Chủ tịch Công ty Biwase Bình Dương đoạt Giải Nhất Sáng tạo Kỹ thuật Bình Dương lần thứ VIII

00:00 12/10/2020

Giải pháp giảm thất thoát nước ở Công ty cổ phần Nước - Môi trường Bình Dương”, gọi tắt là Công ty Biwase của tác giả Nguyễn Văn Thiền – Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty đã xuất sắc vượt lên 60 giải pháp sáng tạo kỹ thuật thuộc nhiều ngành nghề, lĩnh vực khoa học; đoạt ngôi vị quán quân, Giải Nhất Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Bình Dương lần thứ VIII 2017-2019 do Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Bình Dương phối hợp các sở ban ngành chuyên môn, các viện, trường đại học khu vực phía Nam tổ chức.

Từ năm 1996, Công ty Biwase được UBND tỉnh Sông Bé giao nhiệm cung cấp nước sạch phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong điều kiện khó khăn về kinh tế, kỹ thuật. Công ty Biwase do ông Nguyễn Văn Thiền làm giám đốc đã mạnh dạn kết hợp “Phát triển đường ống mới kết hợp với thay dần đường ống cũ” không còn bản đồ quản lý lại thường xuyên hỏng hóc do không đồng bộ lại quá già cỗi, yếu kém, thất thoát lớn.

 

Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương, tặng ông Nguyễn Văn Thiền về thành tích xuất sắc trong Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Bình Dương lần thứ VIII 2017-2017.

“Đã nghèo mà cứ để thất thoát lớn kéo dài thì làm sao đi lên cho được”. Từ quyết tâm đó, Biwase sẽ đã kiên trì mục tiêu “Đầu tư hạ tầng cấp thoát nước phải hướng đến lâu dài, tầm nhìn 30 đến 50 năm”. Kết hợp với không ngừng mở rộng quan hệ hợp tác, học tập kinh nghiệm, thành tựu từ các nước phát triển và ứng dụng thành tựu khoa học kỹ thuật tiên tiến vào trong quản lý, vận hành và đào tạo đội ngũ nhân sự theo hướng tự chủ.

 

Giấy khen của Trưởng Ban Tổ chức Hội thi tặng thưởng tác giả Nguyễn Văn Thiền đạt giải Nhất Hội thi

 Tỷ lệ thất thoát nước hiện tại của Biwase đạt dưới 6% dẫn đầu cả nước. Tỷ lệ thất thoát này được các chuyên gia, nhà quản lý về cung cấp nước sạch hàng đầu trong nước và quốc tế đánh giá “Tỷ lệ thất thoát nước của Biwase là thành tựu rất quan trọng của ngành cấp nước Việt Nam”. So sánh tỷ lệ thất thoát nước cho thấy “Tỷ lệ thất thoát nước của Biwase hiện tại đã dẫn đầu các nước trong khu vực và tốt hơn tỷ lệ thất nước của Nhật Bản 7%”.

 

Ông Nguyễn Văn Thiền gặp gỡ báo chí, cung cấp thông tin chiến lược đầu tư phát triển và quá trình phấn đấu giảm thất thất thoát nước của Biwase

Chia sẻ niềm vui khi nhận giải thưởng, ông Thiền cho biết: “Giảm thất thoát nước góp phần quan trọng vào mục tiêu tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên, giảm chi phí cho khách hàng là người dân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương và tăng lợi nhuận cho công ty, tăng thu nhập ổn định cho cán bộ công nhân viên, người lao động”.

Cùng với ngôi vị quán quân tại hội thi, Công ty Biwase còn nhận tiếp nhiều giải thưởng quan trọng khác như:  “Giải pháp qủan lý vận hành mạng lưới cấp” – Giải Nhì – tác giả Đỗ Hữu Hậu; Giải pháp tối ưu hóa chu kỳ xử lý bể ASBR, tiết kiệm năng lượng, giảm mùi hôi trong xử lý nước thải” – Tác giả Trần Thanh Toàn, Trần Thanh Duy; “Chế tạo sàng phân loại 2 tần số 1 tầng lưới trong phân loại, xử lý chất thải”, tác giả Mai Văn Hoàng, Trương Tấn Thuận...

Ông Nguyễn Xuân Ngàn, Phó Chủ tịch thường trực Liên Hiệp Hội Khoa học Kỹ thuật tỉnh Bình Dương, Trưởng Ban Tổ chức Hội thi cho biết: Sau 2 năm phát động, Ban tổ chức đã nhận được 60 giải pháp sáng tạo kỹ thuật trên nhiều lĩnh vực. Kết quả có 32 giải pháp đạt giải. Các sáng kiến, giải pháp sáng tạo tham gia hội thi trên nhiều lĩnh vực có tính ứng dụng cao, rộng rãi, dễ dàng, chi phí thấp, đáp ứng nhu cầu thiết thực vào đời sống, sản xuất, nâng cao chất lượng cuộc sống của con người. Góp phần vào sự phát triển bền vững của cộng đồng và sự phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bình Dương, thực hiện Công nghiệp hóa – Hiện đại hóa đất nước.

Duy Chí