ADB kêu gọi cứu doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa

00:00 12/10/2020

Các doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa (MSME) ở châu Á là một trong những nhóm bị ảnh hưởng nghiêm trọng trong đại dịch Covid-19 khi khu vực này chứng kiến sự bùng phát sớm của dịch bệnh hơn những nền kinh tế khác.

Ông Shigehiro Shinozaki, nhà kinh tế cấp cao tại bộ phận nghiên cứu kinh tế và hợp tác khu vực thuộc Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) hôm 16-9 nhấn mạnh điều quan trọng là chính phủ các nước khu vực cần điều chỉnh chính sách hỗ trợ phù hợp đối với MSME.

 ADB kêu gọi cứu doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa  - Ảnh 1.

Một nhân viên làm việc trong cửa hàng thời trang tại một trung tâm mua sắm ở thủ đô Jakarta - Indonesia hôm 15-9 Ảnh: Reuters

Hầu hết MSME ở các quốc gia được ADB khảo sát (Indonesia, Philippines, Thái Lan, Lào…) chủ yếu dựa vào nguồn vốn hiện có do gặp khó khăn trong việc huy động vốn. Hơn 50% MSME hoãn trả lương cho người lao động sau khi dịch bùng phát ở Indonesia và Philippines.

Bất chấp việc chính phủ một số nước đã triển khai nhiều biện pháp hỗ trợ mới, các MSME vẫn bị hạn chế trong việc tiếp cận các khoản vay từ ngân hàng do lo ngại về khả năng trả nợ.

Trong khi đó, cuộc khảo sát của ADB về tác động của dịch Covid-19 đối với các hộ gia đình ở Đông Nam Á cho thấy 66% hộ gia đình tại Việt Nam và Lào có thu nhập giảm trong thời gian dịch Covid-19 hoành hành. Tỉ lệ này ở Campuchia và Thái Lan cùng là 75%, Indonesia (81%), Malaysia (54%), Myanmar (78%) và Philippines (84%).

Xuân Mai