Bất động sản rải khắp Mỹ của tỷ phú công nghệ Larry Ellison

00:00 12/10/2020

Larry Ellison mua nhiều bất động sản trị giá hàng chục triệu USD, sau đó cải tạo thành khách sạn, bảo tàng, nhà hàng.

Theo Bloomberg  Billionaires Index, nhà sáng lập tập đoàn công nghệ Oracle, Larry Ellison hiện là người giàu thứ 7 thế giới với tài sản ròng trị giá hơn 61,3 tỷ USD. Ông vốn nổi tiếng là một trong những người sở hữu nhiều bất động sản tư nhân nhất nước Mỹ. Năm 2012, khi được hỏi tại sao ông lại mua nhiều nhà đến mức không bao giờ ở hết như vậy, ông trả lời rằng đó là do tình yêu nghệ thuật của ông. Một số ngôi nhà ông mua đã được chuyển đổi nó thành các bảo tàng nghệ thuật.

Theo Bloomberg Billionaires Index, nhà sáng lập tập đoàn công nghệ Oracle, Larry Ellison, hiện giàu thứ 7 thế giới với tài sản ròng trị giá hơn 61,3 tỷ USD. Trước khi thành công, Larry Ellison đã trải những năm tháng tuổi thơ vất vả, thiếu thốn tình cảm của bố. Ông tự học kỹ năng về máy tính và lập trình, sau đó cùng một số người bạn thành lập công ty phát triển phần mềm Oracle năm 1997. Hiện ông là một trong những doanh nhân ảnh hưởng nhất giới công nghệ. Ngoài ra, ông còn nổi tiếng là người sở hữu nhiều bất động sản có giá trị khắp nước Mỹ và Nhật. Năm 2012, khi được hỏi tại sao mua nhiều bất động sản đến vậy, Ellison trả lời là do tình yêu nghệ thuật, ông đã biến một số ngôi nhà của mình thành bảo tàng. Dưới đây là danh mục bất động sản thuộc sở hữu của tỷ phú Ellison, theo Business Insider.

Năm 1988, Ellison đã mua căn nhà trị giá 3,9 triệu USD trong khu phố dành cho giới tỷ phú tại San Francisco. Ngôi nhà rộng 930m2, có bốn tầng và năm phòng ngủ, được thiết kế bởi kiến trúc sư William Wurster. 

Năm 1988, Ellison mua căn nhà trị giá 3,9 triệu USD trong khu phố dành cho giới tỷ phú tại San Francisco. Ngôi nhà rộng 930 m2, có bốn tầng và 5 phòng ngủ, được thiết kế bởi kiến trúc sư William Wurster. 

Năm 1995 Ellison đã mua một bất động sản rộng hơn 9 hecta ở thị trấn Woodside, bang California với giá 12 triệu USD. Sau đó ông mất thêm 9 năm cùng 200 triệu USD để thiết kế và xây dựng nơi ở của mình theo mô phỏng cung điện hoàng gia Nhật Bản thế kỷ 16. 

Năm 1995, Ellison tậu một bất động sản rộng hơn 9 ha ở thị trấn Woodside, bang California, với giá 12 triệu USD. Sau đó, ông mất thêm 9 năm cùng 200 triệu USD để thiết kế và xây dựng nơi ở của mình theo mô phỏng cung điện hoàng gia Nhật Bản thế kỷ 16. 

Năm 2015, Ellison chi 71,6 triệu USD để mua khách sạn Epiphany ở thành phố Palo Alto, Mỹ. Khách sạn này hiện đang được cải tạo và dự kiến sẽ mở cửa vào năm 2020

Năm 2015, Ellison chi 71,6 triệu USD mua khách sạn Epiphany ở thành phố Palo Alto, Mỹ. Khách sạn này hiện được cải tạo và dự kiến mở cửa vào năm 2020 với 73 phòng, giá thuê dự kiến khoảng 600 - 900 USD/đêm. 

Tỷ phú công nghệ này sở hữu tới hai chục bất động sản ở thành phố biển Malibu, California, trong đó có ít nhất 10 bất động sản trên bãi biển tỷ phú Carbon. Tổng số tiền ông chi ra để sở hữu các bất động sản ở Malibu ước tính khoảng 200-250 triệu USD. 

Ellison sở hữu tới 20 bất động sản ở thành phố biển Malibu, California. Tổng số tiền ông chi ra để có các khối tài sản này ước tính 200 - 250 triệu USD.

Năm 2004, Ellison tiếp tục chi 17,6 triệu USD mua một bất động sản tại Carbon Beach và một chuỗi nhà hàng Nhật Bản sang trọng. 

Năm 2004, Ellison tiếp tục bỏ ra 17,6 triệu USD mua một bất động sản tại Carbon Beach và chuỗi nhà hàng Nhật Bản sang trọng. 

Năm 2007, Ellison đã mua khách sạn Casa Malibu Inn bên bờ biển Malibu với giá 20 triệu USD, sau đó ông cải tạo thành một khách sạn phong cách Nhật với tên gọi Nobu OS Malibu, khai trương vào tháng 4/2017 với giá lên đến 2300 USD/đêm. 

Năm 2007, Ellison mua khách sạn Casa Malibu Inn bên bờ biển Malibu với giá 20 triệu USD, sau đó cải tạo thành một khách sạn phong cách Nhật với tên gọi Nobu OS Malibu, khai trương tháng 4/2017. Phòng ở đây có giá tới 2.300 USD/đêm. 

Năm 2018, Ellison bỏ ra 38 triệu USD để mua một bất động sản bên bờ biển ở Malibu từ nhà sản xuất phim Joel Silver. Ngôi nhà có 7 phòng ngủ và 8 phòng tắm và một nhà khách riêng biệt với 2 phòng ngủ và 2 phòng tắm.

Năm 2018, Ellison dùng 38 triệu USD mua một bất động sản bên bờ biển Malibu từ nhà sản xuất phim Joel Silver. Ngôi nhà có 7 phòng ngủ và 8 phòng tắm cùng một nhà khách riêng biệt.

Tỷ phú công nghệ Ellison cho biết ông là rất yêu thích quần vợt. Vì vậy ông đã chi 6,9 triệu USD mua lại Câu lạc bộ quần vợt Malibu vào năm 2007. Năm 2009, ông tiếp tục mua lại Indian Wells Tennis Garden, nơi diễn ra giải đấu quần vợt chuyên nghiệp BNP Paribas mở rộng. Kể từ khi mua bất động sản và quyền tổ chức giải đấu với giá 100 triệu USD, tỷ phú đã không tiếc tiền cải tạo sân vận động lớn hơn và nhiều chỗ hơn cho khán giả. Ngoài ra, ông cũng chi 42,9 triệu USD vào năm 2011 để sở hữu một câu lạc bộ golf tư nhân rộng 101 hecta tại thành phố Rancho Mirage, California. 

Ellison yêu thích quần vợt nên đã chi 6,9 triệu USD mua lại Câu lạc bộ tennis Malibu năm 2007. Năm 2009, ông tiếp tục mua lại Indian Wells Tennis Garden, nơi diễn ra giải đấu quần vợt chuyên nghiệp BNP Paribas mở rộng. Từ khi mua bất động sản và quyền tổ chức giải đấu với giá 100 triệu USD, tỷ phú đã không tiếc tiền cải tạo sân lớn hơn và nhiều chỗ hơn cho khán giả. Ngoài ra, ông cũng bỏ ra 42,9 triệu USD năm 2011 để sở hữu một câu lạc bộ golf tư nhân rộng 101 ha tại thành phố Rancho Mirage, bang California. 

Tỷ phú Ellison còn sở hữu nhiều bất động sản dọc theo hồ Tahoe thơ mộng, nơi được giới siêu giàu Mỹ yêu thích. Tổng số tiền ông chi cho các bất động sản ở đây ước tính khoảng 102 triệu USD. 

Tỷ phú Ellison còn có nhiều bất động sản dọc hồ Tahoe thơ mộng, nơi được giới siêu giàu Mỹ yêu thích. Tổng số tiền ông chi cho các bất động sản ở đây khoảng 102 triệu USD. 

Năm 2017, Ellison tiếp tục mua khu nghỉ mát Cal Neva ở bờ Bắc hồ Tahoe với giá 35,8 triệu USD. 

Năm 2017, Ellison mua khu nghỉ mát Cal Neva ở bờ Bắc hồ Tahoe với giá 35,8 triệu USD. 

Năm 2010, Ellison đã chi 10,5 triệu USD mua biệt thự ở thành phố Newport, bang California và chi thêm hơn 100 triệu USD để biến nó thành một bảo tàng nghệ thuật. Sau đó, ông tiếp tục mua thêm ba bất động sản xung quanh trên Đại lộ Bellevue của Newport. 

Năm 2010, với 10,5 triệu USD, Ellison trở thành chủ nhân biệt thự ở thành phố Newport, bang California. Tỷ phú này bỏ thêm hơn 100 triệu USD để biến nó thành một bảo tàng nghệ thuật. Ông sau đó mua thêm ba bất động sản xung quanh trên Đại lộ Bellevue của Newport.

Năm 2012, Ellison đã chi 300 triệu USD để mua 98% đảo Lanai thuộc quần đảo Hawaii, Mỹ. 

Năm 2012, Ellison mua 98% đảo Lanai, thuộc quần đảo Hawaii, Mỹ, với giá 300 triệu USD.

Ngoài những bất động sản trải khắp nước Mỹ, tỷ phú Ellison còn sở hữu một biệt thự phong cách nhà vườn truyền thống ở Kyoto, Nhật Bản với giá khoảng 86 triệu USD. 

Ngoài những bất động sản khắp nước Mỹ, tỷ phú Ellison còn sở hữu một biệt thự phong cách nhà vườn truyền thống ở Kyoto, Nhật Bản, với giá khoảng 86 triệu USD. 

Sơn Nam (Theo BI)