Bệnh viện Răng Hàm Mặt TP.HCM phối hợp “Cùng P/S bảo vệ nụ cười Việt Nam”

00:00 12/10/2020

Nhằm hưởng ứng ngày sức khỏe răng miệng thế giới (20/3/2019) và tăng cường công tác tuyên truyền, chăm sóc sức khỏe răng miệng cho gia đình, Bệnh viện Răng Hàm Mặt TP.HCM phối hợp với Nhãn hàng kem đánh răng P/S tổ chức tháng chào mừng với thông điệp "Hãy nói A: Hành động cho sức khỏe răng miệng"

Theo kết quả điều tra sức khỏe răng miệng quốc gia năm 2001 đối với trẻ em 6 tuổi, 83,7% trẻ em Việt Nam bị sâu răng sữa ảnh hưởng đến cuộc sống của trẻ tại trường như việc nghỉ học hay khả năng tự tin giao tiếp… Do vậy, công tác tuyên truyền, khuyến khích xây dựng những thói quen tốt cho trẻ trong việc bảo vệ sức khỏe răng miệng như chải răng buổi sáng và tối mỗi ngày thông qua các hoạt động khám, tư vấn miễn phí và giáo dục nha học đường.

Thạc sĩ, bác sĩ CK II, Giám đốc Bệnh viện Răng Hàm Mặt TP.HCM, Nguyễn Đức Minh, phát biểu tại buổi lễ

Thạc sĩ, bác sĩ CK II, Giám đốc Bệnh viện Răng Hàm Mặt TP.HCM, Nguyễn Đức Minh, phát biểu tại buổi lễ “Với mục tiêu tiếp cận và lan tỏa thông điệp đó đến nhiều người hơn, năm nay, Bệnh viện sẽ tổ chức khám miễn phí cho 400 đến 500 người/ 1 ngày và có quà tặng cho bệnh nhân. Đặc biệt ưu tiên cho các cụ già và các em nhỏ, trong liên tiếp 3 ngày 20, 21 và 22/03/2019 (từ 7h30 đến 17h00) tại Bệnh viện Răng Hàm Mặt TP.HCM, số 263-265 Trần Hưng Đạo, Quận 1, TP.HCM. 

Sáng nay, Lễ Khai mạc Hưởng ứng ngày sức khỏe răng miệng thế giới đã diễn ra từ 08h00 - 08h30, tại bệnh bệnh viện Răng Hàm Mặt TP.HCM với diễn văn khai mạc, phát động chương trình và tiết mục đồng diễn “Nhớ đánh răng sáng tối nha” của 50 bé thiếu nhi để truyền tải thông điệp chương trình một cách dễ thương và dễ nhớ qua đồng diễn.

Tiết mục đồng diễn “Nhớ đánh răng sáng tối nha” của 50 thiếu nhi

Sau Lễ Khai mạc, 400 em được trò chuyện về cách chăm sóc, bảo vệ  răng cùng với Thạc sĩ, bác sĩ CK II, Giám đốc Bệnh viện Răng Hàm Mặt TP.HCM, Nguyễn Đức Minh. Bên cạnh đó, nhằm cung cấp thông tin và hướng dẫn trẻ em cũng như các cụ cao tuổi cách chăm sóc răng miệng hợp lý, chương trình tổ chức 2 hội thảo vào ngày 20/3/2019 với quy mô lên đến 400 người.

Đây là chương trình được tổ chức hằng năm nhằm hưởng ứng ngày sức khỏe răng miệng thế giới 20/03 với sự đồng hành và tài trợ của nhãn hàng kem đánh răng P/S thuộc Công ty TNHH Quốc tế Unilever Việt Nam.

400 em được trò chuyện về cách chăm sóc, bảo vệ  răng cùng với Thạc sĩ, bác sĩ CK II, Giám đốc Bệnh viện Răng Hàm Mặt TP.HCM, Nguyễn Đức Minh

 Bệnh viện Răng Hàm Mặt TP.HCM là bệnh viện chuyên khoa đầu ngành về răng hàm mặt của TP. Hồ Chí Minh, nhiều năm qua đã khẳng định được vị thế của mình, sánh ngang tầm với các nước trong khu vực.

Hiện bệnh viện đã và đang triển khai các dịch vụ kỹ thuật cao như: điều trị nha khoa dưới gây mê thích ứng cho bệnh nhân trẻ em và người lớn nhạy cảm, sợ sệt, mắc các bệnh nội khoa (Tiểu đường, tim mạch, huyết áp, tai biến mạch máu não).

Cấy Ghép Implant với máy Cone Beam CT Scan giúp khám, lập kế hoạch điều trị chính xác, Bệnh viện thực hiện đầy đủ các trường hợp cấy ghép Implant từ dễ đến phức tạp dưới gây tê hoặc gây mê.

Tạo hình thẩm mỹ với những kỹ thuật tạo hình như tạo hình khuôn mặt trái xoan, hạ thấp gò má cao, tạo hình cằm chẻ, môi chẻ, căng da mặt, tạo má lúm đồng tiền, xóa tàn nhang, nốt ruồi, cắt mí mắt, nâng mũi... cắt xương hàm trên, xương hàm dưới điều trị những trường hợp hô - móm trầm trọng mà chỉnh nha bằng mắc cài không đem lại kết quả.

Đặc biệt, một trong những thế mạnh của bệnh viện là điều trị nha khoa thẩm mỹ (Chỉnh hình răng mặt, phục hình răng sứ, trám thẩm mỹ...), các loại hình đặc biệt như hôi miệng, ngủ ngáy, đau khớp thái dương hàm...

Với phương châm “An toàn người bệnh là hoạt động ưu tiên hàng đầu”, bệnh viện mong muốn mang đến cho bệnh nhân sự phục vụ, chăm sóc tốt nhất. Để người bệnh thật sự an tâm khi chăm sóc và điều trị tại bệnh viện, ngoài cơ sở vật chất và trang thiết bị ngày càng được đầu tư nâng cấp, chất lượng khám và điều trị ngày càng tốt hơn. Bệnh viện luôn mong muốn mang đến những tiến bộ cũng như tiêu chuẩn điều trị tốt nhất người dân. Để điều này có thể thành hiện thực thì Bệnh viện cần sự hỗ trợ, động viên, giúp đỡ, tạo điều kiện từ các cấp quản lý, cũng như các cơ quan, tổ chức vì sức khỏe toàn diện cho nhân dân Việt Nam trong tương lai.

Ngọc Thiện