Dầu, vàng, chứng khoán Mỹ đồng loạt tăng mạnh

00:00 12/10/2020

Các chỉ số chính trên thị trường chứng khoán Mỹ leo lên mức cao mới sau thông tin Mỹ và châu Âu đạt được đồng thuận nhằm giảm căng thẳng thương mại.

Dầu, vàng, chứng khoán Mỹ đồng loạt tăng mạnh

Ảnh: GettyImages

Phiên giao dịch ngày thứ Tư, giá dầu tăng trên các thị trường. Giá dầu trên thị trường Mỹ tăng sau thông tin dự trữ dầu trong tuần qua giảm nhanh hơn so với dự báo của giới chuyên gia.

Thị trường New York, giá dầu thô ngọt nhẹ WTI kỳ hạn tháng 9/2018 tăng 78 cent tương đương 1,1% lên 69,30USD/thùng. Thị trường London, giá dầu Brent cùng kỳ hạn tăng 49 cent tương đương 0,7% lên 73,93USD/thùng.

Cơ quan thông tin năng lượng Mỹ (EIA) công bố dự trữ dầu trong tuần kết thúc ngày 20/7/2018 giảm 6,1 triệu thùng. Giới chuyên gia đã dự báo về mức giảm 2,9 triệu thùng. Viện Xăng dầu Mỹ (API) trong khi đó công bố dự trữ xăng giảm 4,2 triệu thùng. 

Phiên ngày thứ Tư, giá vàng giao kỳ hạn trên các thị trường tăng nhẹ. Chuỗi thời gian giảm giá 2 phiên chấm dứt khi mà đồng USD giảm giá. Tuy nhiên, vàng vẫn duy trì ở mức giá thấp của năm 2018.

Thị trường New York, giá vàng kỳ hạn tháng 8/2018 tăng 6,30USD/ounce tương đương 0,5% lên 1.231,80USD/ounce. Phiên ngày thứ Năm tuần trước, giá vàng kỳ hạn từng rớt xuống mức thấp nhất trong 1 năm. 

 Diễn biến giá vàng giao ngay trên thị trường New York - Kitco

Chỉ số đồng USD, chỉ số đo biến động của đồng USD so với một số loại tiền tệ lớn khác, giảm 0,1% xuống 94,49 điểm.

Phiên ngày thứ Tư thị trường chứng khoán Mỹ tăng điểm. Các chỉ số chính trên thị trường leo lên mức cao mới sau thông tin Mỹ và châu Âu đạt được đồng thuận nhằm giảm căng thẳng thương mại.

Chỉ số S&P 500 tăng 25,67 điểm tương đương 0,9% lên 2.846,07 điểm. Mức tăng này giúp thị trường thoát khỏi trạng thái điều chỉnh, đó là khi chỉ số chính giảm 10% so với mức đỉnh gần nhất. Cổ phiếu của gần như tất cả các nhóm ngành thuộc S&P 500 tăng điểm. Cổ phiếu viễn thông tăng 2,9%; cổ phiếu công nghệ tăng 1,5%.

 Diễn biến thị trường chứng khoán Mỹ phiên ngày thứ Năm - Google Finance 

Chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng 172,16 điểm tương đương 0,7% lên 25.414,10 điểm. Trong phiên đã có lúc cổ phiếu các công ty công nghiệp thuộc Dow Jones giảm điểm mạnh do thông tin kết quả kinh doanh gây thất vọng và dự báo về khả năng chiến tranh thương mại tăng cao.

Chỉ số Nasdaq chốt phiên tăng 91,47 điểm tương đương 1,2% lên 7.932,24 điểm và đóng cửa ở mức cao kỷ lục. 

Trong buổi họp báo mới đây tại Nhà Trắng, Tổng thống Trump khẳng định rằng Mỹ và EU sẽ duy trì quan hệ thân cận, quan hệ thương mại mạnh mẽ để cả hai bên cùng chiến thắng. Tổng thống Trump cho biết Washington và Europe sẽ cùng hợp tác hướng đến mức thuế 0%, không rào cản thương mại và không trợ cấp đối với các sản phẩm ngoài ngành ô tô.

Trung Mến