Chiến lược Vốn và tài chính doanh nghiệp trong trạng thái bình thường mới

00:00 12/10/2020

Sáng 17/9, tại Hà Nội, Công ty VERCO tổ chức lễ ra mắt khóa huấn luyện: “Capital & Financial Strategy In the New-normal – Chiến lược Vốn và tài chính doanh nghiệp trong trạng thái bình thường mới” với mục tiêu chuyển hóa lợi thế từ hiệp định EVFTA & CPTPP, đưa doanh nghiệp Việt dẫn đầu chuỗi cung ứng.

Cắt băng ra mắt khóa huấn luyện “Capital & Financial Strategy In the New-normal - Chiến lược Vốn và Tài chính Doanh nghiệp trong trạng thái Bình Thường Mới” 

Với tình hình dịch bệnh COVID-19 đã ảnh hưởng lớn đến tình hình kinh tế, thương mại Việt Nam trong thời gian qua, các doanh nghiệp nỗ lực xoay xở để có dòng tiền nhằm vượt qua khó khăn, thách thức. Về mặt quản trị doanh nghiệp, có các khung lý thuyết chung để xử lý những vấn đề trong khủng hoảng, nhưng như nhiều dẫn chứng trong các nghiên cứu, giai đoạn dịch bệnh Covid-19 rất khác nên các giải pháp xử lý cũng đa dạng và nhìn trên tổng thể rộng hơn.

Một số giải pháp chính là đảm bảo các khung quản trị rủi ro trong chuỗi cung ứng; đảm bảo các nguồn vốn tài trợ hiện hữu; tập trung vào chu kỳ tiền mặt hơn bất cứ thời điểm nào, trong đó việc kiểm soát tồn kho trở nên khó khăn hơn, rà soát lại sát sao hơn các điều khoản trong khoản phải trả và phải thu; hoạch định lại các kế hoạch đầu tư theo thứ tự ưu tiên; cắt giảm các chi phí cố định và thay thế bằng các chi phí biến đổi; tư duy trên toàn chuỗi giá trị là thiết yếu hơn bao giờ hết. Thực tế, các nhóm giải pháp này ít nhiều đã thể hiện qua các nhóm ngành trong giai đoạn vừa qua, ở cả dạng chủ động và bị động.

Ông Nguyễn Kim Hùng -  Chủ tịch tập đoàn Kim Nam

Trong bối cảnh đó, Hiệp định EVFTA khi được đưa vào thực thi sẽ giúp tạo thêm động lực cho các doanh nghiệp Việt Nam phục hồi và phát triển hoạt động kinh doanh của mình. Với EVFTA, doanh nghiệp Việt Nam sẽ có cơ hội tiếp cận thị trường 508 triệu dân cùng tổng sản phẩm nội địa (GDP) lên đến hơn 18.000 tỷ USD với mức thuế bằng 0 ngay từ thời điểm Hiệp định có hiệu lực cho hơn 85% số dòng thuế.

Với CPTPP, theo nghiên cứu chính thức của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, xuất khẩu của Việt Nam có thể sẽ tăng thêm 4,04% đến năm 2035; đối với các ngành, CPTPP có thể tạo ra mức tăng trưởng bình quân từ 4% - 5% và mức tăng xuất khẩu có thể đạt từ 8,7% - 9,6%; giúp tổng số việc làm tăng bình quân mỗi năm khoảng 20.000 - 26.000 lao động. Ngoài ra, các doanh nghiệp còn có thể tham gia các chuỗi cung ứng mới thay thế cho các chuỗi cung ứng truyền thống vốn đang bị đứt đoạn hoặc đình trệ do dịch Covid-19, đồng thời mở rộng và đa dạng hóa hơn thị trường xuất nhập khẩu, giảm sự lệ thuộc vào một nhóm thị trường nhất định.

Để chuyển hóa lợi thế từ hiệp định EVFTA & CPTPP đưa doanh nghiệp Việt dẫn đầu chuỗi cung ứng, huy động vốn và quản trị nguồn vốn sẽ là 2 trong những thách thức lớn đối với Doanh nghiệp Việt Nam thời 4.0, doanh nghiệp thực sự cần nỗ lực chuyển đổi để có thể thâm nhập vào thị trường “rất khó tính” nhưng đầy tiềm năng này. Công ty VERCO tổ chức lễ ra mắt khóa huấn luyện: “Capital & Financial Strategy In the New-normal – Chiến lược Vốn và tài chính doanh nghiệp trong trạng thái bình thường mới” với mục tiêu chuyển hóa lợi thế từ hiệp định EVFTA & CPTPP, đưa doanh nghiệp Việt dẫn đầu chuỗi cung ứng. 

 Bà Phạm Thị Thu Hiền - Giám đốc vận hành Công ty Verco 

Phát biểu tại lễ ra mắt khóa huấn luyện, Bà Phạm Thị Thu Hiền - Giám đốc vận hành Công ty Verco cho biết: Đại dịch COVID-19 đã gây ra những ảnh hưởng rất lớn đến nền kinh tế, thương mại của Việt Nam, khiến hàng loại các doanh nghiệp khốn đốn. Nhưng tin vui, là hiện nay, tình hình dịch bệnh tại Việt Nam đã và đang được kiểm soát tốt. Các doanh nghiệp đã có thể phần nào yên tâm, tập trung vào phục hồi và phát triển trở lại. Tuy nhiên, đâu mới là cơ hội, là hướng đi cho các doanh nghiệp Việt trong thời điểm này.  Với khóa học này, các học viên sẽ có được những kiến thức chuyên sâu về chiến lược nguồn vốn cũng như cách quản lý, vận hành, sử dụng nguồn tài chính của doanh nghiệp mình một cách hiệu quả nhất. 

Cũng tại lễ ra mắt khóa huấn luyện, ông Nguyễn Kim Hùng -  Chủ tịch tập đoàn Kim Nam cho biết: Bài toán dòng tiền ở giai đoạn hiện tại được nhìn nhận ngày càng thực tế và sát sao hơn. Trong giai đoạn nền kinh tế bình thường, doanh nghiệp ít chú ý tới các mối quan hệ trong chuỗi cung ứng, mà thường tập trung vào khâu thị trường trong giai đoạn thuận lợi và họ cũng ít chú ý tới các chi phí chìm (bao gồm chi phi cơ hội của vốn). Vì vậy, trong giai đoạn khó khăn như đại dịch Covid-19 đã bộc lộ các yếu kém, buộc doanh nghiệp phải tái cấu trúc.Với phương châm “Nâng tầm doanh nghiệp Việt”, VERCO muốn góp sức của mình cùng giải quyết những vấn đề của doanh nghiệp trong nước đang gặp phải, giúp tối ưu hóa nguồn lực và vươn tầm quốc tế. Khóa huấn luyện “Capital & Financial Strategy In the New-normal - Chiến lược Vốn và Tài chính Doanh nghiệp trong trạng thái Bình Thường Mới” sẽ khác so với các khóa huấn luyện trước đây bởi chương trình này sẽ có sự đồng hành của hai cơ quan quản lý nhà nước là Bộ Công thương và Bộ Khoa học và Công nghệ..

Ảnh toàn cảnh

Khóa huấn luyện sẽ giúp các doanh nghiệp, nhà đầu tư chuyển hoá hiệu quả nhất cơ hội từ hiệp định thế hệ mới EVFTA (xoá bỏ 99% dòng thuế nhập khẩu vào EU, GDP tăng thêm ở mức bình quân từ 2,18% đến 3,25%, cơ hội cho từng nhóm ngành...) Đưa ra các phương án giúp doanh nghiệp xóa bỏ rào cản: Thay đổi để chống xâm nhập nội địa; Giải pháp để huy động vốn trong nước và toàn cầu. Gia tăng giá trị hàng hóa cho sản phẩm giá trị việt đến trực tiếp tay người tiêu dùng của thị trường khó tính. Đặc biệt gia nhập chuỗi giá trị quốc tế thông qua: B2B Marketplace: sàn thương mại điện tử quốc tế dành riêng cho Hiệp định EVFTA; Mở cửa thị trường hàng hóa; đưa thương hiệu việt thành công trên thị trường quốc tế; Chương trình của Hiệp hội Doanh nghiệp (thông qua các chương trình hội nghị, hoạt xúc tiến thương mại Online và offline của Cơ quan Ban ngành,...)Tư duy số 4.0: huy động nguồn lực phù hợp phát triển doanh nghiệp số và chuyển đổi số theo quyết định 749 và 845 của Thủ tướng Chính phủ; Tận dụng “đòn bẩy”, Sở hữu kiến thức về M&A để đa dạng hoá sản phẩm và chiếm lĩnh thị trường, đặc biệt trong thời buổi “cá nhanh thắng cá chậm"; Chuyển đổi doanh nghiệp thành tập đoàn; hoạch định và thực thi chiến lược quản trị tài chính theo mô hình Holdings (khai thác lợi ích về thuế, kiểm soát vốn sở hữu, giảm thiểu rủi ro)...

Một số hình ảnh tại lễ ra mắt khóa huấn luyện “Capital & Financial Strategy In the New-normal - Chiến lược Vốn và Tài chính Doanh nghiệp trong trạng thái Bình Thường Mới” 

 

Nội dung khóa huấn luyện

Phần 1: Tổng quan tư duy về vốn

Cơ chế vận hành của thị trường vốn sơ cấp và thứ cấp (Thị trường vốn và thị trường tiền tệ) Cơ hội thách thức cho doanh nghiệp khi gia nhập các hiệp định FTA 6 giai đoạn phát triển tất yếu của doanh nghiệp Ứng với mỗi giai đoạn cần xây dựng cấu trúc vốn như thế nào Ứng với mỗi cấu trúc vốn nên sử dụng nguồn vốn nào cho hiệu quả

Phần 2: Hoạch định và triển khai Chiến lược vốn Chiến Lược Cổ Đông (Vốn Chủ Sở Hữu)

Bệ phóng doanh thu (Hệ số đòn bẩy) Chuỗi giá trị toàn cầu tỷ đô (Huy động vốn toàn cầu) Mua bán Sáp nhập (xác thối bán rất đắt cho bầy kền kền) Capital Sharing Economy 4.0 (P2P Lending, Crowdfunding)

Phần 3: Quản trị vốn hiệu quả

Quản trị và sử dụng nguồn vốn tối ưu theo các chỉ số để thoát khỏi cảnh “khổ chủ” Phương pháp đầu tư tài sản hàng chục tỷ đồng mà không lo bị GÃY dòng tiền

Phần 4: VERCO Luxury Community - ACTION

Cùng cộng đồng doanh nhân VERCO hành động

Phần 5: Bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ trong thời kì hội nhập

Ý nghĩa của việc đăng ký bảo hộ quyền SHTT ở trong và ngoài nước Đăng ký xác lập quyền SHTT ở trong nước Đăng ký xác lập quyền SHTT ở nước ngoài thông qua các hệ thống đăng ký quốc tế Những điểm cần lưu ý khi đăng ký quyền SHTT ở nước ngoài.

Gia Ly