Cuộc đời đổi thay sau nâng mũi tại Thẩm mỹ viện Gangwhoo

00:00 12/10/2020

Với những người có cơ địa “lành”, có điều kiện tài chính khá giả, việc phẫu thuật thẩm mỹ không có mấy khó khăn, trở ngại. Tuy nhiên, với những phụ nữ có cơ địa sẹo lồi hay khó “lành”, điều kiện tài chính eo hẹp thì việc đụng chạm dao kéo để làm thay đổi diện mạo được xem là 1 “ván bài” mà thắng thì ăn cả, còn ngã thì về không. Và có rất nhiều chị em phụ nữ đã “ăn cả” khi đến với Thẩm mỹ viện Gangwhoo, có được diện mạo mới tươi trẻ hơn. Và hơn hết, cuộc đời của họ từ đây bước sang một trang mới – tươi sáng hơn.

 

10 ngày sau khi nâng mũi, sửa mắt, đến Thẩm mỹ viện Gangwhoo để tái khám, chúng tôi mới có dịp trò chuyện kỹ hơn với chị Thiên Thanh, Việt kiều Hàn Quốc. Chị Thanh tỏ ra vô cùng tự hào, hạnh phúc và hãnh diện với diện mạo mới. Mũi cao, bay, mắt 2 mí rõ ràng, làn da trắng sáng, mịn màng và bầu ngực đẹp hơn trước rất nhiều.

Chị Thanh kể, năm 18 tuổi, khi còn ở Việt Nam, chị bị tai nạn giao thông khiến chiếc mũi bị dập, gãy sóng. Vốn dĩ chiếc mũi của người Việt đã thấp, nay bị tai nạn khiến hình dạng chiếc mũi của chị Thanh xấu hơn rất nhiều. Để sửa khuyết điểm, chị Thanh quyết định đến một thẩm mỹ viện tại TP.Hồ Chí Minh để chỉnh sửa. Tuy nhiên, với công nghệ thẩm mỹ cách đây gần 30 năm, trình độ tay nghề bác sĩ còn hạn chế nên chiếc mũi của chị Thanh không những không đẹp hơn mà còn bộc lộ nhiều khuyết điểm khác.

Mũi hỏng của chị Thanh trước khi đến với Thẩm mỹ viên Gangwhoo

Việc bác sĩ sử dụng sụn nhân tạo để nâng sóng mũi cho chị Thanh lúc bấy giờ không đạt được hiệu quả, sóng mũi bị tụt, để lại sẹo rất rõ trên mũi, 2 cánh mũi to, bè, đầu mũi bị tù, cụp, phong thủy không tốt.

Mang trong mình mặc cảm về chiếc mũi xấu để định cư ở Hàn Quốc, suốt gần 30 năm qua, chị Thanh không khỏi băn khoăn về khuôn mặt mình, nhất là chiếc mũi. Mặc dù có không ít hoài nghi về nền phẫu thuật thẩm mỹ nhưng chị cũng đến một số thẩm mỹ viện ở Hàn Quốc để được tư vấn nâng mũi. Tại một số thẩm mỹ viện chị đến, nhiều bác sĩ cho rằng chị không nên chỉnh sửa một lần nữa vì sẽ không cho được kết quả khả quan. Đặc biệt với cơ địa sẹo lồi và không “lành”, việc chỉnh sửa có thể khiến chị gặp một vài biến chứng.

Chị Thanh tâm sự: “Chiếc mũi xấu khiến tôi luôn tự ti, làm việc gì cũng không thuận lợi. Công việc kinh doanh buộc tôi phải tiếp xúc với nhiều khách hàng nhưng tôi không dám để cho ai nhìn thẳng vào mặt mình, bởi chỉ cần nhìn 2 phút, họ sẽ thấy ngay khuyết điểm lộ rõ trên mặt tôi. Vì thế, việc kinh doanh buôn bán với tôi cũng không thuận lợi, giao tiếp với khách hàng không đạt được kết quả như mơ”.

Chiếc mũi của chị Thanh sau khi sửa tại TMV Gangwhoo https://www.youtube.com/watch?v=7wtUK5SBR3I#action=share

Trong một lần tình cờ đọc báo, chị Thanh biết đến Thẩm mỹ viện Gangwhoo có bác sĩ chuyên khoa I phẫu thuật thẩm mỹ và tạo hình Phùng Mạnh Cường – người có bàn tay vàng đã cứu chữa hàng ngàn ca mũi hỏng, chị Thanh lóe lên tia hy vọng cuối cùng. Để kiểm chứng thông tin, chị Thanh lên mạng xã hội để tìm hiểu về các dịch vụ và kết quả mà khách hàng đã thực hiện tại Thẩm mỹ viện Gangwhoo, kết hợp thăm dò người thân ở Việt Nam về chất lượng của thẩm mỹ viện này. Khi biết chắc chắn đây là nơi có thể “cứu” mình “sống lại”, chị Thanh quyết định về Việt Nam, đặt lịch hẹn với bác sĩ Phùng Mạnh Cường.

Chia sẻ về trường hợp của chị Thanh, bác sĩ Phùng Mạnh Cường, Thẩm mỹ viện Gangwhoo cho biết, chiếc mũi của chị Thanh đã từng làm phẫu thuật và bị hỏng nên việc chỉnh sửa khó khăn hơn nhiều so với những chiếc mũi làm lần đầu tiên. Tuy nhiên, với công nghệ nâng mũi hiện đại tại Thẩm mỹ viện Gangwhoo cùng với trình độ tay nghề cao của bác sĩ, việc đem đến cho chị Thanh chiếc mũi như ý không phải quá khó.

Sau khi được tư vấn kỹ lưỡng, chị Thanh lựa chọn phương pháp nâng mũi cấu trúc- một phương pháp nâng mũi phổ biến hiện nay. Trước khi lên bàn phẫu thuật, chị Thanh được kiểm tra sức khỏe tổng quát, gây tê bằng phương pháp độc quyền gây tê plus chỉ có tại Gangwhoo. Trong hơn 1 giờ đồng hồ nâng mũi, chị Thanh không hề cảm thấy đau đớn. Ngược lại, chị có niềm tin mãnh liệt vào lần nâng mũi lần này.

Trong 10 ngày mang nẹp, chị Thanh hồi hộp không biết dáng mũi mới trông như thế nào. Đến khi tái khám, được bác sĩ tháo nẹp, chị Thanh không tin vào mắt mình bởi dáng mũi đẹp quá sức mong đợi. Đầu mũi bay, cao, hai lỗ mũi cân bằng, đạt độ phong thủy. Nhờ chiếc mũi đẹp nên điều hòa tổng thể khuôn mặt trở nên đẹp hơn. Thấy các nhân viên ở Thẩm mỹ viện Gangwhoo có cặp mắt 2 mí đẹp chuẩn Hàn, chị Thanh đã mạnh dạn chỉnh sửa cặp mắt sụp mí của mình và đạt được kết quả là cặp mắt 2 mí biết cười.

Ngoài ra, chị Thanh cũng thực hiện phun môi collagen tại Thẩm mỹ viện Gangwhoo. Dĩ nhiên, chị cũng rất hài lòng vì màu môi đẹp, không bị thâm, sưng, trong lúc xăm không đau chút nào.

“Tôi hạnh phúc vì niềm tin của mình đã đặt đúng chỗ. Gặp được bác sĩ Phùng Mạnh Cường, cuộc đời tôi đã sang một trang mới. Từ nay, tôi đã hoàn toàn tự tin, dám livestream nói chuyện với mọi người trên mạng xã hội, dám cho người khác quay phim, chụp hình, dám nhìn thẳng vào người đối diện để trò chuyện, trao đổi mà không còn bất cứ trở ngại nào. Thẩm mỹ viện Gangwhoo thật tuyệt vời!”.

Minh Khuê

(tên nhân vật thay đổi để đảm bảo tính riêng tư cho khách hàng)