Bộ đội BP Lạng Sơn: Lực lượng nòng cốt trong công tác phòng chống gian lận thương mại KV biên giới

09:28 26/10/2020

Thời gian qua, Đồn Biên phòng (ĐBP)Tân Thanh và ĐBP Cửa khẩu Hữu Nghị được đánh giá là hai đơn vị luôn làm tốt công tác tuyên truyền, đấu tranh trấn áp tội phạm, tuần tra kiểm soát biên giới, giữ gìn an ninh trật tự, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia. Bên cạnh đó, những thành tích mà lực lượng này đạt được cũng đã khẳng định đây là lực lượng nòng cốt trong công tác phòng chống buôn lậu và gian lận thương mại.

 Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng thăm hỏi, động viên các lực lượng chốt chặn trên biên giới (Ảnh: Thái Thuần – TTXVN)

ĐBP Tân Thanh có trọng trách quản lý, bảo vệ hơn 13km đường biên giới, phụ trách địa bàn hai xã Tân Thanh và Tân Mỹ (huyện Văn Lãng).Trao đổi với phóng viên Doanhnghiephoinhap.vn, Thiếu tá - Chính trị viên Đào Công Ngọc cho biết: “Đơn vị thường xuyên phối hợp với chính quyền hai xã nhằm có được hiệu quả cao nhất trong công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho nhân dân và phòng ngừa tội phạm. Đặc biệt, thời gian qua đơn vị tập trung tuyên truyền, vận động người dân thực hiện nghiêm chỉnh việc phòng, chống dịch Covid-19; chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; Nghị định 34 về quản lý biên giới, bảo vệ biên giới và cửa khẩu trên đất liền giữa Việt Nam – Trung Quốc. Cùng với đó, các biện pháp nhằm phòng, chống tội phạm, ngăn chặn xuất – nhập cảnh trái phép cũng được Ban chỉ huy hết sức quan tâm, chú trọng”.

Ban chỉ huy cùng toàn thể cán bộ, chiến sĩ ĐBP Tân Thanh luôn chủ động làm tốt công tác tham mưu, phối hợp với chính quyền, đoàn thể cơ sở đẩy mạnh phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc”. Các hoạt động như tuyên truyền bằng hệ thống loa truyền thanh, loa di động và phát 7.300 tờ rơi thường xuyên diễn ra. Điều này góp phần nâng cao ý thức, nhận thức trong nhân dân. 

Đồng thời, đơn vị tích cực triển khai các biện pháp công tác biên phòng. Đặc biệt, đơn vị đã thành lập, duy trì 20 lán chốt chặn trên biên giới 24/24 giờ và 5 tổ cơ động tuần tra, kiểm soát, ngăn chặn xuất – nhập cảnh trái phép.

Phó Đồn trưởng nghiệp vụ - Thiếu tá Trương Tuấn Giang thông tin với phóng viên, đơn vị đã tăng cường lực lượng trinh sát đi sâu bám nắm địa bàn, hiệp đồng chặt chẽ với các lực lượng chức năng khác để chủ động nắm tình hình của các đối tượng nghi vấn, có biểu hiện hoạt động phạm pháp ở khu vực biên giới. Qua đó, ĐBP Tân Thanh đã thu được nhiều thông tin có giá trị liên quan đến hoạt động của các loại tội phạm, đặc biệt là các vụ xuất – nhập cảnh trái phép và các tụ điểm mua, bán, sử dụng trái phép chất ma túy.

Kết quả của sự quyết tâm giữ vững ANTT địa bàn đã đem lại những thành tích đáng kể. Cụ thể, từ đầu năm đến nay, ĐBP Tân Thanh đã chủ trì và phối hợp bắt giữ, xử lý tổng số 16 vụ việc/18 đối tượng trong đó khởi tố 7/7 đối tượng ma tuý, thu giữ 5,328 gam heroin; bắt 2 vụ buôn bán pháo nổ với 2 đối tượng; xử lý vi phạm hành chính 8 vụ/10 đối tượng, thu nộp ngân sách nhà nước 26.000.000 triệu đồng;

Đơn vị đã phối hợp với Phòng An ninh điều tra (Công an tỉnh Lạng Sơn) bắt 3 vụ/4 đối tượng tổ chức cho người khác xuất – nhập cảnh trái phép; bắt, hoàn chỉnh hồ sơ và bàn giao cho Phòng trinh sát và Phòng PCMT&TP (thuộc BCH Biên phòng tỉnh) xử lý;

Cùng đó, ĐBP Tân Thanh cũng đã bắt 35 vụ hàng hoá vô chủ nhập lậu từ Trung Quốc vào Việt Nam trong đó 20 vụ gồm các loại kính, ví, thuốc vacxin tiêm gà, vịt; bắt 8 vụ/3.330kg nầm lợn; bắt 7 vụ xuất lậu khẩu trang và găng tay y tế có giá trị trên 1 tỷ đồng.

Trong một diễn biến khác, ĐBP Cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị có nhiệm vụ quản lý, bảo vệ đường biên, mốc giới dài gần 4km và phụ trách địa bàn thị trấn Đồng Đăng (huyện Cao Lộc). Với mục tiêu xây dựng đơn vị mẫu mực trong công tác quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, giữ vững an ninh biên giới quốc gia, nhiều năm qua, tại ĐBP Cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị, phong trào “Thi đua Quyết thắng” luôn được Đảng ủy, Ban Chỉ huy lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả.

 Nhiều năm qua, tại ĐBP Cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị phong trào “Thi đua Quyết thắng” luôn được Đảng ủy, Ban Chỉ huy lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả

Bí thư Đảng ủy, Chính trị viên ĐBP Cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị - Trung tá Vi Văn Cẩn, cho biết, đơn vị thường xuyên tổ chức tuần tra, quan sát, bảo vệ biên giới; phối hợp với chính quyền thị trấn Đồng Đăng phát động phong trào quần chúng tham gia tố giác tội phạm; tuyên truyền, vận động các gia đình có đất canh tác giáp biên phối hợp với BĐBP quản lý, bảo vệ đường biên, cột mốc.

Từ đầu năm đến nay, với sự hăng hái tham gia của trên 300 lượt cán bộ, chiến sĩ, dân quân và nhân dân, ĐBP Cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị đã tổ chức tuần tra biên giới kết hợp phát quang thông tầm nhìn biên giới 31 lần. Qua đó, đơn vị đã phát hiện, bắt và xử phạt hành chính 9/26 trường hợp, nộp ngân sách nhà nước 44.400.000 đồng; bắt 4 vụ hàng hoá vô chủ trong đó có 2 vụ/650kg nầm lợn và 2 vụ/130kg pháo nổ; 1 vụ/ 1 đối tượng có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy với tang vật 0,323gam heroin; 

Về hoạt động quản lý xuất – nhập cảnh và phương tiện, tại Trạm Ga, tàu khách liên vận quốc tế (Nam ninh – Gia Lâm) có 70 chuyến/1.462 người và phương tiện (trong đó có 1.102 hộ chiếu công vụ, 360 thẻ người và phương tiện); hành khách xuất – nhập cảnh có 4680 lượt; tàu hàng xuất – nhập cảnh có 930 chuyến.

Tại Trạm Hữu Nghị, thực hiện thủ tục nhập cảnh 316.895 lượt, xuất cảnh 315.891 lượt; xuất cảnh 45.886 lượt xe, nhập cảnh 94.410 lượt xe.

Đặc biệt, từ tháng 2/2020 đến nay, đơn vị đã triển khai, tổ chức duy trì 21 lán, trại chốt chặn trên biên giới; chú trọng ngăn chặn xuất - nhập cảnh trái phép nhằm thực hiện triệt để nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid – 19. Đơn vị cũng đã tổ chức thu dung, đưa đi cách ly theo quy định 5.565 người.

 Vượt lên mọi khó khăn, các cán bộ chiến sĩ luôn bám chốt thực hiện tốt công tác ngăn chặn xuất – nhập cảnh trái phép nhằm thực hiện triệt để nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid – 19

Được biết, qua thực hiện phong trào thi đua 8 tháng đầu năm 2020, ĐBP Cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị đã có 3 lượt tập thể, 3 lượt cá nhân được Chủ tịch UBND tỉnh, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tặng Bằng khen; 7 lượt tập thể, 9 lượt cá nhân được Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Chủ tịch UBND huyện Cao Lộc tặng Giấy khen.

Toàn Thắng – Trần Linh