Con trai GS.TS.NGND Trần Văn Huỳnh: Bộ trưởng Trần Hồng Hà

00:00 12/10/2020

GS.TS.NGND Trần Văn Huỳnh sinh năm 1934; quê ở xã Kim Lộc, huyện Can Lộc. Hà Tĩnh. Đây là xã nghèo, nức tiếng về truyền thống hiếu học. Hiện, xã này có đến 55 GS, TS đang sinh sống và công tác trên khắp mọi miền đất nước. Ðặc biệt, gia đình Nhà giáo Nhân dân, Giáo sư, Tiến sĩ Trần Văn Huỳnh  có đến 3 thế hệ đều là Tiến sĩ như: TS.Trần Hồng Sơn, TS Trần Hồng Hà, TS Trần Hồng Hải, TS Trần Hồng Thái, TS Trần Hồng Lam và cháu Trần Thị Hà Mi.

bo-truong-tran-hong-ha-chi-dao-xu-ly-nong-vu-than-nhien-giet-chet-mot-dong-song Bộ trưởng Trần Hồng Hà (ảnh st) GS.TS.NGND Trần Văn Huỳnh  từng học khoa Mỏ - Luyện kim ở Đại học Bách khoa Hà Nội, sau đó chuyển tiếp học Đại học mỏ Matxcova, Liên Xô. Về nước, ông giảng dạy tại Đại học mỏ Địa chất, qua các chức vụ: Chủ nhiệm bộ môn Khai thác Hầm lò; Trưởng khoa mỏ, Phó hiệu trưởng. Năm 1976, ông được bổ nhiệm làm Hiệu trưởng Trường Đại học Mỏ - Địa chất.Từ năm 1990 – 1995, ông làmn Tham tán Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga. Con trai ông-TS. Trần Hồng Hà, sinh năm 1963, hiện là Ủy viên Trung ương Đảng (Khóa XII), Bí thư Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường. TS Trần Hồng Hà cũng nối nghiệp cha, theo học nghề mỏ. Năm 1989, Trần Hồng Hà bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ về khoa học Mỏ tại Trường Đại học Mỏ Matxcơva, Liên Xô với đề tài luận án:"Dự đoán các thông số sơ đồ công nghệ khai thác mỏ than Việt Nam". TS. Trần Hồng Hàg từng giữ các chức vụ ở Bộ Tài nguyên và Môi trường: Cục trường Cục Bảo vệ Môi trường, Phó Tổng cục trưởng, phụ trách Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường. Ngày 10/7 2008, Thủ tướng quyết định bổ nhiệm ông Trần Hồng Hà làm Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường. Ngày 2-2-2009, ông được Ban bí thư Trung ương điều động luân chuyển về công tác tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu; tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Bà Rịa – Vũng Tàu, nhiệm kỳ 2005-2010, phụ trách công tác xây dựng tổ chức cơ sở Đảng. Ngày 09/7/2010, ông được Trung ương điều động trở lại Bộ TN&MT và được bổ nhiệm tham gia Ban Cán sự Đảng và giữ chức Thứ trưởng Bộ TN&MT. Tại Đại hội đại biểu Toàn quốc Đảng CSVN lần thứ XI tháng 1/2011, ông được bầu là Ủy viên Dự khuyết Ban chấp hành Trung ương ĐCSVN khóa XI. Tại Đại hội đại biểu Toàn quốc Đảng CSVN lần thứ XII tháng 1/2016, TS. Trần Hồng Hà trúng cử Ủy viên Ban chấp hành Trung ương ĐCSVN khóa XII. Lê Phương (Tổng hợp)