Hải Phòng: Đại hội Đảng bộ xã Quang Hưng lần XXIV, quyết tâm mới cho nhiệm kỳ 2020 - 2025

00:00 12/10/2020

Trong hai ngày 14, 15/5/2020, Đảng bộ xã Quang Hưng ( An Lão, Hải Phòng) đã tổ chức thành công Đại Hội Đại Biểu lần thứ 24, nhiệm kỳ 2020 – 2025, thông qua các chỉ tiêu Nghị quyết phấn đấu cho nhiệm kỳ mới đầy quyết tâm.

Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ xã Quang Hưng đã tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành đồng thời huy động sự vào cuộc của hệ thống chính trị, các tầng lớp nhân dân đồng thuận, vượt mọi khó khăn, thách thức để đạt được những mục tiêu đề ra. Kết quả hoàn thành vượt mức 15/15 chỉ tiêu  mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ 23, nhiệm kỳ 2015 – 2020 đã đưa ra.

Về lĩnh vực kinh tế: Nông nghiệp duy trì tổng sản lượng lúa 3.180 tấn đến 3.400 tấn/ năm; Chăn nuôi cơ bản ổn định, tăng 76.500 con so với năm 2015; Công nghiệp – thương mại-  dịch vụ tăng dần tỷ trọng năm 2015 chiếm 67% năm 2019 tăng lên 70%; Xây dựng cơ bản có 11 công trình được đầu tư xây mới với tổng mức đầu tư là 26 tỷ 664 triệu đồng, hệ thống lưới điện được chuyển đổi từ 10 KV sang lưới điện 35 kV; Thu chi ngân sách địa phương hàng năm đều vượt chỉ tiêu được giao với tổng thu ngân sách từ năm 2015 – 2019 là 52.227.839.786 đồng, tổng chi giai đoạn này là 51.528.529.798 đồng; Xây dựng NTM hoàn thành 19/19 tiêu chí và được UBND thành phố Hải Phòng công nhận xã đạt chuẩn Nông Thôn Mới 2019.

Về lĩnh vực văn hóa, xã hội: Công tác giảm nghèo được chính quyền địa phương quan tâm chỉ đạo tích cực bằng các hình thức, trong đó ngân hàng chính sách xã hội với trên 1000 lượt hộ được vay số tiền trên 20 tỷ đồng, Số hộ nghèo ngày càng giảm đi còn 1,26 %; Tỷ lệ người dân tham gia BHYT đạt 88%; Giáo dục 100% trẻ em trong độ tuổi được đi học, chất lượng giáo dục duy trì và phát triển, xây dựng 3/3 trường học đạt Chuẩn quốc gia; Y tế - dân số: Thực hiện tốt công tác dân số KHHGĐ, tỷ lệ phát triển dân số tự nhiên được duy trì dưới 1%; Chính sách xã hội: Triển khai đầy đủ các chính sách xã hội, chăm lo các đối tượng chính sách, thu nhập bình quân đầu người đạt 46 triệu đồng tăng 20 triệu so với 2015…

Nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ xã Quang Hưng đề ra 13 chỉ tiêu chủ yếu, trong đó có 3 chỉ tiêu về kinh tế, 6 chỉ tiêu về xã hội, 1 chỉ tiêu giáo dục, 1 chỉ tiêu về môi trường, 2 chỉ tiêu về công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị.

Phát biểu tại hội nghị phó bí thư huyện ủy An Lão Nguyễn Cao Lân, đánh giá cao nhiệm kỳ vừa qua, Đảng bộ và Nhân dân xã Quang Hưng đã nỗ lực phấn đấu, vượt qua khó khăn, đạt được các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XXIV đề ra. Phó Bí thư huyện ủy An Lão đề nghị Đảng bộ cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế toàn diện và bền vững; huy động mọi nguồn lực xây dựng xã Quang Hưng đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; chăm lo lĩnh vực văn hóa - xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân; thực hiện đồng bộ, có chất lượng công tác xây dựng Đảng; quyết tâm phấn đấu xây dựng quê hương Quang Hưng ngày càng giàu đẹp, văn minh, góp phần xây dựng  huyện An Lão ngày càng phát triển.

Đại hội Đảng bộ xã Quang Hưng lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã bầu ra Ban Chấp hành gồm 15 đồng chí; bầu Ban Thường vụ Đảng ủy, Bí thư Đảng ủy, Phó Bí thư Đảng ủy và bầu đoàn Đại biểu dự Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 8, nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 10 đồng chí. Đồng chí Phạm Văn Chiến giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy xã Quang Hưng kiêm chủ tịch Hội Đồng Nhân dân nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Trung Kiên – Phương Giang