Viên kim cương đen 'kỳ quan vũ trụ' trị giá 4,3 triệu USD đã có người mua

16:24 11/02/2022

Nhà đấu giá Sotheby's ngày 9/2 đã thông báo rằng Enigma viên kim cương đen 555,55 carat siêu quý hiếm đã được bán cho một người mua chưa xác định thanh toán bằng tiền điện tử.

Viên kim cương đen
Viên kim cương đen "The Enigma". (Ảnh: Reuters)

Viên kim cương đen bí ẩn này đã được nhà đấu giá Sotheby tại California, Mỹ, rao bán từ 3/2 đến 9/2. Chủ nhân cũ của viên kim cương đã sở hữu nó trong hai thập kỷ và chưa từng trưng bày với công chúng trước đó.

Theo Sách Kỷ lục Guinness Thế giới, The Enigma là viên kim cương cắt lớn nhất thế giới. Nhà đấu giá cho biết, trong khi hầu hết các viên kim cương được tìm thấy từ sâu trong lòng đất, Enigma lại là kim cương cacbonado cực kỳ hiếm. Đây là viên kim cương được phát hiện gần bề mặt Trái đất và được cho là có nguồn gốc từ ngoài vũ trụ.

Các chuyên gia mất 3 năm để biến viên kim cương thô thành viên đá quý 55 mặt và gần đây Enigma đã được trưng bày ở Dubai, Los Angeles và London. Hình dạng của Enigma được lấy cảm hứng từ bùa hộ mệnh Hamsa có biểu tượng hình cây cọ Trung Đông tượng trưng cho quyền lực và sự bảo vệ. 

Tobias Kormind, Giám đốc điều hành của công ty kim hoàn trực tuyến lớn nhất châu Âu Mayfair, cho biết: “Kích thước, hình dạng và nguồn gốc của viên kim cương Enigma khiến nó trở nên đột phá và đáng kinh ngạc. Hầu hết những viên kim cương được cắt thành một trong 10 hình dạng phổ biến nhưng hình dạng của Enigma giống như một bàn tay".

Sotheby's gọi viên kim cương Enigma là "kỳ quan vũ trụ" trước khi bán đấu giá. Năm ngoái, tại Hong Kong (Trung Quốc), viên kim cương Key 10138 được bán với giá 12,3 triệu USD và được thanh toán bằng tiền điện tử. 

Trên Twitter, doanh nhân tiền điện tử Richard Heart tuyên bố anh ta là người mua viên kim cương ngoài hành tinh quý hiếm này. Người này cho biết, sau khi thanh toán, anh ta sẽ đổi tên viên kim cương thành HEX.com, giống nền tảng tiền điện tử mà anh tham gia.

(T/h)