Khai mạc Đại hội Đại biểu đảng bộ tỉnh Kiên Giang lần thứ XI nhiệm kỳ 2020-2025

08:57 16/10/2020

Sáng nay (16/10/2020), Đại hội Đại biểu đảng bộ tỉnh Kiên Giang lần thứ XI nhiệm kỳ 2020-2025 chính thức khai mạc, đồng chí Trương Hòa Bình - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ đã đến dự và chỉ đạo Hội nghị.

Đoàn chủ tịch Đại hội Đại biểu đảng bộ tỉnh Kiên Giang lần thứ XI 

Trong không khí thi đua hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, sau thời gian chuẩn bị tích cực, chu đáo với sự tập trung trí tuệ của toàn Đảng bộ; được sự chấp thuận của Bộ Chính trị; hôm nay, Đảng bộ tỉnh Kiên Giang long trọng khai mạc Đại hội đại biểu lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025. Đây là một sự kiện có ý nghĩa hết sức quan trọng trong đời sống chính trị của Đảng bộ, dân và quân tỉnh Kiên Giang.

Cùng đến dự có đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ về dự và trực tiếp chỉ đạo; đồng chí Đại tướng Lê Hồng Anh, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng; các đồng chí lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương; Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 9, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải Quân, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 4, Hải Đoàn 28 Biên phòng; các Mẹ Việt Nam anh hùng; Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân; Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới; các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ, đến dự phiên khai mạc Đại hội. 

Đồng chí Trương Hòa Bình - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng thường trực đã đến dự và chỉ đạo Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Trương Hòa Bình đánh giá: Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ tỉnh Kiên Giang đã chú trọng làm tốt công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị, đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai kịp thời, tổ chức thực hiện nghiêm túc các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; công tác đấu tranh, phòng, chống tham nhũng, lãng phí được đẩy mạnh và đạt được kết quả bước đầu, qua đó đã góp phần phòng ngừa, răn đe, hạn chế xảy ra sai phạm..

Đồng chí Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ cho rằng, những kết quả mà tỉnh Kiên Giang đạt được trong nhiệm kỳ qua rất ấn tượng, cho thấy sự nỗ lực, quyết tâm chính trị rất cao của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Kiên Giang. Tuy nhiên, đồng chí Trương Hòa Bình cũng đã chỉ ra những hạn chế, yếu kém của Đảng bộ tỉnh Kiên Giang trong nhiệm kỳ qua.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình chỉ đạo, Đảng bộ Kiên Giang cần tập trung lãnh đạo phát triển kinh tế theo chiều sâu, khai thác tốt tiềm năng, lợi thế tự nhiên, tiềm năng về nông nghiệp, kinh tế biển, du lịch để thúc đẩy phát triển kinh tế theo hướng bền vững.

Ông Nguyễn Thanh Nghị - Ủy viên Ban Chấp hành Trung Đảng, Bí thư Tỉnh ủy khóa X phát biểu tại Đại hội

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Thanh Nghị - Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang khóa X, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Kiên Giang – nhấn mạnh: “Với phương châm “Đoàn kết, Dân chủ, Đổi mới, Phát triển”, Đại hội thật sự là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, phát huy trí tuệ, sức mạnh đoàn kết của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân trong tỉnh”.

Theo đó, quân, dân và giai cấp công nhân trong tỉnh đã hướng về Đại hội bằng các phong trào thi đua yêu nước sôi nổi, rộng khắp, tập trung đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội và tích cực phòng chống dịch bệnh COVID-19, ổn định đời sống nhân dân, phấn đấu hoàn thành kế hoạch năm 2020 và cả nhiệm kỳ”.

Báo cáo Chính trị của Ban chấp hành Đảng bộ khóa X trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 có đoạn nhấn mạnh: “Hầu hết các chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm, đột phá theo nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra, cơ bản hoàn thành và vượt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội”.

Trong đó đặc biệt là các tiềm năng, thế mạnh của tỉnh được khai thác, phát huy tốt hơn. Nổi bật là kinh tế tăng trưởng nhanh và khá toàn diện. Trong đó tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân đạt 7,22%/năm. Quy mô nền kinh tế tăng mạnh, năm 1991 đạt 1.988 tỉ đồng; 47.076 tỉ đồng năm 2015, đến nay đạt 71.755 tỉ đồng, tăng gấp 1,52 lần so năm 2015..

Các đại biểu biểu quyết thông qua chương trình Đại hội

Đại hội nầy này đã đề ra phương hướng phát triển nhiệm kỳ 2020-2025 với mục tiêu “Tăng cường xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; giữ vững quốc phòng, an ninh; đổi mới, sáng tạo, khai thác tốt tiềm năng, lợi thế; duy trì là một trong những tỉnh phát triển dẫn đầu vùng Đồng bằng sông Cửu Long và trở thành tỉnh phát triển khá của cả nước vào năm 2030.

Hoàng Nam