáng đèn đến những quầy hàng nhộn nhịp…; kinh tế ban đêm đang mở ra không gian phát triển mới cho Cần Thơ. Không chỉ góp phần giữ chân du khách, mô hình này còn tạo thêm việc làm, thu nhập và cơ hội sinh kế cho nhiều người dân địa phương.
Thời tiết hôm nay 22/6: Bắc Bộ nắng nóng lan rộng

Thời tiết hôm nay 22/6: Bắc Bộ nắng nóng lan rộng

Thời tiết hôm nay 22/6, Thanh Hóa – Quảng Trị có nắng nóng đặc biệt gay gắt; TP. Huế - Đắk Lắk nắng nóng gay gắt; cao nguyên Trung Bộ, Nam Bộ chiều nay mưa dông mạnh, trưa nay trời nắng nóng.
Học viện Cán bộ TP. Hồ Chí Minh trao bằng tốt nghiệp cho 142 học viên Trung cấp Lý luận chính trị

Học viện Cán bộ TP. Hồ Chí Minh trao bằng tốt nghiệp cho 142 học viên Trung cấp Lý luận chính trị

Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp cho học viên các lớp Trung cấp Lý luận chính trị TC.240, TC.256 và H.955. Đây là các lớp được tổ chức theo hình thức tập trung và không tập trung, nhằm nâng cao trình độ lý luận chính trị, góp phần chuẩn hóa đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.
Nhật Bản tăng mạnh lệ phí visa từ tháng 7, lần điều chỉnh đầu tiên sau gần nửa thế kỷ

Nhật Bản tăng mạnh lệ phí visa từ tháng 7, lần điều chỉnh đầu tiên sau gần nửa thế kỷ

Từ ngày 1/7/2026, Nhật Bản sẽ áp dụng biểu phí visa mới với mức tăng gấp 5 lần đối với thị thực nhập cảnh một lần và nhiều lần. Đây là lần đầu tiên quốc gia này điều chỉnh lệ phí visa kể từ năm 1978, nhằm bù đắp chi phí hành chính ngày càng gia tăng trong công tác quản lý người nước ngoài.
Thời tiết hôm nay 21/6: Bắc Bộ trời nắng nóng

Thời tiết hôm nay 21/6: Bắc Bộ trời nắng nóng

Thời tiết hôm nay 21/6, Thanh Hóa – Quảng Trị có nơi vượt 39 độ C, Huế - phía Đông tỉnh Đắk Lắk nắng nóng; cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ chiều mưa dông, Nam Bộ trưa trời nắng nóng, cao nguyên Trung Bộ trời nắng.
Khám phá những mô hình kinh doanh giúp các tòa soạn quốc tế bứt phá trong kỷ nguyên AI

Khám phá những mô hình kinh doanh giúp các tòa soạn quốc tế bứt phá trong kỷ nguyên AI

Trong khi phần lớn các tòa soạn tại Việt Nam cũng như trên thế giới vẫn đang loay hoay với bài toán doanh thu quảng cáo ngày càng giảm sút, số lượt đọc ngày càng ít đi, một số tổ chức truyền thông, báo chí đã âm thầm xây dựng được những mô hình kinh doanh trị giá hàng tỷ đô la Mỹ.
Vinanutrifood Bình Định và hành trình hơn một thập kỷ đồng hành cùng trẻ em Việt Nam

Vinanutrifood Bình Định và hành trình hơn một thập kỷ đồng hành cùng trẻ em Việt Nam

Không chỉ phát triển các sản phẩm dinh dưỡng vì sức khỏe cộng đồng, Công ty Cổ phần Vinanutrifood Bình Định còn ghi dấu ấn bằng hành trình hơn một thập kỷ đồng hành cùng Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam. Từ những vùng sâu, vùng xa đến các địa bàn biên giới khó khăn, doanh nghiệp đã và đang lan tỏa tinh thần sẻ chia, tiếp thêm động lực cho hàng nghìn trẻ em trên cả nước.
Báo chí Việt Nam trong thời đại AI: ​​​​​​​Làm sao phóng viên có thể tồn tại với nghề viết báo?

Báo chí Việt Nam trong thời đại AI: ​​​​​​​Làm sao phóng viên có thể tồn tại với nghề viết báo?

Có lẽ chưa bao giờ nghề báo đứng trước một cuộc chuyển mình sâu sắc như hiện nay. Chỉ trong một thời gian ngắn, trí tuệ nhân tạo đã làm được những việc từng được xem là đặc quyền của người làm báo: viết tin, tóm tắt báo cáo, dựng video, tạo podcast, thiết kế infographic, phân tích dữ liệu, thậm chí mô phỏng phong cách viết của nhiều cây bút nổi tiếng.