Bế mạc Đại hội Đảng bộ tỉnh Bến Tre lần thứ XI

15:30 16/10/2020

Chiều 16-10, Đại hội Đảng bộ tỉnh Bến Tre lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 đã diễn ra phiên bế mạc. Qua đó, đặt ra các nhiệm vụ để phát triển kinh tế xã hội của tỉnh sánh ngang với khu vực và cả nước trong nhiệm kỳ mới.

Bế mạc Đại hội Đảng bộ tỉnh Bến Tre lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025

Trên cơ sở báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm của Ban chấp hành khóa X, Đại hội đã rút ra những bài học kinh nghiệm trong 5 năm thực hiện nghị quyết đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2015-2020. 

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bến Tre lần thứ XI tiếp tục chặng đường phát triển với những yêu cầu mới về tầm nhìn. Tuy tỉnh còn gặp nhiều khó khăn bởi những thách thức cũ vẫn còn nghiêm trọng hơn, đồng thời phải đối diện với những thách thức như hạn mặn, dịch bệnh, an ninh phi truyền thống. 

Đại hội cũng đã nhất trí thông qua Nghị quyết về phương hướng nhiệm vụ, mục tiêu của nhiệm kỳ mới 2020-2025 với 14 nhóm nhiệm vụ - giải pháp, trong đó xác định 5 nhiệm vụ trọng tâm và nhấn mạnh 3 nhiệm vụ đột phá. 

Đặc biệt, Đại hội đã đặt nền móng và xây dựng tầm nhìn chiến lược đến năm 2045 và kế hoạch hành động nhằm sớm đưa Bến Tre thoát khỏi tụt hậu, vươn lên thành địa phương có mức phát triển khá trong khu vực và cả nước đến năm 2025.

Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ mới gồm 49 đồng chí để gánh vác trọng trách mà Đảng bộ và Nhân dân giao phó và bầu Đoàn Đại biểu đi dự Đại hội toàn quốc gồm 18 đại biểu chính thức và 3 đại biểu dự khuyết, đại diện cho trí tuệ và tâm huyết của Đảng bộ và Nhân dân tỉnh nhà.

Đồng chí Nguyễn Minh Triết, nguyên Uỷ viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam đến dự và bắt tay các đại biểu tại Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020- 2025.

Kết thúc Đại hội, Đảng bộ và Nhân dân tỉnh Bến Tre quyết tâm phát huy phong trào thi đua Đồng khởi mới, phấn đấu thực hiện  Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ tỉnh đã đề ra.

Theo đó, tập trung vào “ba mũi” gồm phát triển công nghiệp chủ lực của tỉnh, phát triển cộng đồng doanh nghiệp tỉnh ngày càng lớn mạnh và phát triển kết cấu hạ tầng giao thông, thủy lợi, đô thị, công nghệ số…

Mười một công trình tỉnh sẽ tập trung thực hiện để đánh dấu bước đột phá mới trong nhiệm kỳ 2020 - 2025 là (1) Xây dựng hoàn thành cầu Rạch Miễu 2; (2) Hoàn thành cơ bản hệ thống thủy lợi, cấp nước chính trên địa bàn tỉnh; (3) Triển khai ít nhất 500ha các dự án đô thị thành phố Bến Tre và các huyện; (4) Phát triển 4.000 ha nuôi tôm biển công nghệ cao; (5) Triển khai các dự án điện gió, có ít nhất 1500MW đưa vào khai thác; chuẩn bị các điều kiện triển khai dự án điện khí; (6) Xây dựng tuyến động lực ven biển (giai đoạn 1); (7) Phát triển mới 5.000 doanh nghiệp; xây dựng 100 doanh nghiệp dẫn đầu; (8) Thành lập Đại học Bến Tre thuộc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh; (9) Xây dựng làng văn hóa du lịch Chợ Lách; (10) Xây dựng Trung tâm cây giống, hoa kiểng Chợ Lách; (11) hoàn thành, lấp đầy Khu Công nghiệp Phú Thuận và mỗi huyện 01 cụm công nghiệp (ít nhất 70 ha/cụm).

Trong 5 năm tới, tỉnh tập trung xây dựng thành phố 5 thông minh “chiếu sáng thông minh; kiểm soát an ninh trật tự, an toàn giao thông thông minh; kiểm soát ô nhiễm môi trường thông minh; y tế, giáo dục thông minh; cung cấp dịch vụ công thông minh”. 

Song song đó, Bến Tre cũng sẽ xây dựng chính quyền đô thị, ứng dụng chính quyền điện tử để nâng cao tính chuyên nghiệp và chất lượng của nền hành chính phục vụ người dân.

350 đại biểu, đại diện cho 56.838 đảng viên của 13 đảng bộ trực thuộc trên toàn tỉnh Bến Tre tham dự Đại hội Đảng bộ tỉnh Bến Tre lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025.

Trong nhiệm kỳ mới, Đảng bộ tỉnh Bến Tre quyết tâm khơi dậy toàn diện nội lực của thành phố. Bên cạnh đó, tỉnh cũng đón nhận và phát huy các nguồn lực bên ngoài để phát triển nhanh, bền vững, sánh vai cùng khu vực và cả nước.

 Minh Tuấn - Huyền My