Đàm phán thương mại phát đi những tín hiệu lạc quan, Dow Jones có lúc bứt phá gần 300 điểm
Kết thúc phiên 10/10, chứng khoán Mỹ đồng loạt hồi phục sau khi Tổng thống Trump cho biết ông sẽ gặp Phó Thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc vào thứ Sáu, điều này làm tăng kỳ vọng rằng 2 nước sẽ sớm đạt được sự tiến triển cần thiết.
Chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones tăng 150,66 điểm, tương đương 0,6%, đóng cửa ở mức 26.496,67 điểm. S&P 500 tăng 0,7% lên 2.938,13 điểm. Trong khi đó, Nasdaq Composite tăng 0,6, chốt phiên với 7.950,78 điểm. Ở mức cao trong phiên, Dow Jones bật tăng tới 257,30 điểm, tương đương 0,98%.
Chia sẻ trên Twitter, ông Trump nói: "Một ngày trọng đại, sẽ ngồi vào bàn đàm phán với Trung Quốc. Họ muốn thực hiện một thỏa thuận, nhưng tôi thì sao? Tôi sẽ gặp Phó Thủ tướng vào ngày mai tại Nhà Trắng."
Cổ phiếu chịu ảnh hưởng lớn bởi vấn đề thương mại - Caterpillar, có diễn biến khởi sắc nhất trong Dow Jones, tăng 2,7%. Cổ phiếu Apple tăng 1,4%. Morgan Stanley, Goldman Sachs và J.P. Morgan Chase đồng loạt nhích hơn 1%.
Dòng tweet của ông Trump đã phần nào xoa dịu thị trường. Trước đó, thị trường hợp đồng tương lại rớt điểm mạnh khi SCMP đưa tin đàm phán thương mại cấp thấp không có tiến triển. Tuy nhiên, thị trường đã lạc quan hơn, sau khi Nhà Trắng tiết lộ với CNBC rằng thông tin của SCMP là không chính xác.
Đại diện phía Nhà Trắng phát biểu: "Chúng tôi không hề biết về sự thay đổi trong lịch trình của ông Lưu, ông ấy vẫn rời Washington vào tối thứ Sáu. Ông ấy còn có mặt trong bữa tiệc cho phái đoàn Trung Quốc vào tối thứ Năm."
Tuy nhiên, một nguồn tin khác lại tiết lộ với CNBC rằng lịch trình của ông Lưu có "sự thay đổi", buổi họp ngày thứ Sáu sẽ là "một câu hỏi mở". Có thể rằng, Thứ trưởng Bộ Tài chính Trung Quốc Liêu Mân sẽ ở lại Washington để tiếp tục đàm phán, còn Thủ tướng sẽ về nước sớm hơn dự kiến. Một trường hợp khác cũng có thể xảy ra là đàm phán kết thúc vào ngày thứ Năm.
Ông Liêu sau đó cho biết Trung Quốc đã tham gia đàm phán với "sự chân thành tuyệt vời" và sẵn sàng hợp tác với Mỹ về các vấn đề như cân bằng cán cân thương mại và tiếp cận thị trường.
Bloomberg trước đó cũng cho biết Mỹ đang xem xét một thoả thuận về tiền tệ để ngừng áp thuế với Trung Quốc.
New York Times cũng đưa tin rằng chính quyền ông Trump đang cấp giấy phép cho một số công ty Mỹ bán các sản phẩm không nhạy cảm cho Huawei. Đầu năm nay, Nhà Trắng đã cấm các công ty Mỹ kinh doanh với "gã khổng lồ" công nghệ Trung Quốc, với lý do lo ngại an ninh quốc gia. Chính quyền sau đó đã hoãn lệnh cấm, cho phép các doanh nghiệp Mỹ thực hiện các thương vụ khác.
Hương Giang
- Công ty mẹ TikTok tuyên bố sẽ đóng cửa ở Mỹ thay vì bán lại
- Du lịch phục hồi, phân khúc khách sạn tại TP. Hà Nội trở lại trạng thái tốt nhất
- Thị trường livestream Việt Nam chứng kiến sự gia tăng mạnh mẽ
- Dừng khẩn cấp hệ thống giao dịch chứng khoán mới KRX
- Kinh tế biển Việt Nam - Tầm quan trọng và tiềm năng phát triển
Cùng chuyên mục
Mỹ: Chiến lược giữa nhiệm kỳ của Tổng thống Biden được chú trọng
Lầu Năm Góc quan ngại về vụ tấn công nhằm vào nhân viên Mỹ tại Iraq
Bộ Quốc phòng Mỹ huỷ hợp đồng đám mây 10 tỷ USD với Microsoft
Tổng thống Nga Vladimir Putin sẵn sàng trả lời hơn 1,5 triệu câu hỏi của người dân
Tổng thống Putin: Quan hệ Nga-Trung đang ở mức cao chưa từng có
-
Chuyên gia ‘hiến kế’ để phiên đấu thầu vàng thành công
-
TS. Trần Xuân Lượng: Hành vi người mua nhà đã thay đổi theo phân khúc căn hộ chung cư
-
Hoàn thiện thể chế để mở đường cho doanh nghiệp vượt khó, phát triển
-
Tập trung vào giá trị cốt lõi, doanh nghiệp Việt có thể nâng tầm thương hiệu
-
TS. Lê Xuân Nghĩa: Cần xây dựng gói tín dụng hỗ trợ mới cho nhà ở xã hội bài bản hơn